Bên lề Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV:

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương để không lãng phí cơ hội phát triển của đất nước

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc cần thiết phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) cho rằng, chuyên đề giám sát tối cao lần này của Quốc hội là nội dung được đông đảo cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao tình hình, kết quả thực hiện từ khi tiến hành giám sát đến nay.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang).

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang).

Quá trình tổ chức triển khai các cuộc giám sát do các cơ quan của Quốc hội thực hiện để đưa ra được báo cáo kết quả giám sát trình với Quốc hội là cả quá trình làm việc rất tỉ mỉ, thận trọng, kỹ lưỡng.

Đại biểu cho rằng, những nội dung báo cáo nhận định, đánh giá, số liệu tổng hợp đưa ra được xác lập rất chặt chẽ, khoa học, có đầy đủ các căn cứ, dẫn chứng thuyết phục cho thấy bức tranh tổng thể về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản, tài nguyên công của đất nước ta trong thời gian vừa qua.

Đại biểu nhấn mạnh, kết quả giám sát chuyên đề lần này vừa có tính tổng hợp, vừa có tính cụ thể, là cơ sở, dẫn chứng, căn cứ rất quan trọng để Quốc hội ban hành nghị quyết sau giám sát.

“Trên cơ sở đó, có thể nói rằng Quốc hội sẽ đưa ra được những quyết sách căn cơ để đẩy mạnh việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới trên tất cả các phương diện, từ vấn đề hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách, định mức, tiêu chuẩn cho đến vấn đề chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những thực tế về lãng phí, thất thoát hiện nay”, đại biểu Trần Văn Lâm chia sẻ.

Đại biểu khẳng định, đây cũng là cơ sở để xác lập được một số giải pháp đồng bộ kèm theo trong thực hiện nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển của đất nước trong hiện tại và cả tương lai.

Đại biểu Võ Mạnh Sơn (Thanh Hóa).
Đại biểu Võ Mạnh Sơn (Thanh Hóa).

Chung quan điểm, đại biểu Võ Mạnh Sơn (Thanh Hóa) cho rằng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhất quán thực hiện.

Đại biểu đánh giá, qua giám sát có thể thấy công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tích cực, góp phần phát huy được những thành quả trong phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, đại biểu cũng chỉ rõ, đầu tư công, cụ thể là các công trình trọng điểm quốc gia, đang gây ra tình trạng lãng phí.

Do đó, đại biểu Võ Mạnh Sơn bày tỏ tin tưởng rằng, chuyên đề giám sát tối cao lần này của Quốc hội sẽ tạo được sự chuyển biến tích cực, cùng với Chính phủ tìm ra những giải pháp để phát huy được hiệu quả của các công trình đầu tư công, đáp ứng nhiệm vụ về phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Đại biểu cũng kiến nghị tiếp tục rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực, đặc biệt những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhằm đưa công tác này ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Cần rà soát, quy trách nhiệm và có biện pháp khắc phục lãng phí

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội).

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội).

Nêu rõ qua giám sát cho thấy nhiều dự án chậm tiến độ cả trong khu vực tư và khu vực công đều gây ra lãng phí, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng, sau giám sát các cơ quan có liên quan đến những vấn đề thất thoát, lãng phí cần rà soát, quy trách nhiệm và có biện pháp khắc phục.

Đại biểu phân tích, có tình trạng chậm các dự án đã được giao đất không đưa vào sử dụng và hàng trăm nghìn ha đất đang để lãng phí. Có những dự án chính quyền địa phương đã giao đất nhưng nhà đầu tư hết năng lực, không đủ khả năng triển khai, hay những nhà đầu tư kỳ vọng vào huy động các nguồn vốn từ khách hàng nhưng thị trường chưa sôi động, không huy động được vốn, cũng có những yếu tố khách quan như giao đất nhà đầu tư nhưng chưa giải phóng mặt bằng xong, có những dự án giao nhà đầu tư nhưng lại thay đổi quy hoạch… Do đó, theo đại biểu cần phải phân định rất rõ nguyên nhân để xử lý.

“Trong đợt giám sát lần này, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo cáo giám sát phải chỉ rõ tồn tại ở đâu và trách nhiệm thuộc về ai. Trên thực tế cho thấy, trong báo cáo giám sát của Đoàn đã chỉ rõ lĩnh vực nào đang lãng phí và trách nhiệm thuộc về khu vực nào phải có trách nhiệm”, đại biểu Hoàng Văn Cường nói.

Đại biểu cho rằng qua đợt giám sát này không chỉ thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đồng thời cần thực hiện công khai, minh bạch quá trình đầu tư sử dụng tài sản công và cần tiếng nói, giám sát của cộng đồng, xã hội, của người dân vào quá trình giám sát, đánh giá, qua đó giúp sử dụng tài sản công thực sự hiệu quả và tránh lãng phí.

Đại biểu Trần Đức Thuận (Nghệ An).

Đại biểu Trần Đức Thuận (Nghệ An).

Chung quan điểm, đại biểu Trần Đức Thuận (Nghệ An) bày tỏ mong muốn thông qua chuyên đề giám sát lần này của Quốc hội, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân sẽ tiếp tục ủng hộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về chuyên đề giám sát, trong đó đưa ra những kiến nghị cụ thể để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thanh tra, kiểm tra... trong việc triển khai thực hiện, xử lý các tồn tại hạn chế và xác định rõ trách nhiệm xử lý cho từng cơ quan, đơn vị, thời gian, lộ trình xử lý cụ thể.

Để những chủ trương, giải pháp này đi vào cuộc sống, đại biểu Trần Đức Thuận kiến nghị các cấp, các ngành cần tập trung triển khai thực hiện một cách tích cực, hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng nguồn lực của Nhà nước, tránh lãng phí cơ hội phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.