Sôi động thị trường chuyển nhượng bóng đá

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2024-2025, các câu lạc bộ (CLB) bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng để có được nhân sự tốt nhất theo khả năng.
HLV Popov góp công lớn giúp CLB Đông Á Thanh Hóa đoạt Cúp quốc gia 2023-2024.
HLV Popov góp công lớn giúp CLB Đông Á Thanh Hóa đoạt Cúp quốc gia 2023-2024.

Một ngày trước trận chung kết Cúp Quốc gia 2023-2024, CLB Đông Á Thanh Hóa đã quyết định giữ chân nhà cầm quân người Bulgaria Popov bằng bản hợp đồng mới kéo dài hai năm. Ngay lập tức, họ đã “hái trái ngọt” bằng ngôi vô địch sau khi đánh bại đội bóng được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC bằng loạt sút luân lưu.

Việc tái ký hợp đồng với huấn luyện viên (HLV) Popov là thành công của Đông Á Thanh Hóa bởi dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng xứ Thanh đã vô địch Cúp Quốc gia hai lần liên tiếp và giành một Siêu cúp Quốc gia. Đồng thời, ông cũng đưa Thanh Hóa trở thành một trong những đội mạnh ở V.League 1.

Trong khi đó, HLV Daiki Iwamasa và tiền đạo Tagueu rời CLB Hà Nội FC khi CLB này không giành ngôi vô địch V.League 1 và thậm chí không thể giành Cúp Quốc gia dù khả năng chuyên môn không tệ. Trước đó, tại Bình Dương, đội bóng đất Thủ cũng đã xác định đưa HLV Hoàng Anh Tuấn về thay thế vị trí của HLV Lê Huỳnh Đức ở mùa bóng 2024-2025.

HLV Daiki Iwamasa.

HLV Daiki Iwamasa.

Thay đổi nhiều nhất trong mùa bóng mới là cầu thủ của những CLB được đầu tư tốt như Công an Hà Nội và Bình Định. Để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, lãnh đạo CLB Công an Hà Nội và HLV Polking đã có buổi làm việc và đi tới thống nhất các nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của CLB, nhất là về những cầu thủ đến thời gian đáo hạn hợp đồng, trong đó có Quang Hải.

Được biết, lãnh đạo CLB và Quang Hải đã thống nhất về bản hợp đồng mới và chỉ còn chờ ngày ký. Trong khi đó, hàng loạt trụ cột của đội bóng sẽ ra đi theo dạng tự do như: Tiến Dụng, Tấn Tài và nhiều khả năng cũng như vậy như: Tấn Sinh, Tiến Dũng,...

Trước đó, Công an Hà Nội đã công bố bản hợp đồng của mùa bóng mới với tiền đạo Alan Sebastiao, hậu vệ Nguyễn Văn Đức từng khoác áo CLB Bình Định ở V.League 1-2023/2024. Trong mùa bóng này, Sebastiao đã ghi 17 bàn sau 22 trận ra sân, chỉ xếp sau “Vua phá lưới” Rafaelson Fernandes của Thép Xanh Nam Định, người đã ghi 31 bàn thắng. Kết thúc mùa bóng vừa qua, tiền đạo sinh năm 1998 đã về Brazil và sẽ sớm quay lại Hà Nội để ký bản hợp đồng kéo dài hai năm với Công an Hà Nội.

Quang Hải tiếp tục gắn bó với CLB Công an Hà Nội.

Quang Hải tiếp tục gắn bó với CLB Công an Hà Nội.

Trong những đổi thay về nhân sự trước mùa bóng mới, MerryLand Quy Nhơn Bình Định và Hà Tĩnh có nhiều xáo trộn nhất khi chia tay với gần 10 cầu thủ. Với Bình Định, đáng chú ý trong đó có các cầu thủ như: Sebastiao, Đình Trọng, Hồng Quân, Xuân Tú... Trước mắt, lãnh đạo CLB và HLV sẽ đôn các cầu thủ từ tuyến trẻ lên để bổ sung lực lượng.

Một CLB khác là Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những thay đổi ở tuyến phòng ngự khi chia tay với một số trụ cột. Ngày 7/7 vừa qua, hậu vệ Tùng Quốc đã lên tiếng ra đi.

Một cầu thủ cũng rất quan trọng với CLB là thủ môn Patrik Lê Giang vốn được mượn từ CLB Công an Hà Nội cũng hết thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, Lê Giang vẫn chưa quyết định về CLB nào sau khi thi đấu ấn tượng trong mùa bóng 2023/2024... CLB Thép Xanh Nam Định đã ký hợp đồng 3 năm với cầu thủ Tuấn Anh, chấm dứt 1 năm mượn từ Hoàng Anh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.