Ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được thành lập để tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 nhận quyết định thành lập và tuyên thệ trước quốc kỳ.
Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 nhận quyết định thành lập và tuyên thệ trước quốc kỳ.

Chiều 11/1, tại Hà Nội, Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1.

Theo Bộ Công an, hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển.

Việc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tiếp tục cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, các nước đối tác về gìn giữ hòa bình hoan nghênh, đánh giá cao.

Đại biểu quốc tế dự lễ ra mắt.

Đại biểu quốc tế dự lễ ra mắt.

Do đó, từ năm 2022 đến nay, được sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã tổ chức huấn luyện, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước cho hơn 70 lượt sĩ quan Công an nhân dân để chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hiện nay, Bộ Công an đã có 15 sĩ quan đáp ứng được các yêu cầu của Liên hợp quốc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình theo hình thức cá nhân.

Trong đó, Bộ Công an đã cử Tổ công tác số 1 và Tổ công tác số 2, gồm: 6 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan và cử 1 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát Liên hợp quốc.

Ngoài ra, Bộ Công an đang hoàn thiện quy trình cử Tổ công tác số 3 gồm 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei). Dự kiến Tổ 3 này sẽ triển khai trong quý 1/2024 theo hình thức cá nhân.

Thượng tướng Lương Tam Quang trao quyết định thành lập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 .

Thượng tướng Lương Tam Quang trao quyết định thành lập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 .

Bộ Công an cho hay, các sĩ quan tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đều phải phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của Liên hợp quốc.

Bên cạnh việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình theo hình thức cá nhân, Bộ Công an đã quyết định thành lập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 vào hệ thống quản lý năng lực sẵn sàng triển khai nhiệm vụ của Ban Thư ký Liên hợp quốc.

Việc thành lập đơn vị này với mục tiêu đóng góp nhiều hơn nữa cho việc đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên và tài sản của Liên hợp quốc. Đồng thời tham gia bảo vệ nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ hoạt động của các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an giao nhiệm vụ.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an giao nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an, cho hay việc thành lập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là bước tiến mới, sau thành công bước đầu về việc cử các tổ công tác. Dưới hình thức đơn vị, Thượng tướng Quang mong muốn Bộ Công an Việt Nam sẽ góp nhiều hơn nữa cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình an ninh quốc tế và khu vực.

Được đứng trong hàng ngũ Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, tham gia nhiệm vụ cao cả này, Thượng tướng Lương Tam Quang cho rằng đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là dịp rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Do đó, Thứ trưởng Công an tin tưởng các đồng chí nhận nhiệm vụ sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm, thể hiện rõ nét bản chất người cán bộ Công an nhân dân trung thành, tận tụy, vượt qua mọi thử thách, khó khăn và hết lòng, hết sức bảo vệ hòa bình, nhân dân, thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình cao cả.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.