Quảng Nam vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trong 5 năm qua, các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.
Khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.
Khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tích cực vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nhất là góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì, hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; đồng thời, tích cực huy động nhiều nguồn lực cùng với chính quyền chăm lo cuộc sống cho nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/1/2017 và Công văn số 1673-CV/TU, ngày 14/4/2023 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025 theo phương thức mới, thiết thực và hiệu quả.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì hiệp thương, thống nhất với các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên phân công thực hiện từng nội dung cuộc vận động; xây dựng, nhân rộng 1.691 mô hình mới, cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân về kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố Hội An.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân về kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố Hội An.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Thái Bình cho biết, trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể, huy động nội lực, đóng góp 121,149 tỷ đồng, hiến tặng 1.637.164m2 đất và tham gia 220.332 ngày công để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; đồng thời hưởng ứng và tự nguyện tham gia các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng gia đình văn hóa, tộc văn hóa, khu dân cư văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh có 129 xã/193 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ 66,83%), 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (trong đó, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu), 243 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt tỷ lệ 25,63%), 384.446 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (tỷ lệ 91,54%), 1.100 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (tỷ lệ 88,7%); có 1.873 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 97,4%). Phong trào xây dựng Tộc văn hóa được phát huy, hiện có 1.746 tộc được công nhận Tộc văn hóa, đạt tỷ lệ 80,6%.

Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm được Ban Công tác Mặt trận chủ trì tổ chức sôi nổi, đều khắp ở 1.240 khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Ngày hội, lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng tham dự, chung vui với bà con nhân dân. Thông qua các trò chơi dân gian, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao, “Bữa cơm đoàn kết”... tình làng nghĩa xóm càng thêm thắt chặt. Ngày hội thật sự là ngày hội đại đoàn kết của toàn dân. Qua tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội (2003-2023) trên địa bàn tỉnh, có 107 tập thể xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng lợn giống, tạo sinh kế cho các hộ nghèo phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng lợn giống, tạo sinh kế cho các hộ nghèo phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Tích cực tham gia công tác giảm nghèo

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động, chăm lo, giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Nam và các tổ chức thành viên tích cực thực hiện. Quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 4/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền ban hành các cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững phù hợp với điều kiện thực tế và nguyện vọng của nhân dân.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đạt kết quả kế hoạch giảm nghèo hằng năm; tăng cường ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện công tác giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025; phát động ủng hộ kinh phí thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Đến ngày 30/6/2024, Quỹ "xóa nhà tạm, nhà dột nát" các cấp đã vận động 8,463 tỷ đồng và phân bổ 4,40 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho các đối tượng; tham gia ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, với số tiền 1 tỷ đồng.

Quỹ cứu trợ tỉnh Quảng Nam trao kinh phí hỗ trợ cho người dân xã Cà Dy, huyện Nam Giang xây dựng nhà ở.

Quỹ cứu trợ tỉnh Quảng Nam trao kinh phí hỗ trợ cho người dân xã Cà Dy, huyện Nam Giang xây dựng nhà ở.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Nguyễn Phi Hùng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều địa phương tích cực đổi mới phương thức vận động, tổ chức đối thoại với hộ nghèo để tìm hiểu hoàn cảnh, nguyện vọng, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tư tưởng trông chờ, ỷ lại để vươn lên thoát nghèo; hiệp thương với các tổ chức thành viên tham gia với nhiều phương thức, cách làm, cụ thể, thiết thực.

Từ năm 2019 đến tháng 6/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phân công nhận giúp đỡ 15.029 hộ nghèo, cận nghèo là hội viên, đoàn viên và nhân dân vươn lên thoát nghèo.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được 181,580 tỷ đồng, tập trung nguồn lực thực hiện công tác xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh. Nhờ đó, kết quả giảm từ 25.650 hộ nghèo về thu nhập năm 2019 (tỷ lệ 6,06%) xuống còn 24.669 hộ nghèo đa chiều (tỷ lệ 5,57%) vào cuối năm 2023.

Việc vận động, quản lý, sử dụng “Quỹ vì người nghèo” các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng và hiệu quả. Công tác vận động, tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng đối tượng. Từ năm 2019 đến tháng 6/2024, Ban Vận động cứu trợ các cấp vận động được hơn 186 tỷ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm kịp thời hỗ trợ nhân dân trong và ngoài tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng…

Đặc biệt, từ các nguồn lực vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập trung hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8.482 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong đó, cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 5.389 nhà ở. Công tác kiểm tra, giám sát việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ các cấp được tổ chức thường xuyên hằng năm. Nhờ đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mô hình “Vườn xanh-Nhà đẹp-Ngõ đẹp” tại thôn Linh Cang, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình.
Mô hình “Vườn xanh-Nhà đẹp-Ngõ đẹp” tại thôn Linh Cang, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát huy vai trò nòng cốt chính trị, chủ trì, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt chủ động trong triển khai thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024 đạt hiệu quả cao.

“Vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội được phát huy ngày càng thực chất. Tổ chức bộ máy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được củng cố, kiện toàn theo quy định; đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được khẳng định và phát huy trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội”, đồng chí Lê Trí Thanh bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Nguồn vốn mới giúp SHB mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.

Một mẫu sản phẩm nổi thất xe ô-tô của Locostar.

Locostar khẳng định vị thế tiên phong trong sản xuất nội thất nội thất Limouisine tại Việt Nam

Locostar, thương hiệu sản xuất nội thất châu Âu và giải pháp nâng cấp nội thất Limousine cho các dòng xe 16 chỗ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng trước xu hướng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thông tin tuyển sinh năm 2026

Trường đại học Luật, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng về lĩnh vực pháp luật; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng cao, tư vấn chính sách pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển của cả nước và khu vực.

Lô dầu thô Das Blend đầu tiên cập cảng NSRP an toàn ngày 23/12/2025.

NSRP thành công chế biến nguồn dầu thô mới, nâng cao tính linh hoạt và khả năng vận hành bền vững

Trong khi dầu thô Kuwait vẫn là nguồn nguyên liệu chủ đạo theo thiết kế, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) chính thức công bố việc tiếp nhận và chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn Kuwait, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hoạt động vận hành của đơn vị.

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội trong năm 2025

Nam A Bank tăng trưởng quy mô vượt trội, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể

Kết thúc năm 2025, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (HOSE: NAB) ghi nhận kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 18,2%, tổng tài sản tiệm cận mốc 420.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng duy trì ở mức thấp 2,15% (1,93% trước CIC); tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên mức hơn 54%.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC gửi nhiều thông điệp ý nghĩa đến tập thể người lao động đơn vị trong chặng đường mới.

Chặng đường 50 năm tự tin, bản lĩnh và đột phá của EVNHCMC

Năm 2026, đánh dấu chặng đường đặc biệt đối với ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh. Đây vừa là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, mà còn là dấu mốc kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện Thành phố Hồ Chí Minh (7/8/1976-7/8/2026), nay là Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC).

Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó Tổng Giám đốc AgriS và ông Shin Juback - Tổng giám đốc LOTTE MART trao biên bản ký kết hợp tác

AgriS ký kết hợp tác cùng LOTTE MART

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) và Công ty cổ phần Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART), ngày 8/1 tại TP Hồ Chí Minh, hai đơn vị đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai Lotte Mart Tây Ninh.

Chương trình “Mã đáo phát tài” với tổng trị giá giải thưởng gần 8 tỷ đồng.

ACB ra mắt chương trình “Mã đáo phát tài”, cơ hội “trúng vàng khai vận” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chính thức ra mắt chương trình “Mã đáo phát tài” trên phạm vi toàn quốc. Lấy cảm hứng từ ý nghĩa “mã đáo” – khởi đầu hanh thông, tài lộc đủ đầy – chương trình là hoạt động tương tác thú vị, mang đến trải nghiệm mới mẻ và đầy bất ngờ cho những giao dịch thường ngày.

Lội suối, vượt thác, xe xăng dầu đến Sốp Cộp.

Petrolimex - Hành trình 70 năm của một thương hiệu quốc gia

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển (1956-2026), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời trở thành một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam.