Tăng cường hợp tác giữa Báo Nhân Dân và hãng Thông tấn Prensa Latina (Cuba)

Chiều 31/10, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã tiếp Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina (Cuba), đồng chí Luis Enrique González Acosta cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina Luis Enrique González Acosta. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina Luis Enrique González Acosta. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự có đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập, cùng lãnh đạo một số ban, đơn vị chuyên môn Báo Nhân Dân; đồng chí Moises Perez Mok, Trưởng Văn phòng Thông tấn Prensa Latina tại Hà Nội và đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp và cảm ơn đồng chí Luis Enrique González Acosta cùng thành viên đoàn công tác đã tới thăm Báo Nhân Dân.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Báo Nhân Dân có mối quan hệ chặt chẽ với báo chí Cuba, đặc biệt là báo Granma trong nhiều năm qua. Hiện trên trang điện tử của Báo Nhân Dân có riêng 1 chuyên trang về quan hệ Việt Nam-Cuba. Báo cũng đã đón tiếp nhiều đoàn nhà báo Cuba sang thăm.

Thông tin về Báo Nhân Dân với Chủ tịch Prensa Latina, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, Báo Nhân Dân là một trong những tờ báo quan trọng nhất của Đảng, cũng như có vai trò quan trọng trong hệ thống báo chí Việt Nam. Hiện Báo có đủ loại hình báo chí, từ báo in truyền thống đến báo điện tử, kênh truyền hình và cũng mới mở kênh podcast Radio Nhân Dân trong năm ngoái.

Quang cảnh buổi tiếp tại trụ sở Báo Nhân Dân. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh buổi tiếp tại trụ sở Báo Nhân Dân. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, trong 2 năm qua, Báo Nhân Dân đã có bước chuyển biến mạnh mẽ trong thúc đẩy chuyển đổi số nhanh chóng, được coi là điểm sáng trong các cơ quan báo chí Việt Nam về chuyển đổi số.

Bên cạnh áp dụng chuyển đổi số vào các hoạt động sản xuất nội dung, Báo cũng đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số vào các lĩnh vực, mô hình khác như tòa soạn hội tụ, tòa soạn không giấy tờ, hay áp dụng nhiều công nghệ hiện đại vào công tác báo chí cũng như quản trị.

Đồng chí Lê Quốc Minh thông tin, các ứng dụng, phần mềm sản xuất nội dung của Báo Nhân Dân được đánh giá rất hiện đại, hỗ trợ cho các phóng viên, biên tập viên đến người đứng đầu các ban chuyên môn và lãnh đạo cấp cao để kiểm soát nội dung mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh số lượng phát hành báo in đang cao nhất trong hệ thống báo in ở Việt Nam với khoảng từ 140-160 nghìn bản mỗi ngày, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, Báo Nhân Dân cũng đang đầu tư mạnh vào nội dung số, thu hút ngày càng nhiều người theo dõi, với số lượng người đọc tăng đều đặn qua từng tháng, trong đó khoảng 70% độc giả theo dõi nội dung số trên Báo Nhân Dân trong độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

“Điều đó cho thấy tuy Báo Nhân Dân rất chính thống nhưng nếu có cách trình bày hiện đại phù, hợp với giới trẻ thì sẽ thu hút được nhiều độc giả theo dõi, như vậy mục đích tuyên truyền phục vụ độc giả của Báo đã được đáp ứng”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân cũng đang chia sẻ kinh nghiệm phát triển của mình với hệ thống 63 cơ quan báo Đảng ở các địa phương trên cả nước.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định, với nhiều kinh nghiệm chuyển đổi số và xuất bản nội dung số, Báo Nhân Dân sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với các cơ quan báo chí Cuba, trong đó có Prensa Latina.

“Cuba là người bạn đặc biệt đối với nhân dân Việt Nam, nên trong lĩnh vực báo chí, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ, thắt chặt mối quan hệ hợp tác với các cơ quan truyền thông Cuba, cũng như làm cầu nối để mở rộng hợp tác giữa báo chí Cuba với các đối tác khác ở Việt Nam”, đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.

Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina Luis Enrique González Acosta phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina Luis Enrique González Acosta phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Về phần mình, đồng chí Luis Enrique González Acosta cho biết, người dân Cuba cũng như báo chí và các phóng viên Cuba vẫn luôn theo dõi tin tức về Việt Nam thông qua hệ thống báo Đảng của Việt Nam, coi đây là 1 nguồn tin chính thống quan trọng, có độ tin cậy cao.

“Chúng tôi vẫn theo dõi thường xuyên các bản tin nhất là bản tin tiếng Tây Ban Nha của Báo Nhân Dân, biết được tiến bộ đáng kể của Báo ta trong chuyển đổi số vừa qua. Prensa Latina cũng từng tiếp đón nhiều đoàn Báo Nhân Dân và báo chí Việt Nam sang thăm Cuba”, Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina chia sẻ.

Đánh giá cao bước nhảy vọt của Báo Nhân Dân về chuyển đổi số và thu hút độc giả, đồng chí Luis Enrique González Acosta cho biết, nền tảng số của Prensa Latina cũng là một trong những nền tảng được xem nhiều nhất tại Cuba.

Với 8 ấn phẩm in, 1 tuần báo và 7 nguyệt san, đồng chí cho biết tuần báo của Prensa Latina ngoài xuất bản ở Cuba cũng được xuất bản ở 3 nước Mexico, Venezuela và Bolivia đều là những nước nói tiếng Tây Ban Nha.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina Luis Enrique González Acosta cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina Luis Enrique González Acosta cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Khẳng định Báo Nhân Dân có kinh nghiệm và thành tựu đáng kể thời gian qua về phát triển truyền hình số và chuyển đổi số, Chủ tịch Prensa Latina cho biết, đây đều là những nội dung mà hãng thông tấn Cuba muốn học hỏi từ Báo Nhân Dân.

Đồng chí Luis Enrique González Acosta bày tỏ, dịp thăm Báo Nhân Dân lần này là cơ hội quan trọng để Prensa Latina xác định những nội dung cụ thể về hợp tác, học hỏi kinh nghiệm từ Báo trong lĩnh vực truyền hình số và biên tập số.

Khẳng định quan hệ giữa 2 Đảng, Nhà nước và nhân dân đang rất tốt đẹp, đồng chí cho rằng hợp tác giữa các cơ quan truyền thông Việt Nam và Cuba cần được thúc đẩy hơn nữa để tương xứng với mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước.

Chủ tịch Prensa Latina cũng bày tỏ thiện chí thúc đẩy quan hệ hợp tác với Báo Nhân Dân về các vấn đề liên quan Cuba cũng như các nước khác mà hãng đã có cơ quan đại diện; mong muốn thông qua chuyến thăm này, 2 bên sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới, tạo điều kiện cho phóng viên thường trú của Prensa Latina tại Hà Nội có thể tiếp cận và học hỏi những kinh nghiệm cụ thể của Báo Nhân Dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.