Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Quan tâm chế độ đãi ngộ và nâng cao đời sống cán bộ cơ sở

Sáng 22/11 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri quận 10 sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc các cử tri quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc các cử tri quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ý kiến của cử tri đánh giá cao kết quả thành công của kỳ họp thứ tư vừa qua với nhiều nội dung quan trọng; nỗ lực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quyết tâm phòng, chống tham nhũng. Nhiều vấn đề vĩ mô liên quan quốc kế dân sinh cũng như những vấn đề liên quan đời sống hằng ngày của người dân địa phương được phản ánh thẳng thắn, nêu rõ căn nguyên đồng thời đóng góp các giải pháp tháo gỡ.

Đó là chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo đảm an ninh năng lượng, tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc, biện pháp kiểm soát lạm phát, bảo hiểm y tế cho người dân…

Bày tỏ vui mừng từ ngày 1/7/2023 tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng là nguồn động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên cử tri Ngô Thị Thạnh, phường 5 còn băn khoăn về tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc trên cả nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời kiến nghị cần có chính sách đãi ngộ hợp lý, tăng phụ cấp, nâng lương và cơ chế thu hút nhân tài đặc thù phù hợp một siêu đô thị để tránh tình trạng “chảy máu chất xám”.

Đồng quan điểm, cử tri Nguyễn Quốc Hưng, phường 15 phản ánh đời sống cán bộ, công chức trên địa bàn phường còn nhiều khó khăn, trong khi công việc bận rộn, vất vả và đề nghị sớm tăng lương và đãi ngộ tương xứng.

Đề cập công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua được tiến hành bài bản, quyết liệt, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, cử tri Đinh Thị Ngọc, phường 8 và cử tri Đinh Văn Huệ, phường 15 trăn trở vẫn còn một bộ phận cán bộ suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tham nhũng tiêu cực, trong đó có cả cán bộ cấp cao; tham nhũng trong lĩnh vực y tế trong bối cảnh cả nước gồng mình chống dịch Covid-19.

Cử tri kiến nghị cần chỉ rõ nguyên nhân và có biện pháp quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực hiệu quả hơn, khắc phục bất cập, hoàn thiện thể chế để mọi người không cần, không muốn và không dám và không thể tham nhũng, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cho rằng lãng phí còn nguy hiểm hơn cả tham nhũng, tiêu cực và từ dẫn chứng cụ thể, cử tri Nguyễn Thị Thu, phường 1 đề nghị sớm có biện pháp chấn chỉnh hữu hiệu, kịp thời.

Nhiều cử tri cũng mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thêm nhiều sự quan tâm, hỗ trợ để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, nhiều cử tri kiến nghị sớm triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ, xuống cấp nghiêm trọng, chăm lo hơn nữa đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân, bảo vệ môi trường, đẩy nhanh sửa đổi Luật Đất đai 2013, tháo gỡ chồng chéo giữa các luật liên quan đến đất đai, đầu tư trang thiết bị và tăng cường tập huấn cho người dân để ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra thảm họa, thiên tai.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 10.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 10.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu phong phú của cử tri đại diện các cấp, các ngành, các giới, các dân tộc rất thẳng thắn, xác đáng về nhiều vấn đề thiết thực từ thực tiễn và kiến nghị đóng góp cho Đảng, Nhà nước vì sự phát triển của quận 10 nói riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, đất nước nói chung. Đặc biệt, Chủ tịch nước ấn tượng với nhiều ý kiến tâm huyết với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, vì lợi ích chung của cộng đồng.

Nhấn mạnh về kết quả thành công của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch nước cũng thông tin tới cử tri về thành tựu phát triển kinh tế xã hội đất nước, mặc dù chịu tác động của tình hình thế giới với nhiều diễn biến phức tạp, nhưng năm 2022, ước 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kết quả tích cực của đất nước có đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có quận 10.

Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã quyết nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ với những đóng góp thiết thực của cử tri, nêu rõ khó khăn, thách thức và hiến kế nhiều giải pháp, Chủ tịch nước đánh giá cao niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mong muốn đất nước phát triển bền vững.

Chủ tịch nước cũng đồng tình với kiến nghị của các cử tri là cần đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sớm sửa đổi Luật Đất đai 2013 bảo đảm phù hợp thực tiễn, khắc phục bất cập, tránh kẽ hở phát sinh tiêu cực để đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng đất nước, quyền lợi chính đáng của người dân được bảo vệ.

Quan tâm chế độ đãi ngộ và nâng cao đời sống cho cán bộ cơ sở là vấn đề không chỉ cử tri quận 10 mà cử tri ở nhiều địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, kiến nghị. Đội ngũ cán bộ cơ sở gần dân, sâu sát dân, là “cầu nối” chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với người dân, Chủ tịch nước cho rằng, cùng với tinh giản biên chế hiệu quả cần đãi ngộ hợp lý, cải cách chế độ tiền lương để họ yên tâm cống hiến, tâm huyết vì sự phát triển của địa phương và thành phố.

Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước cần huy động xã hội hóa, góp sức của nhân dân; an ninh năng lượng là vấn đề toàn cầu, cần các biện pháp căn cơ, tính toán lâu dài phục vụ phát triển đất nước và bảo đảm đời sống người dân; cùng với đó, quan tâm chăm lo tốt hơn, bảo đảm an sinh xã hội để đời sống người dân ngày càng nâng cao, không có ai bỏ lại phía sau.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ghi nhận những kiến nghị của cử tri về phòng ngừa và ứng phó thảm họa, thiên tai, Chủ tịch nước cho rằng, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước cần huy động xã hội hóa, góp sức của nhân dân; an ninh năng lượng là vấn đề toàn cầu, cần các biện pháp căn cơ, tính toán lâu dài phục vụ phát triển đất nước và bảo đảm đời sống người dân; cùng với đó, quan tâm chăm lo tốt hơn, bảo đảm an sinh xã hội để đời sống người dân ngày càng nâng cao, không có ai bỏ lại phía sau.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực Đảng bộ, chính quyền quận 10 đạt được thời gian qua, nhất là về cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân, nhân dân tích cực tham gia gìn giữ môi trường và an ninh trật tự. Hoạt động sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi nhanh, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2022 ước tăng hơn 17%.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều điểm sáng, khắc phục được cơ bản những hệ quả do đại dịch Covid-19 gây ra nhờ tích cực triển khai các giải pháp quyết liệt, toàn diện, sự đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền và ủng hộ, chung tay của người dân.

Hầu hết các lĩnh vực và các ngành kinh tế đều phục hồi ấn tượng, thu ngân sách nhà nước trong 11 tháng đã vượt dự toán cả năm, an sinh xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, thành phố còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Do đó, Chủ tịch nước lưu ý một số giải pháp chủ yếu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới là tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng, ổn định việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm hạ tầng đô thị, giải quyết yếu kém, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; chủ động phối hợp cơ quan chức năng tháo gỡ những vướng mắc về thị trường bất động sản, giữ ổn định tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đưa thị trường xăng dầu hoạt động theo đúng quỹ đạo; khắc phục tình trạng cán bộ y tế nghỉ việc, bảo đảm bệnh viện có đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế…

Chủ tịch nước mong muốn các cử tri tiếp tục có thêm nhiều đóng góp thiết thực để thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.