Quốc hội xem xét, thông qua 1 luật, 3 nghị quyết tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 1 luật và 3 nghị quyết, đồng thời xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội (nếu có).
Quang cảnh họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Trên đây là thông tin được Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang đưa ra trong buổi họp báo chiều 3/1.

Tham dự và chủ trì họp báo có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang thông tin tóm tắt về dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang thông tin tóm tắt về dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Báo cáo tóm tắt về dự kiến chương trình và nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết Quốc hội sẽ họp phiên trù bị vào chiều 4/1 và khai mạc trọng thể vào ngày 5/1.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 4 ngày (dự kiến bế mạc ngày 9/1) để xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống.

Cụ thể, bên cạnh việc xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược; Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội (nếu có).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Theo dự kiến chương trình, các phiên khai mạc, bế mạc Kỳ họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp phiên Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về công tác nhân sự tại Kỳ họp, và một số vấn đề chung quanh dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) như cơ chế tài chính trong bệnh viện (tự chủ bệnh viện, xã hội hóa, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh), Hội đồng Y khoa Quốc gia…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai phát biểu tại họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai phát biểu tại họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Thủ tướng thành lập; Luật chỉ quy định khung những nguyên tắc cơ bản nhất về Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chính phủ sẽ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về tổ chức cụ thể về mô hình hoạt động của Hội đồng. Về nguyên tắc, đây là cơ quan đưa ra các kỳ thi mang tính độc lập với các cơ quan cấp phép.

Về vấn đề tài chính trong bệnh viện, ông Mai nêu rõ, đây là vấn đề khó, ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội và các ý kiến khác trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, để quy định trong dự án luật những nguyên tắc cơ bản nhất. Chính phủ sẽ có các nghị định hướng dẫn chi tiết việc triển khai thực hiện.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Thông tin về công tác nhân sự tại Kỳ họp, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết đây luôn là một nội dung quan trọng của các Kỳ họp Quốc hội. Trong phiên họp trù bị, Quốc hội sẽ chính thức biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp, trong dự kiến chương trình Kỳ họp có dự kiến về công tác nhân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tập hợp ý kiến của các cơ quan có liên quan, và thực hiện theo đúng Luật Tổ chức Quốc hội và Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Cuối giờ chiều mai, Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể để quyết định trình Quốc hội về vấn đề nhân sự liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội, trong đó có việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng đối với miễn nhiệm một số nhân sự, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.