Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản trị quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh đến chào xã giao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng Đại sứ Rajpal Singh nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng Đại sứ Rajpal Singh nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng Đại sứ Rajpal Singh nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đang phát triển sâu rộng với nhiều triển vọng hợp tác mới. Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Singapore, đối tác chiến lược quan trọng trong ASEAN và khu vực; đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân, cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị, ngày càng thực chất, hiệu quả giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền tại Singapore trong những năm qua.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt là việc hai bên đã thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược nhằm tăng cường trao đổi định kỳ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Singapore.

ndo_br_tiep-ds.jpg
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản trị quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. (Ảnh: DUY LINH)

Đánh giá cao vai trò của Singapore là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, hai bên tiếp tục phối hợp, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản trị quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tương xứng với tầm mức quan hệ giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và APEC.

Đại sứ Rajpal Singh trân trọng cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vinh dự đảm nhiệm cương vị Đại sứ Singapore tại Việt Nam trong giai đoạn quan hệ hai nước phát triển hết sức tốt đẹp. Đại sứ Rajpal Singh nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la tháng 5/2026 vừa qua là một dấu mốc rất quan trọng, tạo nền tảng tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ vui mừng nhận thấy thành công của mô hình VSIP sau 30 năm phát triển tại Việt Nam, coi đây là biểu tượng tiêu biểu của hợp tác song phương, phản ánh sự tin cậy chính trị và hợp tác vì lợi ích của cả hai nước. Đại sứ cho biết sẽ tích cực thúc đẩy mở rộng mạng lưới khu công nghiệp VSIP gắn với đổi mới mô hình phát triển, khuyến khích doanh nghiệp Singapore tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh và hạ tầng chiến lược, qua đó đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

ndo_br_tai-buoi-tiep.jpg
Đại sứ Rajpal Singh bày tỏ vinh dự đảm nhiệm cương vị Đại sứ Singapore tại Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Đại sứ Rajpal Singh khẳng định, hợp tác kênh Đảng và quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương hai nước; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cơ chế Đối thoại chiến lược; khẳng định Singapore sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chiến lược và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Đại sứ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore tiếp tục phát triển mạnh mẽ và thực chất.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.