Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.
Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số đến nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi và trở thành động lực quan trọng, góp phần đưa địa phương phát triển bền vững.

Thi đua tạo chuyển biến toàn diện

Ngay từ khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, trong bối cảnh vừa ổn định tổ chức, vừa triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa đã chủ động phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Các phong trào được triển khai đồng bộ, xuyên suốt gắn với đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh-gọn-mạnh-hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Đáng chú ý, phong trào “Dân vận khéo” gắn với mô hình “5 không” (không: Rác thải, tệ nạn, hộ đói, thất học, vi phạm pháp luật) đã được cụ thể hóa sâu rộng, đưa thi đua đến gần dân, sát dân, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Ở thi đua cấp thành phố, phường Xuân Hòa đã triển khai hiệu quả các phong trào trọng tâm như “Hành động trách nhiệm-Kết quả chất lượng”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo” hay “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi”.

Đặc biệt, đợt thi đua cao điểm “100 ngày” đã ghi nhận 42 đơn vị tham gia với 157 nội dung đăng ký và hoàn thành 100%, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, hành động thực chất. Các phong trào thi đua gắn chặt hiệu quả điều hành, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân. Việc vận hành trung tâm phục vụ hành chính công theo cơ chế “một cửa” với quy trình chuẩn hóa, công khai minh bạch đã góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu cho biết: Một trong những điểm sáng trong phong trào thi đua tại phường là việc đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Trong đó, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tập huấn ứng dụng AI, hướng dẫn cài đặt app công dân số, dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số. Cùng với đó là phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai hiệu quả với các chương trình phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Song song đó, các phong trào thi đua theo chức năng nhiệm vụ địa phương cũng được triển khai đa dạng, từ lĩnh vực văn hóa, thể thao đến du lịch và chỉnh trang đô thị. Lễ hội đua ghe Ngo hay tour du lịch “Xuân Hòa-Dáng xưa trong phố mới” đã tạo điểm nhấn trong quảng bá hình ảnh địa phương và kích thích phát triển kinh tế dịch vụ. Nổi bật, công trình “Đường cờ Tổ quốc” trên 11 tuyến đường trọng điểm không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức cộng đồng trong xây dựng nếp sống văn minh.

Ở lĩnh vực văn hóa-xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì hiệu quả với 24/24 khu phố đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa” năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển cộng đồng.

Đáng chú ý, hoạt động của ba khối thi đua trên địa bàn phường đã phát huy hiệu quả rõ nét. Khối hành chính và doanh nghiệp đạt tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 100%, thu ngân sách vượt 103,15% chỉ tiêu. Các khối giáo dục và khu phố cũng ghi nhận nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dạy học và tăng cường đoàn kết cộng đồng.

Thi đua tạo nền tảng cho phát triển bền vững

Từ những kết quả khả quan của năm 2025, năm 2026, phường Xuân Hòa tiếp tục đặt ra nhiều mục tiêu, định hướng mới trong công tác thi đua nhằm tạo nền tảng phát triển ổn định, bền vững, xứng đáng là phường trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh.

“Chúng tôi đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, như ở lĩnh vực kinh tế, phường phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hơn 10%, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 4.290 tỷ đồng và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Trong cải cách hành chính, mục tiêu đặt ra là tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,64%, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đạt 80%, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Về xã hội, phường hướng đến tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hơn 95%, 100% dân số sử dụng nước sạch và rác thải được thu gom; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự với mục tiêu kéo giảm 10% số tội phạm và 5% số vụ tai nạn giao thông", ông Nguyễn Hùng Hậu cho biết.

Về công tác quản trị, lãnh đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Xuân Hòa Trần Văn Nam nhấn mạnh: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị đổi mới tư duy thi đua, từ “hoàn thành chỉ tiêu” sang “giải quyết vấn đề”, từ “chờ chỉ đạo” sang “chủ động thực hiện”. Đây là điểm nhấn quan trọng, cho thấy phong trào thi đua không còn mang tính hình thức mà được định hướng theo hiệu quả thực chất, gắn với chỉ tiêu, con số cụ thể cũng như để đánh giá năng lực cán bộ.

Bí thư phường Xuân Hòa cũng đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm cho giai đoạn sắp tới gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; tận dụng nguồn lực giáo dục-y tế để nâng cao chất lượng sống, phấn đấu 100% số trường học có sáng kiến số được áp dụng.

Từ những kết quả đạt được, có thể thấy, việc gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị, đổi mới phương thức tổ chức và đánh giá theo hiệu quả thực chất đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị của địa phương. Quan trọng hơn, từ nền tảng phong trào thi đua yêu nước, địa phương đang xây dựng một mô hình phát triển bền vững, nơi người dân thật sự là trung tâm và động lực của mọi chính sách.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.