Quân đội tập kết 35 tấn vật chất cho lực lượng sang làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 12/2, thông tin từ Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) cho biết, thực hiện nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng chỉ đạo, Lữ đoàn Vận tải 971 thuộc Cục Vận tải đã vận chuyển, tập kết toàn bộ 35 tấn vật chất hậu cần, bảo đảm cho lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm-Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác vận chuyển, bốc xếp vật chất hậu cần của Lữ đoàn Vận tải 971 trong sáng 12/2.
Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm-Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác vận chuyển, bốc xếp vật chất hậu cần của Lữ đoàn Vận tải 971 trong sáng 12/2.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, toàn bộ số vật chất hậu cần (gồm 10 tấn lương khô; 13,5 tấn lương thực, thực phẩm; 1,3 tấn dụng cụ cấp dưỡng; 2,2 tấn trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và 3 tấn vật tư doanh trại) đã được tập kết tại sân bay Nội Bài để vận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ bằng một chuyến bay riêng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đại diện lãnh đạo Lữ đoàn Vận tải 971 cho biết, để bảo đảm vận chuyển an toàn số vật chất hậu cần này, Lữ đoàn Vận tải 971 đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều xe vận tải chuyên dụng của 2 Tiểu đoàn 679 và 52 do Trung tá Vũ Đình Huy, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy.

Công tác tổ chức vận chuyển, bốc xếp triển khai từ nhiều địa điểm là Bệnh viện Quân y 105, Bệnh viện Quân y 354 và 2 kho của Cục Quân nhu tới kho hàng hóa Cảng sân bay Nội Bài.

Theo kế hoạch, tối nay 12/2, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng sẽ ra sân bay Nội Bài động viên và tiễn Đoàn công tác gồm 76 quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã thông tin, lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ của Quân đội nhân dân Việt Nam gồm: Đội Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần (quân số 30 người); Đội Cứu sập thuộc Binh chủng Công binh (30 người); Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (gồm 9 huấn luyện viên, chỉ huy và 6 chó nghiệp vụ); Bộ phận chỉ huy và cơ quan (7 người).

Tổng Chỉ huy các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Công tác vận chuyển, bốc xếp được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Vận tải 971 thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Công tác vận chuyển, bốc xếp được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Vận tải 971 thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Hàng hóa được tập kết tại kho hàng hóa ở sân bay Nội Bài chuẩn bị vận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ bằng một chuyến bay riêng.

Hàng hóa được tập kết tại kho hàng hóa ở sân bay Nội Bài chuẩn bị vận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ bằng một chuyến bay riêng.

Công tác vận chuyển, bốc xếp được hoàn thành trong sáng 12/2.

Công tác vận chuyển, bốc xếp được hoàn thành trong sáng 12/2.

Đoàn xe vận tải quân sự của Lữ đoàn Vận tải 971 tham gia vận chuyển vật chất hậu cần cho đoàn công tác của Quân đội sang giúp Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn xe vận tải quân sự của Lữ đoàn Vận tải 971 tham gia vận chuyển vật chất hậu cần cho đoàn công tác của Quân đội sang giúp Thổ Nhĩ Kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.