#Run4Wildlife 2024 - chạy để lan tỏa thông điệp về bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam

Ngày 8/12, tại Khu đô thị Ciputra, Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) phối hợp với Sporting Republic đã tổ chức Giải chạy “Song Hong Half Marathon” lần thứ 15 với chủ đề #Run4Wildlife 2024 - Chạy để cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam.
Các vận động viên tham gia giải chạy #Run4Wildlife 2024 để góp phần lan tỏa thông điệp về các nỗ lực cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam.
Các vận động viên tham gia giải chạy #Run4Wildlife 2024 để góp phần lan tỏa thông điệp về các nỗ lực cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt này hướng đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò quan trọng của các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam và ngăn chặn tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép, qua đó gửi đi thông điệp về các nỗ lực cứu hộ động vật hoang dã, giúp các quần thể động vật hoang dã tại Việt Nam có cơ hội phục hồi và phát triển.

Năm nay, giải chạy đã thu hút hơn 300 cá nhân, tổ chức đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia ở các cự ly 21km, 10km, 5km, 2km gia đình và 500m dành cho các chân chạy nhí.

Một số nhóm tham gia nổi bật có thể kể đến Câu lạc bộ chạy MARD RUNNERS (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, Trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS Hà Nội), Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội và Topas Travel.

Không chỉ thể hiện tinh thần thể thao khi tham gia giải, thông qua các hoạt động bên lề do EVN tổ chức, các vận động viên còn góp phần chung tay hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và bảo tồn các loài động vật hoang dã tại Việt Nam.

Các vận động viên ký cam kết bảo vệ động vật hoang dã tại giải chạy.

Các vận động viên ký cam kết bảo vệ động vật hoang dã tại giải chạy.

Tại Việt Nam, hiện có ít nhất 30 trung tâm cứu hộ và khu chăm sóc, phục hồi động vật hoang dã hoạt động trên khắp cả nước. Thông qua công tác tiếp nhận và chăm sóc các cá thể động vật hoang dã là tang vật của các vụ buôn bán bất hợp pháp, các đơn vị này đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan chức năng địa phương ngăn chặn tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Một trong số những đơn vị hoạt động hiệu quả và nổi bật trong công tác cứu hộ động vật hoang dã có thể kể đến là Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (huyện Sóc Sơn). Kể từ khi thành lập vào năm 1996, trung tâm đã cứu hộ hơn 32 nghìn cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm như gấu, hổ, tê tê, chim hoang dã và bò sát. Trung tâm cũng đã tiến hành 182 đợt tái thả động vật hoang dã thành công tại các khu bảo tồn trên toàn quốc, đưa 22.163 cá thể trở lại tự nhiên.

Ông Lương Xuân Hồng, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho biết, trung tâm đang có kế hoạch mở rộng để tiếp nhận nhiều loài động vật hoang dã bị tịch thu từ các vụ buôn bán trái phép. Sau khi được chuyển giao, tất cả các cá thể sẽ được kiểm tra sức khỏe và chăm sóc phù hợp.

Chạy để góp phần lan tỏa thông điệp về các nỗ lực cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.

Chạy để góp phần lan tỏa thông điệp về các nỗ lực cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.

“Chứng kiến sự hồi phục của các cá thể động vật hoang dã, trong đó nhiều cá thể hoàn toàn có thể trở về với tự nhiên và tận hưởng cuộc sống mới chính là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng trong công việc và đóng góp vào công cuộc bảo tồn đa dạng sinh học của đất nước”, ông Hồng chia sẻ.

Đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ của các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc ENV khẳng định, công tác cứu hộ và chăm sóc động vật hoang dã sẽ vẫn luôn cần được tiếp tục khi mà hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép vẫn còn tồn tại.

Bà Dung cũng cho biết, khoản quyên góp từ giải chạy năm nay sẽ được sử dụng để hỗ trợ các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tú, đại diện Sporting Republic bày tỏ sự vinh dự khi tiếp tục hợp tác với ENV trong việc tổ chức giải chạy. “Mục tiêu của giải chạy năm nay là nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sự kiện sẽ giúp lan tỏa thông điệp này rộng rãi hơn”, ông Tú chia sẻ.

Nhiều gia đình tham gia chạy để hưởng ứng ý thông điệp ý nghĩa về bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.

Nhiều gia đình tham gia chạy để hưởng ứng ý thông điệp ý nghĩa về bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.

Nhóm chạy hoàn thành cự ly 5km.
Nhóm chạy hoàn thành cự ly 5km.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.