Quảng Ngãi cần chăm lo xây dựng thế trận lòng dân và phát triển mạnh kinh tế biển

Sáng 10/1, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà Tết cho các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn Quảng Ngãi.
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà Tết cho các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn Quảng Ngãi.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi chủ trì Hội nghị.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nêu rõ, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận hành đồng bộ, thông suốt, tập trung xây dựng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”; xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, hội đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Song song đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân đi vào chiều sâu; nắm chắc tình hình, chủ động ngăn ngừa và đập tan các âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh những mặt đạt được, báo cáo nêu lên những hạn chế như: việc quán triệt, tổ chức triển khai cụ thể hóa Nghị quyết của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa toàn diện; việc kết hợp giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh có nội dung chưa chặt chẽ hiệu quả; xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh và đầu tư, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ ở một số địa phương chưa ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ...

Theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 cần phải xác định rõ phương hướng, nội dung, cùng các giải pháp trong những năm tiếp theo, bảo đảm sát, đúng tình hình, có tính thực tiễn và khả thi cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đó, tập trung xây dựng nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội...

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời đề nghị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn.

Đề cập phương hướng trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quảng Ngãi là một trong 28 tỉnh có biên giới biển trọng điểm của đất nước, đặc biệt là đảo tiền tiêu Lý Sơn. Do vậy, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, nhất là tổ chức Đảng thật sự hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, có phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và nắm chắc tình hình không để có điểm nóng xảy ra.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, đồng chí yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) và những năm tiếp theo, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, cần thực hiện có hiệu quả Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030 để phát triển mạnh kinh tế biển.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, trước hết là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ các cấp gắn với phòng thủ quân khu và phạm vi cả nước. Chủ động thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế để thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà Tết cho các gia đình chính sách tại chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà Tết cho các gia đình chính sách tại chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết”.

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm, tặng quà và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; dự Chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức và trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.