Rowing Việt Nam hướng về SEA Games 33

Tại Giải vô địch đua thuyền châu Á 2025 vừa kết thúc tại Hải Phòng, đội tuyển rowing Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang lớn khi giành 6 huy chương vàng ở các nội dung nữ, đưa đoàn Việt Nam vươn lên nhóm dẫn đầu châu lục.

Đội rowing thuyền nữ bốn người thi đấu ở nội dung chung kết vô địch châu Á. (Ảnh vhttdlhp.vn)
Đội rowing thuyền nữ bốn người thi đấu ở nội dung chung kết vô địch châu Á. (Ảnh vhttdlhp.vn)

Thành tích này góp phần khẳng định ưu thế vượt trội của rowing nữ Việt Nam trong khu vực, tạo nên sự tự tin lớn hướng tới SEA Games 33 sắp tới.

Đáng chú ý, trong số 6 huy chương vàng có tới 5 huy chương vàng ở nội dung sẽ nằm trong chương trình thi đấu của SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay. Kết quả này cho thấy sự chuẩn bị bài bản và phong độ ổn định của các tay chèo, đồng thời khẳng định vị thế hàng đầu của rowing nữ Việt Nam so với các đối thủ khu vực.

Theo giới chuyên môn, các vận động viên nữ không chỉ nổi bật về thể lực mà còn thể hiện khả năng phối hợp nhịp nhàng, chiến thuật hợp lý và sự tập trung cao độ, tạo nên khác biệt trong từng nội dung thi đấu.

Rowing Việt Nam không còn là ẩn số của thể thao Đông Nam Á. Đã nhiều kỳ SEA Games, đội tuyển rowing Việt Nam luôn nằm trong nhóm giành nhiều huy chương nhất. Tại kỳ Đại hội thể thao khu vực lần thứ 31, các tay chèo Việt Nam mang về 8 huy chương vàng.

Năm 2025, thành tích ấy được củng cố khi Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch đua thuyền Đông Nam Á với 14 huy chương vàng, vượt xa Thái Lan và Indonesia. Thành tích ấn tượng là động lực, nhưng cũng là sức ép không nhỏ khi đội tuyển bước vào hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Ở đấu trường khu vực, các quốc gia láng giềng đều đầu tư mạnh cho rowing, từ thiết bị hiện đại đến chương trình tập huấn ở châu Âu hay Australia. Giữ vững vị thế số một đòi hỏi Việt Nam không chỉ dựa vào tinh thần mà còn cần sự đổi mới trong phương pháp huấn luyện.

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã có kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển đua thuyền rowing với ba giai đoạn: Xây dựng thể lực nền, rèn chuyên môn tốc độ và điều chỉnh chiến thuật thi đấu. Mỗi ngày, các tay chèo bắt đầu buổi tập từ 5 giờ sáng, chèo trung bình hơn 20km trên hồ. Buổi chiều là thời gian cho các bài tập tăng cường sức mạnh, tập tạ, chạy bền và phục hồi.

Vận động viên Phạm Thị Thảo, người từng nhiều lần giành huy chương vàng SEA Games chia sẻ: “Rowing là môn thể thao đòi hỏi sức mạnh toàn thân và sự phối hợp tuyệt đối giữa nhịp thở, nhịp chèo và thăng bằng, chỉ cần sai một nhịp, con thuyền có thể trễ cả mét nước”.

Nếu như những cái tên kỳ cựu, như: Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo hay Lương Thị Thảo từng tạo nên thế hệ vàng của rowing Việt Nam, thì SEA Games 33 đánh dấu sự chuyển giao thế hệ rõ nét. Nhiều vận động viên trẻ sinh sau năm 2002 đang được thử sức ở cấp độ đội tuyển. Họ đến từ các trung tâm thể thao mạnh: Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, An Giang...

Rowing là môn thể thao đòi hỏi sức mạnh toàn thân và sự phối hợp tuyệt đối giữa nhịp thở, nhịp chèo và thăng bằng, chỉ cần sai một nhịp, con thuyền có thể trễ cả mét nước.

Vận động viên Phạm Thị Thảo,

Đội tuyển rowing Việt Nam

Huấn luyện viên Phan Mạnh Linh cho biết, mục tiêu của đội tuyển không chỉ là bảo vệ thành tích mà còn tạo cơ hội thi đấu quốc tế cho lớp trẻ, giúp họ tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh. Một điểm mới quan trọng trong công tác huấn luyện là việc ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu và video quay chậm để điều chỉnh kỹ thuật chèo.

Viện Khoa học Thể dục Thể thao cũng phối hợp cùng theo dõi các chỉ số sinh lý và chế độ dinh dưỡng của từng vận động viên. Việc kiểm soát tải lượng tập luyện bằng thiết bị đo nhịp tim, công suất và tần số chèo giúp huấn luyện viên đưa ra giáo án sát thực tế hơn, tránh tình trạng quá tải hay chấn thương.

Tại SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan tổ chức 10 nội dung thi đấu rowing, chia đều cho nam và nữ. Thái Lan là đối thủ mạnh nhất của Việt Nam, nhất là các tay chèo nam, sở hữu đội hình được tập huấn dài hạn ở châu Âu. Indonesia và Singapore cũng đang tăng tốc mạnh mẽ khi gửi vận động viên sang Australia rèn luyện. Hiện khoảng cách giữa các đội tuyển đang được thu hẹp. Tuy nhiên, chỉ một sai sót nhỏ ở khâu xuất phát hay điều phối mái chèo cũng có thể khiến đội mất huy chương.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu SEA Games, rowing Việt Nam đang hướng đến tầm xa hơn với khát vọng giành suất dự Olympic 2028. Để đạt được điều đó, đội tuyển cần có thành tích cao tại các giải châu Á, nhất là Giải vô địch châu Á năm 2026. Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam dự kiến sau SEA Games 33 sẽ đưa đội tuyển đi tập huấn dài hạn tại Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, những quốc gia có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và điều kiện thi đấu tương đồng với Olympic.

Bộ môn cũng kiến nghị tăng đầu tư cho trang thiết bị chuyên dụng như thuyền thi đấu tiêu chuẩn quốc tế và máy đo công suất chèo - thiết bị không thể thiếu trong huấn luyện hiện đại.

Nhìn lại chặng đường gần một thập kỷ, rowing Việt Nam đang là một thế lực mạnh mẽ trong khu vực. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, thành công của đội tuyển được xem là minh chứng cho tinh thần kỷ luật và ý chí vượt khó của các vận động viên.

Rowing là môn thể thao của sự kiên định, nếu ngừng chèo, con thuyền sẽ trôi ngược lại. Các vận động viên Việt Nam có thể thiếu thốn về điều kiện nhưng không bao giờ thiếu ý chí. Chính tinh thần đó, cùng sự hỗ trợ ngày càng bài bản của ngành thể thao và công tác xã hội hóa đang tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển trong hành trình bảo vệ ngôi vương, tiến gần hơn tới sân chơi lớn của châu lục và thế giới

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.