Quảng Ngãi ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 với tỉnh Champasak (Lào)

Sáng 29/10, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Ngãi (Việt Nam) và Champasak (Lào) đồng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 và ký kết bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2025.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi ký kết bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Champasak.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi ký kết bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Champasak.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở các văn bản thỏa thuận hợp tác được ký kết, hai tỉnh đã tổ chức và triển khai nhiều hoạt động song phương, đạt nhiều hiệu quả thiết thực.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ tỉnh Champasak xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện chương trình nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội… với tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng.

Việc tiếp nhận, đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương Lào là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong công tác hợp tác quốc tế của tỉnh. Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã đào tạo được 128 lưu học sinh Lào theo diện học bổng, riêng tỉnh Champasak có 106 em, với tổng kinh phí đào tạo khoảng 28 tỷ đồng.

Phía tỉnh Champasak hỗ trợ đào tạo tiếng Lào cho cán bộ của tỉnh tại Quảng Ngãi. Ngoài ra, hai tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại, giao thông vận tải.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Ngãi và Champasak khẳng định, việc triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực về giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, quốc phòng - an ninh,... góp phần không nhỏ vào sự phát triển của mỗi tỉnh. Qua đó, thắt chặt tình nghĩa keo sơn, khăng khít, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Quảng Ngãi - Champasak nói riêng.

Dịp này, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Ngãi và Champasak cùng nhau thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất ký kết bản ghi nhớ giai đoạn 2021 - 2025 về việc tiếp tục triển khai, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác, hỗ trợ trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và công nghệ thông tin, hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.