Sẵn sàng kỷ niệm thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022

Ngày 10/3, Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng xã luận “Chuẩn bị sẵn sàng kỷ niệm thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”.

Xã luận Báo Pasaxon ngày 10/3 nhấn mạnh, giới trẻ cần hiểu rõ hơn về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Xã luận Báo Pasaxon ngày 10/3 nhấn mạnh, giới trẻ cần hiểu rõ hơn về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Xã luận Báo Pasaxon viết, năm 2022 là năm tròn nhiều sự kiện lớn giữa hai nước Việt Nam và Lào, đặc biệt hai sự kiện lớn là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam. Chính vì vậy, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 8-10/1/2022, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng chủ trì lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Các hoạt động này sẽ xây dựng mối hiểu biết và nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn ở Lào và Việt Nam về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Nhân dân các dân tộc Lào, dưới sự dẫn dắt và chỉ đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hãy cùng nhau đồng lòng, hợp sức để Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 là năm cùng nhau nâng cao nhận thức chung và tình cảm hữu nghị trong sáng, thủy chung ngày càng phát triển và có ý nghĩa, là cơ sở vững chắc cho việc phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào ngày càng bền chặt và trường tồn.

Xã luận Báo Pasaxon cho rằng, từ những kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017 trước đây, Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 đã nhiều lần họp để hoàn thiện bộ máy cũng như phân chia công việc cho các tiểu ban.

Để lần kỷ niệm này có kết quả tốt hơn nữa, xã luận nhấn mạnh, các cấp ủy đảng cần nhận thức rõ ràng và tập trung vào công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng để hàng ngũ đảng viên cũng như nhân dân các dân tộc Lào, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trẻ hiện nay, hiểu rõ hơn nữa về truyền thống, về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, là di sản quý giá mãi mãi của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Trước đó hồi cuối tháng 2/2022, tại Hội nghị thảo luận việc chuẩn bị kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan công tác tổ chức Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022.

Đáng chú ý có Nghị quyết về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022; Nghị quyết về việc thành lập Ban Thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo quốc gia; Chỉ thị về việc hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022; Kế hoạch tổ chức thực hiện kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022, trong đó xác định 8 hoạt động lớn gồm:

(1) các công tác liên quan lễ khai mạc, bế mạc Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022; (2) việc trao đổi đoàn đại biểu các cấp, các cuộc giao lưu, việc hợp tác giữa các các ban, ngành cấp Trung ương và địa phương của hai nước và trao đổi gặp gỡ hữu nghị giữa nhân dân hai nước; (3) việc tổ chức các cuộc mít-tinh (18/7/2022); (4) việc trao đổi điện mừng của lãnh đạo cấp cao các cấp; (5) trao đổi văn học, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và thể thao; (6) các hoạt động tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại-đầu tư; (7) các hoạt động trong lĩnh vực tuyên truyền, quảng bá truyền thông như: in tạp chí, các bài viết, báo chí, phỏng vấn trên phát thanh, truyền hình và các loại hình khác; (8) và công tác khen thưởng (trao Huân chương, Huy chương các loại).

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.