Tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới Đắk Lắk

Sáng 9/3, tại huyện biên giới Buôn Đôn, Báo Người lao động phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương”.

Phó Tổng Biên tập Báo Người lao động Bùi Thanh Liêm, trao tặng lá cờ Tổ quốc của Chủ tịch nước gửi tặng chương trình cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kdoh.
Phó Tổng Biên tập Báo Người lao động Bùi Thanh Liêm, trao tặng lá cờ Tổ quốc của Chủ tịch nước gửi tặng chương trình cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kdoh.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo Báo Người lao động, các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, các huyện, xã biên giới và đông đảo nhân dân các dân tộc sinh sống trên vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Tại chương trình, Báo Người lao động và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho đồng bào các dân tộc và chiến sĩ biên phòng đang sinh sống, công tác trên địa bàn hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới dài 73 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Khu vực biên giới tỉnh có 51 thôn, buôn thuộc 4 xã biên giới của 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp với hơn 22.000 nhân khẩu gồm 25 dân tộc cùng sinh sống, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Báo Người lao động Bùi Thanh Liêm cho biết: "Xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo, với mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc, từ tháng 6/2019, Ban Biên tập Báo Người lao động đã phát động và thực hiện Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Đến tháng 4/2021, Báo phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Cao-su Việt Nam, hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” chính thức được thực hiện. Và gần đây, hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” cũng đang được triển khai".

Trong hơn 2 năm qua, dọc tuyến biên giới, Báo Người lao động cũng đã phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai tặng cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều phần quà thiết thực cho bà con đồng bào sinh sống dọc đường biên giới trên bộ, với ý nghĩa góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia xuyên suốt từ biển khơi đến đất liền.

Đến nay, Báo Người lao động đã trao gần 640.000 lá cờ đến đồng bào các tỉnh, thành phố, trong đó trao tặng 530.000 lá cờ của chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” ở 20 tỉnh, thành phố có biển và gần 110.000 cờ của chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương” đến với chiến sĩ, đồng bào sống dọc đường biên giới trên bộ tại 18 tỉnh.

Tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới Đắk Lắk -0
 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kdoh tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho Báo Người lao động và Tập đoàn Công nghiệp Cao- su Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh cho rằng chương trình tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho đồng bào, chiến sĩ biên giới Đắk Lắk càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 47 năm Ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Chương trình góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới của tỉnh yên tâm lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho Báo Người lao động và Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam vì đã có thành tích trong thực hiện chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương”.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.