Sôi động Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ nhất

Ngày 19/3, Ủy ban nhân dân thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ nhất năm 2022, thu hút gần 500 vận động viên tham gia giải cùng hàng nghìn bà con nhân dân địa phương và du khách theo dõi, cổ vũ.

Giải đua ghe được tổ chức trên sông Hương.
Giải đua ghe được tổ chức trên sông Hương.

Giải đua ghe truyền thống được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2022) và 76 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2022).

Giải đua ghe TP Huế lần này có sự tham gia lần đầu tiên của các đơn vị phường, xã mới sáp nhập về TP Huế như: Thủy Bằng, Hương Vinh, Hương Phong, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thượng, Thuận An, Hải Dương

Giải quy tụ gần 500 vận động viên nam, nữ đến từ 12 phường, xã thuộc TP Huế tham gia; trong đó, 12 đội nam và 10 đội nữ. Giải thi đấu bằng loại ghe 09, các đội sẽ tham gia 12 độ đua gồm: 1 độ cúng, 4 độ tiền nam, 5 độ tiền nữ, 1 độ tiền nam-nữ kết hợp và 1 độ phá. Độ cúng và độ phá bơi 3 vòng 6 tráo, ở hai độ này các đội đua thực hiện lộn vè rốn; các độ tiền sẽ bơi 2 vòng 4 tráo và các đội đua sẽ thực hiện vòng vè rốn. Cự ly đua từ 800m-900m/vòng.

Độ cúng mở đầu giải đua ghi nhận sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa 12 đội đua, sau 3 vòng 6 tráo vòng qua Cồn Hến, lòn qua Cầu Gia Hội rồi rẽ vào sông Đông Ba. Đội ghe Hương Vinh đã xuất sắc dành vị trí thứ nhất. Đội ghe Phú Mậu và An Đông lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 trong độ cúng.

Sôi động Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ nhất -0
 Giải đua ghe có 12 đội nam, 10 đội nữ với gần 500 vận động viên.

Kết quả, đội đua nam An Đông gây ấn tượng mạnh với thành tích dành giải tam thắng (đội có 3 chiến thắng sớm nhất toàn giải) và An Đông cũng là đội dành giải nhất độ phá, được trao cờ 12m; các đội đua còn lại được trao cờ dài ở độ Phá lần lượt là Kim Long dành giải nhì (cờ 10m), Hương Sơ xếp thứ 3 (cờ 8m) và Hương Vinh xếp thứ tư (cờ 6m). Đội nữ Hương Vinh cũng đã xuất sắc dành giải tam thắng nữ trong giải đua lần này.

Giải đua lần này được tổ chức ở một địa điểm mới: Công viên Trịnh Công Sơn, từ khu vực Sông Hương - phía Cồn Hến trải dài vào sông Đông Ba. Theo lãnh đạo TP Huế, giải đua ghe lần này là dịp để quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, ẩm thực, thương mại của khu vực này sau khi chỉnh trang Công viên Trịnh Công Sơn, phê duyệt chủ trương các dự án chỉnh trang chợ Đông Ba, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng, kè sông Đông Ba.

Chủ tịch UBND TP Huế, ông Võ Lê Nhật cho biết, việc tổ chức Giải đấu nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao dân tộc của quần chúng nhân dân, là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; tăng cường mối đoàn kết giữa các đơn vị trên địa bản TP Huế sau khi mở rộng địa giới hành chính; đồng thời là dịp để TP Huế quảng bá hình ảnh, thu hút du khách trong thời gian tới.

Ngày 1/7/2021, Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) chính thức có hiệu lực. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường, thành phố Huế có 265,99km2 diện tích tự nhiên với quy mô dân số 652.572 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 29 phường và 7 xã; tỉnh Thừa Thiên Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, gồm 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; có 141 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 95 xã, 39 phường và 7 thị trấn.

Sôi động Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ nhất -0
 Các vận động viên tranh tài tại giải đua ghe truyền thống TP Huế.
Sôi động Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ nhất -0
 Các đội đua tăng tốc trước khi về đích.
Sôi động Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ nhất -0
 Ban tổ chức trao giải cho các đội đua đạt thành tích cao tại giải đua.
Sôi động Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ nhất -0
 Các giải Nhì và Ba phần đua độ cúng thuộc về 2 đội Phú Mậu và An Đông.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.