Cùng suy ngẫm:

Phòng ngừa xử lý từ sớm, từ xa tội phạm về ma túy

Thời gian gần đây, nhiều thông tin liên quan đến việc bắt giữ các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, thậm chí là có cả người nổi tiếng đã được công bố. Có thể thấy, vấn nạn ma túy không hề giảm, không chỉ phổ biến ở một nhóm người, mà ngày càng có nhiều biến tướng phức tạp.

Học sinh Trường trung học cơ sở Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia cuộc thi “Trường học không ma túy”. (Ảnh HUY HÀ)
Học sinh Trường trung học cơ sở Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia cuộc thi “Trường học không ma túy”. (Ảnh HUY HÀ)

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, đối tượng sử dụng ma túy ngày càng mở rộng, số lượng người nghiện và sử dụng ma túy tiếp tục tăng, hình thức sử dụng đa dạng. Điều này gây ra nhiều hệ lụy xã hội.

Nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra do người sử dụng ma túy bị loạn thần, hoang tưởng, ảo giác, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công hơn 11.000 vụ, bắt giữ hơn 22.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

Ma túy phá hủy sức khỏe nhiều người, phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình, hủy hoại danh dự, uy tín cả đời. Ma túy còn khiến nhiều người sử dụng trái phép bước chân vào con đường phạm pháp, thậm chí tự biến mình từ “nguồn cầu” tiêu thụ ma túy thành “nguồn cung” cái chết trắng.

Việc coi người nghiện ma túy là “người bệnh” để điều trị cai nghiện mà không quy định tội sử dụng trái phép ma túy trong Bộ luật Hình sự hơn 10 năm qua gây không ít áp lực cho công tác phòng, chống ma túy, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao, gây mất an ninh, trật tự tại các địa phương.

Vấn đề đặt ra hiện nay là phải cắt giảm “nguồn cầu” của thị trường buôn bán ma túy, tức là giảm tỷ lệ người sử dụng trái phép ma túy xuống mức thấp nhất có thể.

Tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó bổ sung tội danh mới là tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” tại Điều 256a đối với những người đang trong quá trình cai nghiện hoặc vừa kết thúc quá trình cai nghiện ma túy mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy... Đây là bước chuyển biến lớn trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, thay thế biện pháp xử lý hành chính bằng xử lý hình sự.

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật ngày 23/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị đẩy mạnh công tác ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy phải bắt đầu từ việc kiểm soát người nghiện, phải chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa, hơn là xử lý hậu quả.

Người nghiện càng tăng thì nhu cầu ma túy càng tăng, kéo theo sự gia tăng nguồn cung. Do đó, ngăn chặn người nghiện là ngăn chặn phát triển nguồn cầu về ma túy.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị thể chế hóa quan điểm mới của Đảng, khi đã nghiện ma túy là phạm tội, để ứng xử phù hợp với tội phạm. Tuy nhiên, chú ý đến vấn đề nhân đạo, khi người nghiện ma túy là trẻ vị thành niên thì bảo đảm quyền được học tập, rèn luyện.

Thực tế, việc rà soát, lập chuyên án, vây bắt, xử lý hình sự chưa phải là giải pháp triệt để. Người nghiện ma túy là nhóm chủ thể có nguy cơ cao trở thành tội phạm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Để cắt nguồn cầu ma túy, chặn đứng nguồn cung, chúng ta cần kết hợp các giải pháp thiết thực ngăn chặn từ sớm, từ xa việc sử dụng trái phép ma túy, nhất là trong học đường.

Chúng ta cần chuyển từ trạng thái phòng, chống theo phương thức truyền thống sang phương thức hiện đại, cập nhật và quản lý dữ liệu kiểm soát vấn nạn ma túy, lấy địa bàn, cơ sở, khu dân cư làm trung tâm, đồng thời vận dụng hiệu quả mạng xã hội để tuyên truyền.

Tất nhiên vẫn cần phải có sự bóc tách, phân biệt trong từng trường hợp cụ thể để có giải pháp xử lý phù hợp. Khi người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện, bên cạnh nỗ lực cai nghiện của bản thân họ, sự tận tâm điều trị của các y, bác sĩ, thì rất cần vòng tay bao dung hơn nữa của cộng đồng và nhiều hơn nữa những cơ hội việc làm, không kỳ thị đối với người đã từng sử dụng ma túy, nhất là nhóm đối tượng vị thành niên.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.