Tâm thế vững vàng cho giai đoạn phát triển mới

50 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương đi đầu trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Bằng tinh thần cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo và dám nghĩ, dám làm, thành phố đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những dấu ấn phát triển của thành phố làm phong phú thêm thực tiễn công cuộc đổi mới và trở thành nguồn cảm hứng, động lực để cả nước cùng vững bước trên con đường phát triển và hội nhập.
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)

Thành phố của đổi mới, sáng tạo

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay vào công cuộc tái thiết với tinh thần khẩn trương, sáng tạo và trách nhiệm. Đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhớ lại: Khi đất nước mới thống nhất, thành phố đối diện với nạn đói và thất nghiệp tràn lan. Trước tình cảnh đó, Thành Đoàn quyết định thành lập lực lượng Thanh niên xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới với hơn 10.000 thanh niên, trong đó có không ít người từng là binh lính, công chức chế độ cũ, đã cùng thanh niên, học sinh, sinh viên cách mạng bắt tay vào lao động, sản xuất, dựng xây thành phố sau chiến tranh.

Phong trào thanh niên xung phong không chỉ thể hiện quyết tâm hàn gắn vết thương chiến tranh, mà còn là minh chứng cho tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm của thành phố. Cùng với đó là hàng loạt phong trào như “Bàn tay vàng”, phát triển mạng lưới Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi từ thành phố đến cơ sở, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống mới văn minh, tiến bộ.

Sự sáng tạo và linh hoạt của thành phố thể hiện rõ trong việc từng bước tháo gỡ cơ chế quản lý cũ kỹ, cứng nhắc. Hàng loạt đơn vị sản xuất đã chủ động “xé rào”, tổ chức lại mô hình sản xuất, liên kết khai thác nguyên liệu, gia công thành phẩm, vượt chỉ tiêu được giao. Những vành đai trắng thời chiến tranh dần được phủ xanh, đời sống nhân dân từng bước ổn định. Chính những “biện pháp tình thế” nhưng phù hợp thực tiễn đã trở thành chất liệu quý cho việc hoạch định đường lối đổi mới tại Đại hội VI của Đảng năm 1986.

Tiến vào thời kỳ đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là nơi khởi nguồn nhiều mô hình tiên phong. Là địa phương đầu tiên cả nước thành lập khu chế xuất, Khu Chế xuất Tân Thuận năm 1991, cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng chính sách phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp. Thành phố cũng là nơi đầu tiên thành lập trung tâm chứng khoán, khởi xướng thị trường vốn, quỹ đầu tư phát triển đô thị, phát triển khu đô thị kiểu mẫu, tiêu biểu là Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thành phố còn đi đầu về chính sách xã hội, nhân văn. Từ những năm đầu đổi mới, thành phố đã sớm phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, khởi xướng chương trình “Xóa đói giảm nghèo” tạo nên sức lan tỏa sâu rộng, góp phần bồi đắp truyền thống nghĩa tình, nhân ái, một phẩm chất tiêu biểu của người Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: “Từ thực tiễn sinh động, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổng hợp, nâng tầm nghiên cứu lý luận, góp phần làm sáng tỏ và hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, thể hiện vai trò đi trước mở đường của thành phố mang tên Bác.

Sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới

Với vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển quốc gia, suốt 50 năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành bốn nghị quyết riêng về Thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây nhất, Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 đánh giá: “Thành phố tiếp tục là động lực, đầu tàu, dẫn dắt trong vai trò của một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới”. Những định hướng chiến lược này là sự ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong hành trình nửa thế kỷ qua.

Vượt qua đại dịch Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại mạnh mẽ, thể hiện năng lực phục hồi và sức bật lớn. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được, đến năm 2024, thành phố có hơn 230.000 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm khoảng 28% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp khoảng 25% ngân sách quốc gia. GRDP quý I/2025 đạt mức tăng trưởng 7,51%, cao nhất kể từ năm 2020.

Thành phố đang chuyển đổi mô hình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó là mô hình đô thị đa trung tâm, hình thành các khu đô thị tri thức sáng tạo, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 là một đô thị ngang tầm khu vực và thế giới.

Năm 2025 cũng là thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với bước ngoặt lịch sử: mở rộng địa giới hành chính, hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Với diện tích hơn 6.772 km² và dân số hơn 13,7 triệu người, Thành phố Hồ Chí Minh tương lai sẽ trở thành một siêu đô thị của vùng Đông Nam Bộ, một “cực tăng trưởng” mới có sức lan tỏa quốc gia và khu vực. Không gian phát triển mới sẽ là cơ hội vàng để thành phố tháo gỡ những điểm nghẽn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế. Bên cạnh đó, nhiều nhân tố mới đang hình thành, hứa hẹn tạo đột phá trong giai đoạn tới: Trung tâm Tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tuyến Metro số 1 đi vào hoạt động, hệ thống giao thông kết nối liên vùng và nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ cùng sự đồng hành, tin tưởng của Trung ương và cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước thời cơ vàng để tạo nên những bứt phá mang tính lịch sử. 50 năm nhìn lại là hành trình của niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ, với tâm thế vững vàng, tinh thần dấn thân, đổi mới và trách nhiệm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tỏa sáng, góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc, xứng đáng với tên gọi thiêng liêng: Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu-Thành phố Anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.