Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp

Tối 21/11 tại Paris, sau khi tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 18 ở Tunisia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, có các cuộc gặp với các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao truyền thống đoàn kết, hướng về quê hương của cộng đồng người Việt tại Pháp.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao truyền thống đoàn kết, hướng về quê hương của cộng đồng người Việt tại Pháp.

Tại buổi làm việc với các cơ quan đại diện Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức UNESCO báo cáo với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về các hoạt động thúc đẩy hữu nghị và hợp tác song phương cũng như quan hệ hợp tác đa phương với các tổ chức quốc tế tại địa bàn Pháp trong thời gian vừa qua.

Tới nay, các cấp từ trung ương đến cơ sở, cấp Nhà nước, cấp Nghị viện, cấp địa phương của Pháp đều có quan hệ hợp tác với các cấp tương ứng của Việt Nam. Pháp và Việt Nam có nhiều trao đổi trong các lĩnh vực phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, quản lý đô thị, nâng cao năng lực thể chế, nông nghiệp, kinh tế số và sắp tới cũng sẽ có những trao đổi lớn hơn. Các nhà đầu tư Pháp đánh giá Việt Nam là một thị trường lớn.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 giảm mạnh tại Pháp, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện đã tích cực triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư tại các trung tâm kinh tế lớn của Pháp để quảng bá các sản phẩm của Việt Nam và giới thiệu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao hoạt động tích cực và hiệu quả của các cơ quan đại diện tại Pháp, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu và trên thế giới và là nơi có nhiều tổ chức quốc tế lớn. Sự hiện diện của Đại sứ quán và nhiều cơ quan đại diện quan trọng của Việt Nam tại Pháp là minh chứng cho mối quan hệ hữu và nghị hợp tác cùng phát triển giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, thành công của Việt Nam cả về song phương và đa phương trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. Hoạt động ngoại giao tại địa bàn Pháp đã góp phần tích cực cho sự phát triển về đối ngoại cũng như kinh tế của Việt Nam, góp phần nâng tầm vị thế và tiếng nói của đất nước.

Nhiệm vụ của các cơ quan đại diện trong thời gian tới là tiếp tục tích cực thúc đẩy quan hệ với Pháp, một đối tác đầu tư-thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và là một cường quốc có ảnh hưởng trên thế giới cũng như với các tổ chức quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng rằng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp sẽ có những hoạt động lớn, hiệu quả, đột phá trong năm 2023 khi hai nước kỷ niệm các sự kiện quan trọng như 50 năm ký Hiệp định Paris, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược.

Tại cuộc gặp cộng đồng người Việt tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng báo cáo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về những hoạt động gìn giữ bản sắc Việt cũng như những hoạt động hướng về đất nước.

Đông đảo các thế hệ người Việt tại Pháp tham dự cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và mong đóng góp nhiều hơn cho công cuộc phát triển đất nước.
Đông đảo các thế hệ người Việt tại Pháp tham dự cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và mong đóng góp nhiều hơn cho công cuộc phát triển đất nước.

Cộng đồng người Việt Nam ở Pháp là một trong những cộng đồng người Việt ở nước ngoài được hình thành sớm nhất với bề dày truyền thống rất đáng tự hào. Hội người Việt Nam tại Pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp gây dựng, thành lập, đã trải qua hơn 100 năm hoạt động, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các hội đoàn người Việt hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Có những hội đoàn vừa có cả người Pháp và người Việt, tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Một trong những hoạt động nổi bật và có truyền thống từ nhiều thập kỷ qua là hướng về đất nước mỗi khi có khó khăn như trong đợt dịch vừa qua.

Các thế hệ người Việt và các hội đoàn người Việt tại Pháp bày tỏ vinh dự được tham dự buổi gặp gỡ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Pháp, coi đó là sự quan tâm rất lớn mà Đảng và Nhà nước dành cho cộng đồng kiều bào xa quê hương.

Đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), Hội Tre Xanh chuyên giảng dạy tiếng Việt cho các con em người Việt tại Pháp, Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Pháp bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong nước. Bà con khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu đầy tham vọng để xây dựng Việt Nam thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn" cho Đại sứ Đinh Toàn Thắng và tin tưởng rằng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp tích cực thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn" cho Đại sứ Đinh Toàn Thắng và tin tưởng rằng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp tích cực thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thông báo cho bà con kiều bào tại Pháp những nét chính trong tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong nước, nêu bật những điểm sáng về ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều biến động. Việt Nam có nhiều đột phá về thể chế, chính sách, về hạ tầng và về nguồn nhân lực. Các chủ trương và chính sách mới đi vào cuộc sống, mở đường cho phát triển nhanh hơn.

Vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên các diễn đàn quốc tế, được thế giới ủng hộ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, đó là niềm tự hào và có vai trò, đóng góp của người Việt Nam tại nước ngoài.

Bày tỏ vui mừng về sự phát triển và hội nhập tốt của cộng đồng người Việt tại Pháp với hơn 300 nghìn người trong đó có khoảng 50 nghìn là tri thức và thành đạt tại nước sở tại, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng rằng tinh thần và trí tuệ Việt tại Pháp sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong rằng kiều bào tại Pháp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa Việt trên đất Pháp, trong đó có những di tích lịch sử mang dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.