Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Giám đốc Quốc gia WB đến chào từ biệt

Chiều 27/3, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của WB dành cho Việt Nam về hoãn trả nợ nhanh các khoản vay; hỗ trợ Việt Nam phòng, chống Covid-19; cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại và huy động các khoản viện trợ không hoàn lại khác cho Việt Nam để hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách, cải thiện thể chế, nâng cao năng lực điều hành…
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tại buổi tiếp, bà Carolyn Turk bày tỏ cảm ơn Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dành thời gian tiếp, đồng thời chia sẻ, đất nước Việt Nam đã đem đến cho bà cùng gia đình nhiều kỷ niệm sâu sắc và những người bạn thân thiết.

Bày tỏ ấn tượng với nhiều hoạt động tại Việt Nam trong thời gian qua, bà Carolyn Turk gửi lời cảm ơn chân thành các cơ quan chức năng của Việt Nam đã luôn ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động của WB những năm qua. Trong quá trình hợp tác giữa hai bên, WB ghi nhận, đánh giá rất cao các hoạt động hỗ trợ, phối hợp của Văn phòng Chủ tịch nước đối với Ngân hàng Thế giới….

Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của bà Carolyn Turk đối với Việt Nam nói chung, với Văn phòng Chủ tịch nước nói riêng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp với nhiều thách thức, vì vậy mong rằng WB sẽ tiếp tục đồng hành cùng đất nước Việt Nam trên con đường phát triển, với những chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Quyền Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao WB đã có đóng góp to lớn trong việc hỗ trợ phát triển và nâng cao mức sống của người dân tại các quốc gia thành viên trên thế giới. Đối với Việt Nam, WB là một trong ba đối tác phát triển, cung cấp vốn vay nước ngoài lớn nhất, đáp ứng khoảng 35% vốn vay nước ngoài của Việt Nam, góp phần quan trọng giúp Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội...

Quyền Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, WB tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước. Trong đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai hiệu quả đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về việc WB có kế hoạch tài trợ Việt Nam số vốn từ 5-7 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2027; qua đó, giúp Việt Nam triển khai những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn trong các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu. Đối với những dự án có khác biệt về quy định, thủ tục giữa hai bên, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với WB để cùng xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc...

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, Việt Nam mong muốn Chủ tịch WB sẽ sớm thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Quyền Chủ tịch nước mong muốn, bà Carolyn Turk dù không còn thực hiện nhiệm vụ ở Việt Nam những vẫn luôn gắn bó với Việt Nam và ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trên con đường phát triển…

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.