Sớm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Kỳ họp Quốc hội thứ 9

Chiều tối 24/4, chủ trì và phát biểu ý kiến về việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đơn vị tập trung nhân lực, tài lực, tiếp tục phối hợp để tiếp tục hoàn thiện các chương trình, sản phẩm, bước đầu có thể tiến hành thử nghiệm ngay tại Kỳ họp Quốc hội thứ 9 tới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Sau khi lắng nghe ý kiến của một số đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và một số đơn vị liên quan, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại Phong trào Bình dân học vụ số được phát động nhằm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và đơn vị thuộc Quốc hội phải bắt đầu nghiên cứu để sớm có thể sử dụng được ngay các phần mềm ngay trong Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan, đơn vị đã nghe trình bày về các tính năng của Ứng dụng Quốc hội số 2.0 và phần mềm trợ lý ảo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận xét: Với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học Công nghệ, các công ty và chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số của Quốc hội đã có chuyển biến tích cực.

Quang cảnh buổi làm việc tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh buổi làm việc tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội và ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2024-2026, mục tiêu đặt ra khi hoàn thành các danh mục phần mềm, mỗi công chức, viên chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, đơn vị trực thuộc của Quốc hội sẽ có trợ lý ảo, theo đánh giá, có thể tiết kiệm tới 30% thời gian làm việc, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc.

Cùng dự cuộc làm việc có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội; Nguyễn Đức Hải; Trần Quang Phương; Vũ Hồng Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Các đại biểu đã nghe đại diện Tập đoàn Viettel giới thiệu về App Quốc hội số 2.0 và các tính năng mới; trao đổi, thảo luận về các cải tiến, nâng cấp của ứng dụng để phục vụ hiệu quả nhất cho hoạt động của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Qua nghe báo cáo, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của Tập đoàn Viettel trong thời gian rất ngắn vừa qua đã làm việc ngày đêm để cải tiến, bổ sung nhiều tính năng mới cho App Quốc hội số 2.0.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những ý kiến trao đổi của các đại biểu Quốc hội, đề nghị tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện App Quốc hội số 2.0, đẩy nhanh việc cài đặt, tập huấn, hỗ trợ các đại biểu Quốc hội, qua đó có thể đưa vào vận hành thử nghiệm ngay tại Kỳ họp thứ 9 vào đầu tháng 5.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Để đạt các mục tiêu, yêu cầu về các tính năng hiện đại và hiệu suất ứng dụng của App Quốc hội số 2.0, hướng tới việc khai thác hiệu quả cao, có tính thân thiện, tiện ích phục vụ các đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ, cung cấp dữ liệu cho ứng dụng nói trên, sớm triển khai sử dụng ứng dụng trong hoạt động của các cơ quan.

Giới thiệu về App Quốc hội số 2.0, đại diện Tập đoàn Viettel cho biết vừa qua đã bổ sung một số tính năng mới, cải thiện hiệu suất hệ thống như tính năng tìm kiếm và truy cập văn bản, mở rộng phạm vi tìm kiếm, không giới hạn ở từng kỳ họp; cập nhật và sắp xếp các văn bản theo thứ tự ưu tiên, tối ưu hóa tính năng chia sẻ tài liệu trực tuyến giữa các đại biểu, tăng tốc độ truy cập ứng dụng khi sử dụng tài liệu...

App Quốc hội số 2.0 cũng bổ sung tính năng cho phép tra cứu trực tiếp trong một nội dung văn bản giúp truy vấn thông tin nhanh chóng mà không cần phải đọc từng trang tài liệu; tổng hợp tóm tắt các trang tài liệu có ghi chú cá nhân; phân chia văn bản thành các loại để tra cứu dễ dàng hơn; tích hợp trợ lý ảo AI để hỗ trợ đại biểu tra cứu thông tin, tích hợp chức năng chất vấn bằng văn bản, cho phép đại biểu truy vấn các nội dung chất vấn, góp phần hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.