Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Bộ trưởng Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội và Văn phòng Hiệp hội. Về phía Tập đoàn T&T Group có ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng đại diện các đơn vị trực thuộc.
Việc ký kết Thỏa thuận nguyên tắc là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành lập Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2026 của Hiệp hội. Trên cơ sở các quy định của pháp luật và nhu cầu phối hợp của hai bên, thỏa thuận được xây dựng gồm 5 điều với 30 nội dung chi tiết, quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm và cơ chế phối hợp.
Theo nội dung thỏa thuận, Tập đoàn T&T Group sẽ đồng hành, tài trợ và hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động trọng điểm của Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam trong năm 2026.
Các nội dung hợp tác tập trung vào việc tổ chức các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội; hỗ trợ Đoàn Thể thao Công an nhân dân tham dự Đại hội Thể thao châu Á tại Nagoya (Nhật Bản); đồng hành tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Dịch vụ khẩn cấp khu vực châu Á-châu Đại Dương tại Queensland (Australia); đồng thời phối hợp triển khai các chương trình tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho Câu lạc bộ Bóng bàn Công an nhân dân-T&T tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn T&T Group khẳng định: “Thực tiễn triển khai trong thời gian qua, đặc biệt thông qua mô hình câu lạc bộ bóng bàn Công an nhân dân-T&T, đã cho thấy rõ hiệu quả của mô hình phối hợp giữa lực lượng Công an và doanh nghiệp. Với định hướng đúng và cách làm bài bản, thể thao hoàn toàn có thể phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững. Đây là cơ sở quan trọng để chúng tôi tin tưởng vào hiệu quả của thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay.
Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ, đúng quy định, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Về phía mình, Tập đoàn T&T sẽ phát huy thế mạnh về nguồn lực, kinh nghiệm phát triển thể thao chuyên nghiệp, đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách nghiêm túc và lâu dài”.
Về phía Hiệp hội, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: “Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để công tác thể thao phát triển, xứng tầm với vị thế của lực lượng Công an nhân dân. Từ khi được thành lập đến nay, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã phát huy vai trò, huy động các nguồn lực xã hội, góp phần nâng cao chất lượng thể dục, thể thao trong lực lượng. Thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế được cải thiện rõ nét, nhiều câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp được thành lập và hoạt động hiệu quả”.
Tại buổi lễ, sau phần báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng thỏa thuận, đại diện lãnh đạo hai bên đã thực hiện nghi thức ký kết và trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tinh thần hợp tác, gắn bó và cam kết đồng hành lâu dài.
Việc ký kết Thỏa thuận nguyên tắc được đánh giá là bước đi quan trọng, góp phần tăng cường nguồn lực cho phát triển thể thao trong lực lượng Công an nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, vì sự nghiệp phát triển thể thao quốc gia. Qua đó, tạo nền tảng thúc đẩy hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế của thể thao Công an nhân dân Việt Nam trên các đấu trường khu vực và quốc tế.
Trên thực tế, từ năm 2024, sự phối hợp giữa Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T Group đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Ở môn bóng bàn, câu lạc bộ bóng bàn Công an nhân dân-T&T giành 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại Giải vô địch quốc gia Báo Nhân Dân năm 2024, xếp thứ ba toàn đoàn; năm 2025 tiếp tục bứt phá với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng, vươn lên vị trí thứ hai. Đồng thời, đội duy trì vị thế dẫn đầu ở hệ thống đào tạo trẻ.
Bên cạnh đó, Tập đoàn T&T Group còn đồng hành tổ chức Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Đông Nam Á mở rộng năm 2025, góp phần tăng cường giao lưu quốc tế; hỗ trợ Đoàn Thể thao Công an nhân dân tham dự Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa thế giới, nơi đoàn giành 15 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng.
Những kết quả này cho thấy hiệu quả thiết thực của mô hình hợp tác giữa lực lượng Công an nhân dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế thể thao Công an nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển chuyên nghiệp, bền vững trong thời gian tới.