Quốc hội thảo luận các dự án: Luật Hóa chất; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Quốc hội thảo luận các dự án: Luật Hóa chất; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thắt chặt quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất

Trình trước QH Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường của QH Đặng Vũ Minh, cho biết: Ngoài vấn đề an toàn hóa chất, dự thảo Luật lần này được chỉnh lý, bổ sung nhiều nội dung về: Quy hoạch phát triển công nghiệp hóa chất; đầu tư, sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất; quản lý hóa chất mới; cách thức phân loại, ghi nhãn hóa chất theo hệ thống toàn cầu (GHS); xử lý hóa chất bị thải bỏ và chất thải hóa chất; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất.

Dự thảo luật cũng bổ sung hai điều luật (Điều 19 và Điều 23), quy định về danh mục hóa chất cấm và quy định việc kiểm soát mua, bán hóa chất độc. Các hành vi sử dụng hóa chất không thuộc danh mục được phép sử dụng để sản xuất và bảo quản thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, sản phẩm hóa chất tiêu dùng, sử dụng hóa chất độc để săn bắt động vật, thực hiện các hành vi xâm hại đến sức khỏe con người và môi trường, đều bị coi là vi phạm Luật Hóa chất.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật này, đại biểu Dương Kim Anh (Trà Vinh) cho rằng: Trước khi cấp phép hoạt động cho các cơ sở kinh doanh hóa chất, cơ quan quản lý nhà nước phải yêu cầu chủ đầu tư xuất trình phương án khả thi và an toàn tuyệt đối về bảo vệ môi trường, sức khỏe người lao động và xử lý chất thải trong quá trình thực hiện dự án. Nếu không giải trình và làm rõ vấn đề này, nếu phát hiện có "vấn đề"  về an toàn môi sinh, môi trường, nhất quyết không xem xét để cấp phép đầu tư, không cấp giấy phép kinh doanh.

Thắt chặt hoạt động kinh doanh hóa chất, đại biểu Lê Văn Điệt (Vĩnh Long), Điểu Điều (Bình Phước), đề nghị: Các quy định về hóa chất dùng trong các mặt hàng tiêu dùng, bảo quản thực phẩm... nhất thiết phải được "gia công" lại theo hướng cụ thể và rõ ràng hơn về quy trình chế biến, sử dụng hóa chất, kể cả việc vận chuyển; và trách nhiệm trước pháp luật của người kinh doanh hóa chất nếu để xảy ra sự cố làm tổn hại môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, người tiêu dùng.

Ai quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá ?

Phát biểu ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong phiên làm việc buổi chiều, đại biểu Đặng Văn Xướng (Long An) cơ bản nhất trí với dự thảo Luật trong việc dành hẳn một chương (chương VII) quy định về “trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá”, song vẫn tỏ ra băn khoăn: - Trong nhiều chương, điều khác của dự thảo Luật vẫn thấy bóng dáng các quy định về quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Chẳng hạn chương III- Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Chương IV - Quy định về cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm… “Quy định còn tản mát, không tập trung, ít nhiều sẽ gây khó khăn cho việc triển khai, áp dụng luật” - đại biểu Đặng Văn Xướng nhấn mạnh.

Đại biểu Ngô Thị Minh (Quảng Ninh) và nhiều đại biểu khác đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật các quy định nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Bộ (ngành) Khoa học và Công nghệ, lực lượng chủ công trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Đi liền đó là việc quan tâm đầu tư về phương tiện vật chất để lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phân tích, đánh giá sản phẩm, hàng hoá có bảo đảm chất lượng, có an toàn cho người tiêu dùng hay không, không thể chỉ bằng trực quan cảm tính, hoặc chỉ với những trang thiết bị, công cụ mang nặng tính thủ công, đơn giản.   

Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá của UBND các cấp như khoản 3 Điều 71 của dự thảo Luật, theo đại biểu Phạm Xuân Trường (Thái Bình), là thiếu tính khả thi. Với cơ sở vật chất và năng lực cán bộ hiện có, chưa thể kỳ vọng UBND cấp xã sẽ đủ sức “chủ trì”, “tổ chức”  việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

Trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật này trước Quốc hội, ông Đặng Vũ Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, cho biết: Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá quy định trong dự thảo Luật là hoạt động “hậu kiểm” mang tính kỹ thuật nhằm kiểm tra lại chất lượng sản phẩm, hàng hoá đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp, hoặc kiểm tra việc áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng khác của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Việc kiểm tra còn nhằm cảnh báo, xác minh, cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vi phạm về chất lượng; đề xuất các biện pháp quản lý thích hợp đối với sản phẩm, hàng hoá.

Trong quá trình kiểm tra sẽ áp dụng các biện pháp chế tài như niêm phong, tạm đình chỉ lưu thông hàng hoá không phù hợp, khi cần thiết có thể thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tên tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá không phù hợp và tên sản phẩm, hàng hoá không phù hợp, mức độ không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa.  

Chất lượng sản phẩm, hàng hoá có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng con người,  song để việc này tập trung về một đầu mối, hạn chế việc chồng chéo trong kiểm tra, gây phiền hà cho doanh nghiệp, dự thảo Luật quy định giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm quản lý chung về sản xuất, khai thác, chế tác và cung ứng dịch vụ sản phẩm, hàng hoá; tổ chức và chỉ đạo hoạt động quản lý chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan an toàn bức xạ, hạt nhân, nguồn phóng xạ, thiết bị đo lường và hàng hoá khác... 

Các bộ, ngành, tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đều phải có trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước về chất lượng, sản phẩm hàng hoá. Chẳng hạn Bộ Y tế quản lý các sản phẩm liên quan sức khoẻ cộng đồng; vệ sinh, an toàn thực phẩm, nước uống, nước sinh hoạt, vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất gia dụng, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm; trang thiết bị, công trình y tế; dịch vụ trong lĩnh vực y tế.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.