Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại Sơn La

Trong hai ngày 20 và 21/12, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.

Đón và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc; dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La, thăm Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp, tổ 10, phường Quyết Thắng và thương binh Cầm Chí Kiên, tổ 7, phường Tô Hiệu, Thành phố; thăm, tặng quà công nhân, lao động Nhà máy thủy điện Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước đã thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La; trao tặng quà cho các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La; thăm mô hình trồng dâu tây của Công ty Phú Nhuận Farm; trồng hoa lan của Công ty cổ phần Hoa nhiệt đới, xã Đông Sang và Khu du lịch Mộc Châu Island, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch nước đã tặng 10 nhà “Đại đoàn kết” tổng trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Sơn La; tặng quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Sơn La; tặng 200 suất quà cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Sơn La.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân mong rằng tỉnh Sơn La tiếp tục nhận thức một cách đầy đủ về những tiềm năng lợi thế, cũng như những khó khăn, thách thức để vượt qua, từ đó theo kịp và rút ngắn khoảng cách phát triển với những vùng thuận lợi; trở thành tỉnh phát triển ở khu vực trung du và miền núi phía bắc.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân mong rằng tỉnh Sơn La tiếp tục nhận thức một cách đầy đủ về những tiềm năng lợi thế, cũng như những khó khăn, thách thức để vượt qua, từ đó theo kịp và rút ngắn khoảng cách phát triển với những vùng thuận lợi; trở thành tỉnh phát triển ở khu vực trung du và miền núi phía bắc.

Đồng chí đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung dồn sức, vượt qua các điểm nghẽn hiện nay trong phát triển, đó là giao thông, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ; quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần và người dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao việc tỉnh Sơn La nỗ lực tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao và điểm du lịch độc đáo góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và thu hút khách du lịch.

Đồng chí đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục hỗ trợ nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, cách làm hiệu quả, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống; bảo vệ môi trường sinh thái, tạo việc làm bền vững cho người dân...

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác thăm Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác thăm Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình thương binh Cầm Chí Kiên, tổ 7, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình thương binh Cầm Chí Kiên, tổ 7, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước đã tặng 10 nhà “Đại đoàn kết” trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước đã tặng 10 nhà “Đại đoàn kết” trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Sơn La.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà công nhân, lao động Nhà máy thủy điện Sơn La.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà công nhân, lao động Nhà máy thủy điện Sơn La.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước tặng quà công nhân Công ty cổ phần Hoa nhiệt đới.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước tặng quà công nhân Công ty cổ phần Hoa nhiệt đới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.