Tăng cường phân cấp, phân quyền trong hoạt động quy hoạch

Ngày 7/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về: dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh ĐĂNG ANH)
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Bảo đảm hệ thống quy hoạch được vận hành thống nhất

Trình bày Tờ trình về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, điểm mới của dự thảo Luật là hoàn thiện quy định về hệ thống quy hoạch, mối quan hệ giữa các loại quy hoạch và xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch; tăng cường phân cấp, phân quyền trong hoạt động quy hoạch; đơn giản hóa quy trình, thủ tục trong hoạt động quy hoạch; hoàn thiện quy định về nội dung quy hoạch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch.

Về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Tài chính nêu rõ, các nội dung quy hoạch được bổ sung, điều chỉnh nhằm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo; thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo…

Thảo luận tại tổ, các ý kiến bày tỏ tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết, phạm vi và định hướng điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia. Đại biểu Trần Thị Hiền (Đoàn Ninh Bình) cũng đã chỉ ra một số bất cập, hạn chế: Hệ thống đô thị và tổ chức không gian phát triển chưa hợp lý; tư duy phát triển dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm; còn lỏng lẻo trong cơ chế thực hiện, liên kết vùng-ngành-địa phương… Vì vậy, khi điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 nên xem lại việc “ưu tiên vùng, ngành nào” để tránh dàn trải; bảo đảm các chỉ tiêu đưa ra đi kèm với nguồn lực thực hiện, cơ chế rõ ràng, phân cấp phù hợp; đẩy mạnh liên kết vùng-ngành-địa phương, tránh việc mỗi nơi làm “đơn lẻ”, thiếu đồng bộ. Cần bảo đảm tính khả thi và khả năng thực hiện xét theo điều kiện từng địa phương; đồng thời, tăng cường đánh giá hiệu quả, sửa đổi linh hoạt các nội dung quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế, biến động quốc tế.

Thảo luận về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), các ý kiến cũng nêu rõ, công tác quy hoạch thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập. Do đó, sửa đổi lần này phải thật sự mạnh mẽ, bứt phá, giải quyết tận gốc các nút thắt, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm hệ thống quy hoạch được vận hành thống nhất, liên thông và hiệu quả ở cả ba cấp: quốc gia-vùng-tỉnh.

Một số đại biểu cũng nêu: Dự thảo Luật chưa quy định rõ nhưng thực tế đang đặt ra, đó là tình trạng “quy hoạch treo”. Vì vậy, Ban soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung một điều khoản quy định trách nhiệm rà soát, xóa bỏ quy hoạch treo, trong đó yêu cầu cơ quan phê duyệt quy hoạch định kỳ kiểm tra các dự án trong quy hoạch; đồng thời, bổ sung cơ chế bồi thường thiệt hại cho người dân trong trường hợp quy hoạch bị hủy bỏ sau nhiều năm không thực hiện.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Lượng hóa tiêu chí tài liệu mật, bảo đảm thống nhất áp dụng

Góp ý tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại quy định phạm vi bí mật nhà nước vì hiện quá rộng với 13 loại thông tin phải đóng dấu mật trong đó có cả những thông tin cần công khai cho dân biết như thông tin quy hoạch phát triển nông thôn, đô thị, thông tin về khí tượng thủy văn. Đại biểu đề nghị, việc giải mã và tiêu hủy tài liệu không nên thành lập hội đồng mà chỉ cần quy định cho người đứng đầu thực hiện và chịu trách nhiệm.

Về các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) cho biết, thực tế hiện nay vẫn có nhiều trường hợp sử dụng thiết bị lưu trữ ngoại vi không bảo đảm an ninh, an toàn, không đăng ký quản lý, sử dụng để kết nối với máy tính dùng để soạn thảo, lưu trữ bí mật nhà nước… Do đó, cần nghiêm cấm hành vi này trong luật. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cần có quy định nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước để tăng tính răn đe và hiệu quả quản lý.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Đoàn Hà Nội) chỉ rõ những bất cập: Khi áp dụng, nhiều cơ quan có xu hướng chọn phương án đóng mật cho chắc vì không có tiêu chí định lượng, không có hướng dẫn cụ thể để phân biệt đâu là bí mật cần bảo vệ, đâu là thông tin cần công khai, công khai đến mức nào thì được coi là có thể gây nguy hại. Đại biểu đề nghị cụ thể hóa phạm vi bí mật nhà nước; rà soát chặt chẽ, chỉ giới hạn trong những trường hợp thật sự cần thiết, có tiêu chí rõ ràng; tránh suy diễn, tránh mật hóa quá mức trong luật. Cần lượng hóa tiêu chí để bảo đảm thống nhất khi áp dụng hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Cùng với đó, bổ sung nội dung về cấm hành vi cố ý hoặc lạm dụng việc xác định mật đối với thông tin không thuộc phạm vi danh mục bí mật Nhà nước đóng dấu mật để che giấu thông tin, né tránh trách nhiệm giải trình.

Sau phần thảo luận, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội với dự thảo Luật; sẽ giảm bớt thủ tục hành chính nội bộ nhưng có bổ sung quy định kiểm soát cũng như biện pháp bảo vệ tài liệu khi mang đi hoặc mang về hoàn trả với bí mật nhà nước; chỉnh sửa các quy định về thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, giải mật, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước cho phù hợp tình hình thực tiễn.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận về dự án Luật An ninh mạng.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.