Sinh viên Việt Nam quảng bá đất nước tại Nga

Ngày 14-5, tại TP Moscow, Đơn vị Lưu học sinh Việt Nam tại Đại học tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) đã tham gia Lễ hội “Hành tinh Tây Nam” do RUDN tổ chức. Đây là ngày hội của sinh viên quốc tế, cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước ra bạn bè thế giới.

Gian hàng Việt Nam tại lễ hội.
Gian hàng Việt Nam tại lễ hội.

“Hành tinh Tây Nam” là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất của RUDN, được tổ chức hằng năm vào tháng 5, khi các đài phun nước trong trường bắt đầu hoạt động. Năm nay, khoảng 50 đơn vị lưu học sinh quốc tế tham gia giới thiệu văn hóa, đất nước con người mình đến đông đảo người dân.

Tại chương trình, Đơn vị trưởng Lưu học sinh Việt Nam tại RUDN Nguyễn Bằng Ân Quang nhấn mạnh, qua một năm Covid-19, Lễ hội “Hành tinh Tây Nam” là cơ hội tốt để sinh viên Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè Nga và quốc tế. Đây cũng là dịp để sinh viên Việt Nam mới sang tiếp cận các hoạt động đời sống của nhà trường, hiểu thêm về những chương trình văn hóa tôn vinh giá trị dân tộc, từ đó tiếp bước anh chị làm cầu nối văn hóa hai nước.

Đơn vị trưởng Nguyễn Bằng Ân Quang cũng cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ lưu học sinh Việt Nam tại RUDN trong việc lên kế hoạch, triển khai hoạt động văn hóa, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đầu tư, nhất là về vật chất, nhằm tăng chất lượng cho các chương trình sắp tới.

Tại Lễ hội "Hành tinh Tây Nam" năm 2021, gian hàng của Việt Nam như thường lệ tiếp tục thu hút đông đảo bạn bè quốc tế ghé thăm, với các sản phẩm thổ cẩm, đồ trang trí… Sinh viên Việt Nam cũng đóng góp một số tiết mục vào chương trình văn nghệ trong khuôn khổ lễ hội.

Sinh viên Việt Nam quảng bá đất nước tại Nga -0
 Tiết mục văn nghệ của sinh viên Việt Nam.

Perova Sharlin, tình nguyện viên chương trình "Hành tinh Tây Nam" bày tỏ thích thú ghé thăm gian hàng Việt Nam, đồng thời khẳng định văn hóa Việt Nam đang rất được quan tâm. Cũng theo Perova Sharlin, con người Việt Nam khiêm tốn, tốt bụng, điều này khiến các chương trình về Việt Nam thường diễn ra thành công.

Đến dự lễ hội, ông Lý Tiến Hùng, Bí thư thứ nhất Phòng công tác Lưu học sinh (Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga) đánh giá cao nỗ lực của đơn vị Lưu học sinh Việt Nam tại RUDN; khẳng định, lưu học sinh Việt Nam tại RUDN là đơn vị có tinh thần đoàn kết, duy trì tốt các hoạt động phong trào thanh niên, sinh viên.

Cũng theo ông Lý Tiến Hùng, mỗi cơ sở đào tạo đại học tại Nga đều có những hoạt động phong trào riêng dành cho sinh viên nước ngoài. Lưu học sinh Việt Nam tại hầu hết các trường đều tích cực tham gia các hoạt động dạng này.

Sinh viên Việt Nam quảng bá đất nước tại Nga -0
 Ông Lý Tiến Hùng chụp ảnh cùng sinh viên Việt Nam.

Ông Lý Tiến Hùng nhận định, trong một năm qua, mỗi đơn vị lưu học sinh Việt Nam đều là điểm sáng về hoạt động văn hóa, là cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế. Sinh viên đã rất cố gắng, trên cơ sở điều kiện vật chất mà các em có, đồng thời chủ động nhờ hỗ trợ từ các đơn vị khác. Dù vậy, để các chương trình được tổ chức có hệ thống hơn, tăng chất lượng, nên tiếp tục có tầm nhìn lâu dài và đầu tư đúng mức. Ngoài ra, cần tiếp tục có sự hỗ trợ của các cơ quan đại diện và từ phía các đơn vị khác, để các ngày văn hóa Việt Nam thật sự là ngày hội và gây tiếng vang lớn trong lòng bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.