Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự Phiên họp Cấp cao lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Thụy Sỹ, trong chiều 27 và 28/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Cuba, Indonesia, Pháp, Palestine, Maldives, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động thế giới, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Csaba Korosi. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Csaba Korosi. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla, trong bầu không khí ấm tình hữu nghị, hai bên vui mừng trước việc quan hệ truyền thống đặc biệt, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố, thúc đẩy và phát triển, góp phần phục vụ đắc lực cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ở mỗi nước.

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel tới vùng giải phóng Miền Nam Việt Nam (tháng 9/1973-9/2023) và 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam (9/1963-9/2023).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị hai nước triển khai hiệu quả kết quả Kỳ họp thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ tháng 12/2022 vừa qua, cam kết Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác với Cuba về cung cấp thương mại gạo, phát triển sản xuất lương thực và thủy sản, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Bộ trưởng Bruno Parrilla cảm ơn tình cảm đặc biệt của Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam đối với Cuba; trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến lãnh đạo cấp cao Việt Nam; khẳng định quan hệ với Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu của Cuba; trân trọng tình đoàn kết và hỗ trợ của Việt Nam trong những lúc Cuba khó khăn nhất và việc Việt Nam luôn phản đối bao vây cấm vận Cuba.

Hai bên nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là khi Cuba hiện đang là Chủ tịch G77 và hai nước cùng đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

* Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, hai bên vui mừng trước những bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ song phương thời gian qua. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Indonesia đảm nhận thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN 2023 và tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương khu vực và trên thế giới.

Bà Retno Marsudi khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên của Indonesia, nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới; cam kết ủng hộ và phối hợp với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

* Gặp Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Catherine Colonna, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại EVFTA, đề nghị Pháp có tiếng nói tích cực để EU sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Catherine Colonna. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Catherine Colonna. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bà Catherine Colonna chia sẻ và đồng tình với những ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, khẳng định Pháp luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên tại khu vực. Trên cơ sở đó, nhất trí hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong năm 2023, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược.

Phía Pháp cũng ghi nhận tích cực và cam kết sẽ phối hợp với Việt Nam giải quyết vấn đề thẻ vàng IUU. Hai bên cũng cam kết sẽ phối hợp với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là khi cùng đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

* Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Riad Al-Malki, Phó Thủ tướng khẳng định lập trường trước sau như một của Việt Nam là ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì các quyền dân tộc cơ bản của mình.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để phía Palestine tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa Palestine và kết nối kinh tế-thương mại tại Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Palestine, Bộ trưởng Ngoại giao Palestine bày tỏ cảm kích trước sự ủng hộ và hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Palestine trong suốt thời gian qua; nhấn mạnh Palestine luôn coi Việt Nam là hình mẫu thành công về phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng ghi nhận hai bên còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân. Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Phong trào Không liên kết.

* Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Shahid, hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong gần 50 năm qua; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương và đa phương cũng như giao lưu nhân dân; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như du lịch, hợp tác biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản.

Phó Thủ tướng đề nghị Maldives tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước trao đổi thương mại và đầu tư, xúc tiến các hoạt động hợp tác hàng hải, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Bộ trưởng Ngoại giao Maldives bày tỏ mong muốn thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thương mại; đề nghị Việt Nam ủng hộ Maldives tăng cường quan hệ với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

* Gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Csaba Korosi, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cùng phối hợp với các nước tập trung nỗ lực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030, trước mắt là bảo đảm thành công cho Hội nghị Thượng đỉnh về vấn đề này vào tháng 9 tới.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Csaba Korosi. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Csaba Korosi. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Đại hội đồng ủng hộ Việt Nam thực hiện các cam kết khí hậu qua việc điều nối nỗ lực nhằm kêu gọi các nước phát triển dành nguồn lực thích đáng cho tài chính khí hậu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Korosi đánh giá cao việc Việt Nam là một trong những nước đi đầu thúc đẩy vấn đề biến đổi khí hậu và quyền con người tại Hội đồng Nhân quyền và mong Việt Nam ủng hộ sáng kiến về Hệ thống Thông tin toàn cầu về Nước dự kiến đưa ra tại Hội nghị Nước tháng 3/2023 và tham gia vào chuỗi Báo cáo Khoa học về Lương lực bền vững ở New York thời gian tới.

* Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Okonjo-Iweala, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng WTO và các nước triển khai các cam kết trong Gói Geneva và giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến chế độ “đối xử đặc biệt và khác biệt” đối với các nước đang phát triển; đề nghị WTO cùng các nước tập trung chuẩn bị tốt cho Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 vào tháng 2/2024 nhằm đạt được những kết quả thực chất về an ninh lương thực bền vững, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu.

Bà Okonjo-Iweala khẳng định mong muốn thăm Việt Nam trong năm 2023 vào thời điểm phù hợp, mong Việt Nam là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định nghề cá và sẽ phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 trong đó cần có đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Okonjo-Iweala. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Okonjo-Iweala. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

* Gặp Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) Petteri Taalas, Phó Thủ tướng đề nghị WMO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về phát triển sản phẩm, dịch vụ khí tượng, thuỷ văn, khung dịch vụ khí hậu quốc gia, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công tác dự báo, nâng cao năng lực cảnh báo, quan trắc hải văn ở Biển Đông, bảo đảm các yêu cầu dự báo cho Việt Nam và cả khu vực.

Ông Taalas đánh giá cao hiệu quả hợp tác hiện đại hoá cơ sở vật chất và năng lực dự báo khí tượng thuỷ văn của Việt Nam như một mô hình thành công và là trung tâm quan trọng cho khu vực, đặc biệt trong việc cảnh báo lũ lụt, bão nhiệt đới.

* Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Gilbert Houngbo, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm thành viên ILO, trong đó có việc thúc đẩy các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc ở Việt Nam, thông qua phê chuẩn và báo cáo đầy đủ việc thực hiện các công ước của ILO mà Việt Nam là thành viên, và nghiên cứu khả năng gia nhập các công ước còn lại.

Ông Houngbo cho biết tại Hội nghị ILO tháng 6/2023 sẽ ra mắt Liên minh vì Công bằng xã hội, mong Việt Nam có đoàn đại biểu cấp cao tham dự.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Gilbert Houngbo. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Gilbert Houngbo. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

* Gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva Tatiana Valovaya, Phó Thủ tướng đề nghị Liên hợp quốc tích cực hỗ trợ Việt Nam triển khai các hoạt động ngoại giao đa phương tại Geneva thời gian tới, nhất là trong nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức thuộc Liên hợp quốc tại địa bàn.

Bà Tatiana Valovaya mong Việt Nam hưởng ứng sáng kiến của Liên hợp quốc khuyến khích các nước tìm chọn và tổ chức triển lãm 17 gương mặt phụ nữ tiêu biểu của mình đại diện cho 17 Mục tiêu phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.