Quân đội Israel cảnh báo Hezbollah tiến hành đợt tập kích rocket quy mô lớn

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel dự kiến sẽ ban hành các hướng dẫn an toàn tương tự như trong các đợt tập kích trước đó, kêu gọi người dân duy trì cảnh giác và tuân thủ nghiêm các chỉ dẫn.

Khói bốc lên từ địa điểm ở ngoại ô Beirut, Liban sau cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên từ địa điểm ở ngoại ô Beirut, Liban sau cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều 17/3 cho biết đã phát hiện sự gia tăng triển khai lực lượng của Hezbollah và đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một đợt phóng rocket quy mô lớn từ Liban nhằm vào khu vực phía bắc, thậm chí lan xuống miền trung Israel trong tối cùng ngày.

Người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Effi Defrin, cho biết quân đội đã ghi nhận dấu hiệu tăng cường đáng kể từ phía Hezbollah. Theo đánh giá tình báo, lực lượng Hezbollah có thể tiến hành các loạt bắn rocket quy mô lớn ngay trong buổi tối.

Ông nhấn mạnh IDF đã sẵn sàng cả về phòng thủ lẫn tấn công, đồng thời đang tìm cách làm gián đoạn các hoạt động quân sự từ phía đối phương.

Còn theo nhận định của quân đội Israel, Hezbollah có thể lặp lại các đợt tấn công lớn với tần suất vài ngày một lần, tương tự diễn biến trong tuần trước. IDF cũng cảnh báo mục tiêu của các cuộc tấn công không chỉ gây thiệt hại mà còn nhằm tạo tâm lý hoảng loạn trong dân chúng.

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel dự kiến sẽ ban hành các hướng dẫn an toàn tương tự như trong các đợt tập kích trước đó, kêu gọi người dân duy trì cảnh giác và tuân thủ nghiêm các chỉ dẫn. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy sự phối hợp trực tiếp giữa Hezbollah và Iran, song Israel vẫn chuẩn bị cho kịch bản này.

Ông Moshe Davidovitch, người đứng đầu Hội đồng khu vực Mateh Asher, cho biết dựa trên thông tin hiện có, một cuộc tấn công dữ dội và trên diện rộng có thể xảy ra trong vài giờ tới, với thời điểm dự kiến vào khoảng 19 giờ(giờ địa phương).

Ông kêu gọi người dân ở gần khu vực trú ẩn, theo dõi sát các thông báo chính thức và giữ bình tĩnh.

Trong bối cảnh an ninh căng thẳng, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng khuyến cáo cộng đồng người Việt hạn chế di chuyển không cần thiết, chủ động ở gần nơi trú ẩn và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại nhằm bảo đảm an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq tìm hướng vượt áp lực kinh tế

Iraq được dự báo là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng bất ổn tại Trung Đông trong năm 2026, với những tác động đối với lạm phát, ngân sách nhà nước và triển vọng tăng trưởng.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Ai Cập thúc đẩy cơ chế tham vấn khu vực sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Ngày 21/6, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp tại Cairo nhằm trao đổi về các diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình triển khai Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran cũng như các biện pháp tăng cường phối hợp khu vực trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.