Số hóa toàn diện quy trình biên tập, xuất bản, phát triển các loại hình xuất bản mới

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đặt ra cho năm 2026 là đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển mạnh mẽ mô hình xuất bản số; tập trung số hóa toàn diện quy trình biên tập, xuất bản, phát triển các loại hình xuất bản mới như sách nói, sách tương tác...

Chiều 16/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Nhà xuất bản có PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ; thủ trưởng, bí thư chi bộ các đơn vị; các cán bộ, đảng viên, người lao động Nhà xuất bản...

2d4045787c76f328aa67.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác của Nhà xuất bản năm 2025, đồng thời phân tích, chỉ rõ những mặt hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong năm 2026.

Doanh thu phát hành sách tăng 167,9% so với cùng kỳ năm 2024

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà xuất bản đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công tác biên tập, xuất bản bảo đảm chất lượng nội dung, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhà xuất bản chủ động xây dựng kế hoạch đề tài một cách khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các đề tài sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, sách dịch tặng nước bạn Lào, sách dành cho cơ sở xã, phường và sách phục vụ các sự kiện lớn của đất nước.

15c5e9fdd0f35fad06e2.jpg
PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị.

Tính đến ngày 5/12/2025, Nhà xuất bản đã nộp duyệt 685 bản thảo (đạt 109,4% so với cùng kỳ năm 2024). Nhiều ấn phẩm mang giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giáo dục và nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Công tác in ấn được bảo đảm chất lượng, tiến độ, với sản lượng đạt 529,5 triệu trang quy đổi, tính đến ngày 1/12/2025.

Về công tác phát hành, tiêu thụ sách và chuyển đổi số, năm 2025 ghi nhận nhiều đổi mới mạnh mẽ: đưa vào vận hành website STstore.vn; đẩy mạnh truyền thông, giới thiệu sách bằng các phương thức hiện đại như livestream, nền tảng Facebook, TikTok, Zalo, Shopee, Tiki… Đã xuất bản hơn 700 cuốn sách xuất bản điện tử, đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu sách lý luận, chính trị. Hình thức sách nói được đẩy mạnh với hơn 210 mã QR tích hợp audio, tạo điều kiện để bạn đọc tiếp cận nội dung qua trải nghiệm nghe hiện đại. Doanh thu phát hành sách tăng 167,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh, gắn lý luận với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị. Trong năm 2025, Nhà xuất bản chủ trì và phối hợp tổ chức 16 hội thảo, diễn đàn khoa học, trong đó có 13 hội thảo quốc gia. Các hội thảo tập trung làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

765ad760ee6e6130387f.jpg
Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Công tác tuyên truyền, quảng bá các xuất bản phẩm, hình ảnh của Nhà xuất bản có nhiều đổi mới, sáng tạo, được thực hiện đồng bộ, có chiều sâu, gắn với các sự kiện dưới nhiều hình thức như: tọa đàm, ra mắt sách, tổ chức trưng bày, triển lãm sách, không gian văn hóa đọc… lan tỏa mạnh mẽ giá trị lý luận, chính trị, pháp luật của các xuất bản phẩm. Công tác phối hợp với các cơ quan báo chí ngày càng chuyên nghiệp, chủ động: bình quân mỗi sự kiện thu hút 20 đến 25 cơ quan báo chí tham gia; đã có gần 3.000 tin, bài, phóng sự trên các báo, đài, trang thông tin điện tử, fanpage tuyên truyền, quảng bá nội dung các ấn phẩm lý luận, chính trị và hoạt động của Nhà xuất bản.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được triển khai chủ động, bài bản và ngày càng đi vào chiều sâu; tiếp tục duy trì và nâng tầm quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác với các nhà xuất bản nước ngoài, đại sứ quán nước ngoài thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cũng trong năm vừa qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức thành công đại hội 18 chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027; Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030; tham gia đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I. Đồng thời, tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025-2030. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Nhà xuất bản được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chú trọng bảo đảm chất lượng các xuất bản phẩm, đổi mới nội dung, quy trình biên tập, xuất bản

Bước vào năm 2026, Nhà xuất bản xác định tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo; quyết tâm nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Nhà xuất bản đề ra 5 phương hướng và 10 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

Tiếp tục xuất bản các cuốn sách, bộ sách có giá trị lý luận, tổng kết thực tiễn, chú trọng bảo đảm chất lượng các xuất bản phẩm, đổi mới nội dung, quy trình và phương thức biên tập, xuất bản theo hướng khoa học, chuẩn mực, hiện đại, đáp ứng nhu cầu bạn đọc; bảo đảm mỗi trang sách phải là một “hàng rào tư tưởng”, mỗi công trình phải là một “pháo đài lý luận”, có sức thuyết phục bằng tri thức, bằng khoa học, bằng lẽ phải và sự thật.

Phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với tổng kết thực tiễn; xác định nghiên cứu khoa học là trụ cột chiến lược cùng với biên tập, xuất bản. Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Chính trị và Phát triển; bảo đảm nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản góp phần phát triển lý luận của Đảng.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá xuất bản phẩm và hình ảnh của Nhà xuất bản trên các phương tiện thông tin truyền thông, nền tảng số; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí để lan tỏa nội dung các ấn phẩm lý luận, chính trị đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước và bạn đọc ngoài nước.

d86b5153685de703be4c.jpg
395af762ce6c4132187d.jpg
9a7cdf47e64969173058-1.jpg
467c1845214bae15f75a.jpg
Hội nghị công bố và trao các quyết định thi đua - khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025.

Đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển mạnh mẽ mô hình xuất bản số. Tập trung số hóa toàn diện quy trình biên tập, xuất bản, phát triển các loại hình xuất bản mới như sách nói, sách tương tác, sản phẩm tích hợp công nghệ đa phương tiện. Nâng cấp, tích hợp hệ thống các trang thông tin và sàn sách điện tử.

Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong xuất bản; đẩy mạnh dịch, xuất bản các tác phẩm lý luận, chính trị sang các ngôn ngữ nước ngoài; tích cực tham gia các chương trình giới thiệu, triển lãm sách Việt Nam ở nước ngoài.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với định hướng phát triển của Nhà xuất bản; xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp yêu cầu đổi mới quản trị trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đẩy mạnh quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản công; bảo đảm bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ hoạt động.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành; hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý toàn diện của Nhà xuất bản. Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; từng bước xây dựng cơ quan số, quản trị số.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, sáng tạo.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh: triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản lần thứ IX; xây dựng Đảng bộ Nhà xuất bản vững mạnh toàn diện.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản đã trình bày các tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Hội nghị cũng công bố và trao các quyết định thi đua - khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.