Tăng cường hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia

Sáng 22/12, tại thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia (21-22/12/2021) của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Samdech Pị-chây Sê-na Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia Tea Banh. (ảnh qdnd.vn).
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia Tea Banh. (ảnh qdnd.vn).

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam và kết quả hội đàm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh bày tỏ vui mừng được chào đón, làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, chúc mừng Quân đội nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập.

Tăng cường hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam – Campuchia -0
Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Tea Banh trao quà lưu niệm. (ảnh: qdnd.vn).

Đánh giá về quan hệ quốc phòng giữa hai nước, hai Bộ trưởng khẳng định, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng trên cơ sở Kế hoạch hợp tác năm 2021 giữa hai Bộ Quốc phòng, hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả và tạo nhiều dấu ấn trong một năm mà hai bên cùng diễn ra nhiều sự kiện lớn.

Hợp tác giữa các Quân khu giáp biên, Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển của Việt Nam với các đối tác tương ứng của Campuchia được triển khai hiệu quả. Hai bên cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác đào tạo, tập huấn cán bộ; hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 44 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt” của Thủ tướng Hun Sen vào tháng 6/2021, tạo dư luận và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân hai nước.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong quan hệ hai nước, với các sự kiện lớn như: kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2022), là “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam”; đồng thời cũng là năm kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt” của Thủ tướng Hun Sen (20/6/1977-20/6/2022).

Hai Bộ trưởng thống nhất, hai bên cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện đối ngoại quan trọng trong năm 2022, đồng thời tập trung vào một số định hướng lớn: tăng cường trao đổi các vấn đề chiến lược, duy trì gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường hợp tác giữa các quân khu, Bộ đội Biên phòng, lực lượng quản lý và bảo vệ biên giới hai nước nhằm duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, gắn bó máu thịt giữa hai nước, hai quân đội; tăng cường quan hệ giữa quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia; trong đó, có việc duy trì gặp gỡ thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng; thống nhất quan điểm, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là các cơ chế, diễn đàn do ASEAN dẫn dắt.

Chúc mừng Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022, Bộ trưởng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia Tea Banh và sự ủng hộ của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ chủ trì thành công các hội nghị quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN, góp phần duy trì đà hợp tác và lợi ích chung của ASEAN, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Trước đó, ngày 21/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia Samdech Pị-chây Sê-na Tea Banh đã ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2022 với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.