Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Bình

Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 25/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có buổi gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với đông đảo cử tri thuộc 33 xã, thị trấn huyện Kiến Xương.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Bình.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Bình.

Tại buổi tiếp xúc, ông Bùi Công Lân, cử tri xã Thượng Hiền nêu ý kiến: Thời gian được tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ theo Nghị định 75 của Chính phủ còn quá chậm. Suốt từ tháng 11/2023 đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được kinh phí. Khi lên hỏi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương thì được cán bộ trả lời “Chưa có nguồn”. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ còn thấp, đề nghị Đảng, Nhà nước xem xét nâng lên.

Ông Bùi Công Lân, cử tri xã Thượng Hiền phát biểu ý kiến.
Ông Bùi Công Lân, cử tri xã Thượng Hiền phát biểu ý kiến.

Ông Lân cũng đề cập đến việc gây ô nhiễm nghiêm trọng của doanh nghiệp có trang trại lợn Tiểu An Khang, thuộc địa bàn xã Bình Minh. Cả thời gian dài vừa qua, người dân rất mệt mỏi bởi mùi xú uế nồng nặc, ảnh hưởng đến môi trường sống của các xã lân cận, trong đó có xã Thượng Hiền.

Ông Vũ Đình Thi, cử tri xã Hồng Tiến cho biết: Phí thu đò Cồn Nhất chưa rõ cấp nào quản lý, người dân qua lại nộp tiền những phải xác định rõ việc quản lý số kinh phí này để bảo đảm quy định về tài chính, nhất là việc thu nộp ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, ông Thi kiến nghị: Giao thông từ Cồn Nhất đến xã Nam Hải do dân góp tiền làm, nhưng từ khi bến đò Cồn Nhất thuộc tỉnh quản lý nhưng nhiều năm chưa được đầu tư, nâng cấp đang ảnh hưởng nhiều đến an toàn giao thông. Đề nghị cấp có thẩm quyền nhanh chóng nâng cấp đoạn đường này để người dân yên tâm đi lại giao thương.

, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, nêu rõ những vấn đề đang tồn tại ở địa phương để các cấp, các ngành của Trung ương, của tỉnh và huyện nắm bắt và kịp thời xử lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, có những việc thuộc thẩm quyền của Quốc hội sẽ xem xét giải quyết, ngoài ra sẽ chuyển những nội dung liên quan đến Chính phủ, các bộ ngành để làm rõ, trả lời cho cử tri.

Tuy nhiên, có những câu hỏi thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, huyện, vì vậy theo Phó Chủ tịch Quốc hội cần phải phân định rõ từng việc, từng nội dung để giải quyết sớm cho cử tri.

Nhắc lại ý kiến phản ánh của cử tri xã Thượng Hiền, đồng chí Nguyễn Khắc Định đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương rà soát, nắm lại vấn đề. Chính sách đối với gia đình có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Không thể có chuyện để người dân đi lại nhiều lần. Nếu chưa có nguồn, phải ứng tiền để chi trả nhanh cho người dân, tránh bức xúc không đáng có xảy ra.

Về vấn đề môi trường, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đi song hành với phát triển thì phải làm tốt việc giữ gìn, bảo vệ sự bền vững của môi trường. Một đơn vị, một doanh nghiệp ngoài phát triển sản xuất, kinh doanh làm giàu cho bản thân, thì dứt khoát phải gắn trách nhiệm với bảo đảm vệ sinh môi trường cảnh quan, không gian sống cho cư dân chung quanh khu vực nhà máy, trang trại.

Đây là việc diễn ra tại nhiều nơi, là vấn đề lớn đặt ra những thách thức không nhỏ trong quá trình phát triển của từng địa phương. Chính quyền các cấp cần phải vào cuộc, xác minh, làm rõ và có cảnh báo các cơ sở sản xuất kinh doanh khắc phục hậu quả. Nếu không thực hiện đúng cam kết về bảo vệ môi trường thì cần có chế tài xử lý, trong đó có việc đình chỉ sản xuất.

Cử tri 33 xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Xương tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri 33 xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Xương tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cuối cùng, Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự tham gia tích cực, hiệu quả của đông đảo cử tri tỉnh Thái Bình trong suốt thời gian qua. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nắm bắt, ghi nhận đầy đủ để gửi đến các đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý, trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.