Quảng Ninh bầu chủ tịch HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 18-6, tại kỳ hợp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã nhất trí thông qua nghị quyết bầu các chức danh Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, gồm: Chủ tịch HĐND, các phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và trưởng, phó các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đại biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh UBND tỉnh khóa XIV.
Các đại biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh UBND tỉnh khóa XIV.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Nguyễn Tường Văn tái đắc cử bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu 23 vị Hội thẩm nhân dân, thay mặt các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Kiện toàn các chức danh Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 -0
 Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với trách nhiệm cao nhất trước Trung ương, Đảng bộ và cử tri, nhân dân trong tỉnh, tại kỳ họp này, mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng xem xét khách quan, dân chủ, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, bầu giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với sự đồng thuận, tín nhiệm cao, nhằm khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh để đảm đương công việc triển khai thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp đã biểu qua thông qua 14 Nghị quyết. Trong đó quyết nghị một số nội dung cấp bách, quan trọng kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích cầu du lịch của tỉnh trong trạng thái bình thường mới.

Cụ thể: Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 316/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021, trong đó thống nhất miễn phí 100% vé tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử và Bảo tàng Quảng Ninh đến hết năm 2021; Nghị quyết cho ý kiến lần một về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 bảo đảm phù hợp theo yêu cầu Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.