Tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất Việt Nam-UAE

Chiều tối 27/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Abu Dhabi, nhân dịp thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trưng bày và giới thiệu xe Vinfast.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc Vụ khanh phụ trách về Ngoại thương, Bộ trưởng chuyên trách về thu hút Nhân tài Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi tại lễ trưng bày và giới thiệu xe Vinfast (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc Vụ khanh phụ trách về Ngoại thương, Bộ trưởng chuyên trách về thu hút Nhân tài Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi tại lễ trưng bày và giới thiệu xe Vinfast (Ảnh: Thanh Giang).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực của Quốc Vụ khanh phụ trách về Ngoại thương, Bộ trưởng chuyên trách về thu hút Nhân tài Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi rất tích cực, đi lại “con thoi” giữa Việt Nam và UAE để hoàn tất Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA); nêu rõ, vấn đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn là chủ đề nóng, xu thế của thế giới. Do đó Việt Nam và UAE đang tiên phong, tích cực thực hiện các lĩnh vực này để góp phần chống biến đổi khí hậu, thực hiện Net Zero vào năm 2050.

Thủ tướng đánh giá cao việc năm ngoái, UAE đã tổ chức thành công Hội nghị COP28 và Thủ tướng Chính phủ đã tham dự sự kiện quan trọng này. Việt Nam cũng đang phát triển năng lượng gió, mặt trời, hydrogen, khí tự nhiên. Việt Nam cũng đang tích cực hoàn thiện thể chế, bảo đảm có các cơ chế, chính sách thuận lợi phát triển lĩnh vực này. Do đó, hai nước có chung mục tiêu, mục đích phát triển nguồn năng lượng sạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Giang).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Giang).

Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn Vingroup, Công ty Vinfast; việc có mặt của Vingroup tại UAE và giới thiệu xe ô tô điện tại đây thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh ở nước này; hy vọng công dân các nước Trung Đông sẽ tin yêu và sử dụng loại xe điện của Vinfast; hy vọng Vinfast dưới sự ủng hộ của Chính phủ và người dân UAE sẽ tích cực cùng với các đối tác UAE tham gia phát triển hạ tầng chiến lược ở Việt Nam.

Thủ tướng mong các quan chức UAE tiếp tục ủng hộ Việt Nam, ủng hộ Vinfast phát triển kinh tế, thực hiện tốt kế hoạch triển khai Hiệp định CEPA giữa Việt Nam – UAE sẽ chính thức công bố vào ngày 28/10 bằng các sản phẩm cụ thể, lợi ích cụ thể, qua đó tăng cường kết nối 2 nền kinh tế. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng đối với hai nước. Thủ tướng cũng mong người dân UAE yêu quý nhiều sản phẩm của Việt Nam; cho biết đã chỉ đạo Bộ trưởng Công thương tổ chức các triển lãm hàng hoá Việt Nam tại UAE hằng quý để kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hai nước, đem lại lợi ích cho người dân Việt Nam và UAE. Việc này cũng nhằm cụ thể hoá CEPA.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.