Sớm ổn định tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương để bắt tay ngay vào công việc

Sáng 6/1, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nêu bật kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2024, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết, các vụ, đơn vị trong cơ quan đã tham mưu giúp Ủy ban thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giao.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tham gia các tiểu ban của Trung ương chuẩn bị nội dung phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; ban hành các hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành nhiều văn bản quan trọng; các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Công tác tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 68 đảng viên. Tham mưu Ban Bí thư thành lập 2 đoàn giải quyết tố cáo và 1 đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định.

Đại biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm như: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An; Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Công tác tham mưu giúp Ủy ban thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng đạt kết quả rõ nét. Trong đó, đã hoàn thành 19 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 19 tổ chức đảng.

Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 172 tổ chức đảng và 235 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 23 đảng viên...; đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 87 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón báo cáo kết quả công tác năm 2024. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón báo cáo kết quả công tác năm 2024. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đóng góp vào thành tích chung có sự nỗ lực, cố gắng của các vụ, đơn vị trong hoàn thành nhiệm vụ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; công tác đối ngoại, thông tin, tuyên truyền; tham mưu, tổng hợp; phúc đáp Ban Tổ chức Trung ương bổ nhiệm, điều động 446 trường hợp; thôi giữ chức vụ 12 trường hợp; bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Trung ương quản lý đối với 296 trường hợp ở 63 địa phương, đơn vị; thăng quân hàm cấp tướng 122 đồng chí; phúc đáp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược thẩm định giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 36 đồng chí, quy hoạch Bộ Chính trị đối với 17 đồng chí…

Đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị tham luận tại hội nghị, nêu kinh nghiệm và cách làm hay trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và những kết quả nổi bật năm 2024, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, công tác tham mưu tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với khối lượng rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Bên cạnh đó, còn những hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục.

Đồng chí chỉ rõ, kết quả hoạt động của các vụ, đơn vị chưa thật sự đồng đều; sự phối hợp công tác có lúc, có việc chưa chặt chẽ. Một số đoàn kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng tiến độ còn chậm; có trường hợp thẩm tra, xác minh chưa kỹ, chưa chặt chẽ, chất lượng báo cáo chưa cao.

Một số địa bàn theo dõi, giám sát, đôn đốc địa phương, đơn vị thực hiện một số nội dung còn chậm, chưa bảo đảm yêu cầu như việc kiểm tra đối với các vi phạm liên quan đến Công ty AIC, Công ty Thuận An, Công ty Phúc Sơn; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; việc nộp bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý...

Cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2025, đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ cần ưu tiên là khẩn trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy Cơ quan theo đúng kế hoạch của Trung ương, Quyết định của Bộ Chính trị, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thật sự tinh - gọn - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả gắn với cơ cấu lại, xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Sớm ổn định tổ chức để bắt tay ngay vào công việc ngay từ những ngày, tháng đầu năm.

Các vụ, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tổng kết, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng với thực tiễn.

Trước mắt, kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với một số tổ chức đảng phù hợp mô hình tổ chức mới, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ Cơ quan cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các quy định mới sau khi được ban hành.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần tiếp tục tập trung thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội; những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tham gia tích cực với các Tiểu ban, Tổ Giúp việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tập trung thẩm định nhân sự; giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, nhất là các đơn, thư có liên quan đến nhân sự Đại hội. Kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Chương trình kiểm tra năm 2024.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng 3 tặng đồng chí Vũ Khắc Hùng, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng 3 tặng đồng chí Vũ Khắc Hùng, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các tổ chức đảng, lãnh đạo vụ, đơn vị làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, quy chế của Cơ quan, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin, tài liệu; rèn luyện tác phong, thái độ trong công tác, thực hiện nhiệm vụ đúng nguyên tắc, đúng quy định, giữ gìn hình ảnh, uy tín ngành Kiểm tra của Đảng.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Vụ Tổng hợp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Vụ Tổng hợp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng đồng chí Vũ Khắc Hùng, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.