Phong Phú Hà Nam bảo vệ thành công chức vô địch giải U19 nữ quốc gia 2024

Tối 15/10, chiến thắng 3-0 trước Sơn La giúp Phong Phú Hà Nam bảo vệ thành công chức vô địch giải U19 nữ Quốc gia 2024 trước một vòng đấu.
U19 nữ Phong Phú Hà Nam ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng. (Ảnh: VFF)
U19 nữ Phong Phú Hà Nam ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng. (Ảnh: VFF)

Phong Phú Hà Nam đã có cuộc đụng độ kịch tính với Sơn La trong trận đấu tâm điểm của vòng 9 giải U19 nữ quốc gia. Trận đấu này được coi là một trong những trận cầu then chốt, quyết định đến cuộc đua vô địch của mùa giải. Ngay từ những phút đầu tiên, không khí trên sân đã nóng lên bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt từ phía khán giả nhà.

Phút thứ 5, sau một pha đá phạt góc chuẩn xác của Thanh Hiếu, Hồng Yêu đã khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm địa. Với một cú dứt điểm uy lực, cô đã làm tung lưới thủ môn Minh Ánh của Sơn La, mở tỷ số 1-0 cho Phong Phú Hà Nam. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà có được lợi thế lớn về tâm lý, tiếp tục triển khai lối chơi tấn công áp đảo và dồn ép đội khách vào thế phòng ngự.

Dù kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1, Phong Phú Hà Nam không thể gia tăng cách biệt. Hàng phòng ngự của Sơn La đã chơi kiên cường, ngăn chặn thành công nhiều pha tấn công nguy hiểm từ đối phương. Các chân sút của đội chủ nhà tỏ ra thiếu sắc sảo trong khâu dứt điểm cuối cùng. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 1-0, một kết quả chưa thực sự an toàn cho Phong Phú Hà Nam.

U19 Phong Phú Hà Nam áp đảo thế trận. (Ảnh: VFF)

U19 Phong Phú Hà Nam áp đảo thế trận. (Ảnh: VFF)

Bước sang hiệp 2, Sơn La cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng điều này lại tạo ra khoảng trống cho Phong Phú Hà Nam khai thác. Phút 62, trong một tình huống phản công nhanh, một cầu thủ Sơn La đã phạm lỗi trong vòng cấm, khiến trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Vũ Thị Hoa bước lên thực hiện quả đá phạt với sự tự tin cao độ, và cô đã không mấy khó khăn để đánh bại thủ môn Minh Ánh, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Không dừng lại ở đó, Phong Phú Hà Nam tiếp tục gia tăng sức ép lên khung thành Sơn La. Phút 80, đội chủ nhà lại được hưởng một quả phạt đền sau khi một hậu vệ Sơn La để bóng chạm tay trong vòng cấm. Lần này, Lưu Hoàng Vân đảm nhận trách nhiệm trên chấm 11 mét. Với cú sút chính xác, cô đã ghi bàn thắng thứ ba cho Phong Phú Hà Nam, gần như bảo đảm chiến thắng cho đội nhà.

Trong những phút cuối trận, dù Sơn La nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự, nhưng hàng phòng ngự của Phong Phú Hà Nam đã chơi tập trung và không để xảy ra sai lầm nào. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Với 3 điểm trọn vẹn, cô trò huấn luyện viên Trần Lệ Thủy nâng tổng điểm lên 23, tạo khoảng cách 4 điểm so với đội xếp thứ hai là Hà Nội khi giải đấu chỉ còn một vòng đấu nữa. Điều này đồng nghĩa với việc Phong Phú Hà Nam đã sớm bảo vệ thành công chức vô địch giải U19 nữ Quốc gia, khẳng định vị thế thống trị trong bóng đá nữ trẻ.

* Ở trận đấu còn lại trong ngày 15/10, Zantino Vĩnh Phúc có cuộc chạm trán với Hà Nội. Với quyết tâm giành điểm khi giải đấu sắp kết thúc, Zantino Vĩnh Phúc đã chọn lối chơi phòng ngự phản công, lùi sâu đội hình để ngăn chặn sức mạnh tấn công của Hà Nội. Chiến thuật này đã gây ra không ít khó khăn cho đội khách. Hiệp 1 chứng kiến sự bế tắc của cả hai bên, khi không có bàn thắng nào được ghi.

Hai đội thi đấu quyết liệt. (Ảnh: VFF)

Hai đội thi đấu quyết liệt. (Ảnh: VFF)

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Đặng Quốc Tuấn của Hà Nội đã thực hiện một số điều chỉnh chiến thuật. Những thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi phút 66, Đỗ Thị Ánh Mỹ tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số sau một pha phối hợp đẹp mắt. Bàn thắng này giúp Hà Nội giải tỏa áp lực và thi đấu tự tin hơn. Trước khi trận đấu khép lại, Lê Thị Trang đã ghi tên mình lên bảng tỷ số với một cú dứt điểm ấn tượng, ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội.

Với kết quả này, Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, dù cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với Phong Phú Hà Nam không còn. Dù vậy, màn trình diễn của các cô gái trẻ Hà Nội vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Giải U19 nữ Quốc gia năm nay đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của các đội bóng, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho bóng đá nữ Việt Nam.

Như vậy, vòng đấu thứ 9 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm vui chiến thắng của Phong Phú Hà Nam khi sớm đăng quang, đến sự nỗ lực không ngừng của các đội bóng khác. Giải đấu chỉ còn một vòng nữa là kết thúc, nhưng những gì mà các cầu thủ trẻ thể hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.