Ra mắt ứng dụng "Thể thao Việt Nam" hướng tới SEA Games 32

Tổng cục Thể dục Thể thao vừa chính thức công bố ra mắt ứng dụng "Thể thao Việt Nam", hiện ứng dụng đã được tích hợp trên cả hai nền tảng iOS và Android.
Biểu tượng của ứng dụng "Thể thao Việt Nam".
Biểu tượng của ứng dụng "Thể thao Việt Nam".

Ngày 18/4, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã ra mắt ứng dụng mang tên "Thể thao Việt Nam" nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Ứng dụng "Thể thao Việt Nam" là sản phẩm chính thức của Tổng cục Thể dục Thể thao, được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp thông tin chính thức, chính thống của ngành thể dục thể thao; góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về thể thao Việt Nam.

Hiện nay, ứng dụng "Thể thao Việt Nam" đã được tích hợp trên cả hai nền tảng iOS và Android; trở thành một kênh thông tin, quảng bá và tác nghiệp hiệu quả, giúp người dùng có thể tra cứu nhiều nội dung, thao tác nghiệp vụ vào trong cùng một ứng dụng.

Trong ứng dụng này, công chúng cũng như người dân quan tâm có thể biết được thông tin về hoạt động nổi bật của ngành thể thao trong ngày, thông tin về các liên đoàn, hiệp hội; môn thể thao, luật thi đấu hiện hành cũng như thành tích thi đấu của các vận động viên ở nhiều giải đấu trong nước, quốc tế.

Trải nghiệm ứng dụng "Thể thao Việt Nam" trên nền tảng iOS.

Trải nghiệm ứng dụng "Thể thao Việt Nam" trên nền tảng iOS.

Ứng dụng "Thể thao Việt Nam" ra đời nhận được sự đánh giá tích cực từ các nhà quản lý ngành thể dục thể thao và trở thành phương tiện hữu ích trong việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động thể thao Việt Nam trong nước, quốc tế cho người dùng.

Bà Ngô Thịnh Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thể dục Thể thao (đơn vị chủ trì xây dựng ứng dụng) đã chia sẻ và giới thiệu về ứng dụng "Thể thao Việt Nam."

Bà nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay đã tác động và làm thay đổi cơ bản việc quản lý và chuyên môn trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Ứng dụng "Thể thao Việt Nam" ra đời không chỉ giúp người sử dụng tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số mà còn góp phần thay đổi tư duy của người dùng, nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác và chính thống, thu nhận, giải quyết thông tin nhanh hơn ở mọi lúc, mọi nơi.

Ứng dụng "Thể thao Việt Nam" có nhiều tính năng. Đặc biệt, tại SEA Games 32 lần này, những hình ảnh, tin tức về Đoàn Thể thao Việt Nam, lịch thi đấu chi tiết của từng môn, thành tích thi đấu của các vận động viên và bảng tổng sắp huy chương sẽ được cập nhật liên tục, chính xác, nhanh nhất.

Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Công ty cổ phần Động Lực đã ra mắt trang phục chính thức của Đoàn thể thao Việt Nam năm 2023 có tên gọi "Thi đấu như một nhà vô địch" (Play like a champion).

Trang phục có tông màu đỏ, xanh làm chủ đạo, được trang trí thêm các chi tiết ngôi sao 5 cánh và họa tiết vảy rồng cách điệu. Màu sắc và kiểu dáng của trang phục được lấy cảm hứng từ những yếu tố mang đậm tinh thần dân tộc như cờ đỏ sao vàng, truyền thuyết "con Rồng cháu Tiên."

Tại SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 90 đến 120 Huy chương Vàng để có thể lọt vào Top 3 trên bảng xếp hạng huy chương chung cuộc.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.