Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật

Sáng 5/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự phiên họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng là thành viên Ban Chỉ đạo.

Phiên họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đây là dấu mốc thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta trong việc đổi mới tư duy, cách thức lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhằm tháo gỡ nhanh nhất các “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế đang cản trở tiến trình phát triển bứt phá của đất nước.

a9-dsc-2176.jpg
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp trình bày báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung xem xét, cho ý kiến về các dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, dự thảo Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo về tình hình lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, Báo cáo về tình hình, kết quả hoàn thiện pháp luật để thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, dự thảo Kế hoạch chỉ đạo rà soát, tháo gỡ “điểm nghẽn” do quy định pháp luật.

Sau khi thảo luận, Ban Chỉ đạo đã nhất trí thông qua: dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; dự thảo Chương trình công tác năm 2025; dự thảo Kế hoạch chỉ đạo việc rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” do quy định pháp luật. Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, khẩn trương tiếp thu ý kiến kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo và các ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, chỉnh lý các dự thảo, trình đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo-Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tài liệu công phu, kỹ lưỡng phục vụ phiên họp. Tổng Bí thư lưu ý, trong quá trình triển khai chương trình công tác, kế hoạch, có thể bổ sung những nhiệm vụ mới phát sinh theo yêu cầu thực tiễn; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, tạo ra sự đột phá mang tính chất lan tỏa thực hiện các nhiệm vụ khác. Trong từng quý còn lại của năm 2025, các thành viên Ban Chỉ đạo phải xác định những nhiệm vụ cụ thể để đôn đốc, thúc đẩy và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

a1-dsc-2196.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhấn mạnh những quan điểm mang tính nguyên tắc trong hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư nêu rõ, cần tập trung vào trọng tâm, trọng điểm các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 66-NQ/TW; ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mục tiêu năm 2025 cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định của pháp luật.

Phát huy vai trò cá nhân của từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và tận dụng ý kiến góp ý của đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nhà hoạt động thực tiễn giàu kinh nghiệm, các luật sư, người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Mỗi thành viên phải chủ động giải quyết những vấn đề cụ thể xuất hiện trong những tình huống cụ thể; hành động thực chất, tránh hình thức; phối hợp chặt chẽ để bảo đảm sự đồng bộ trong chỉ đạo và thực hiện.

Phải quán triệt rõ quan điểm Ban Chỉ đạo không làm việc thay cho các cơ quan chức năng. Mỗi nhiệm vụ phải được phân công cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân và cơ quan chủ trì, bảo đảm tính minh bạch, có chỉ số đo lường rõ ràng dựa trên dữ liệu theo thời gian để theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả triển khai.

Tổng Bí thư ghi nhận các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan tổ chức có liên quan đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt công tác lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Hiến pháp năm 2013 với nhiều cách làm sáng tạo. Tỷ lệ đồng thuận rất cao là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 9.

Về hoàn thiện pháp luật để thực hiện phân cấp, phân quyền, Tổng Bí thư đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan trong việc khẩn trương tiến hành rà soát; hoàn thành việc xây dựng các nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, trình thẩm định. Những công việc này cần tiếp tục được rà soát và triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình.

a2-dsc-2241.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tham dự phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư khẳng định, năm 2025, phải cơ bản tháo gỡ các “điểm nghẽn” do quy định pháp luật, ưu tiên tháo gỡ trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó là đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ bị động sang chủ động. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thi hành pháp luật; xóa bỏ tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong tổ chức thi hành pháp luật.

Các cấp ủy đảng phải lãnh đạo toàn diện và trực tiếp việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát công tác này. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật có năng lực, tâm huyết, bản lĩnh, am hiểu thực tiễn, có tư duy cải cách và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nhạy bén với những xu thế phát triển của thời đại.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo hướng dễ truy cập, thuận tiện khai thác, sử dụng.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong chấp hành, tuân thủ pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Phát huy vai trò giám sát, kiểm tra của Đảng và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: quochoi.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 31/7

Chiều 31/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Không ngừng đổi mới để đồng hành cùng đất nước

Suốt 96 năm, chính sự không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử đã hun đúc nên truyền thống của ngành tuyên giáo - luôn “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện” trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh của công tác tư tưởng

Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và những biến đổi sâu sắc của môi trường thông tin, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, giữ vững vai trò đi trước mở đường, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập

Chiều 31/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, được tìm kiếm, quy tập tại hang Đá Sập, núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới; Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2026; Đề xuất cấp sổ đỏ đồng thời bản giấy và điện tử.

Các đại biểu dự buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 27 Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Kỷ niệm 27 năm Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI

Quan hệ Việt Nam-Morocco được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, khi hai quốc gia được ví như những “cửa ngõ” chiến lược của Đông Nam Á và châu Phi, tạo nền tảng mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đại diện Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi động Chiến dịch TinAI?

Xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, đồng thời cũng đặt xã hội trước thách thức mới: Ranh giới giữa thật, giả ngày càng mong manh. Trong bối cảnh đó, việc kiểm chứng thông tin không còn là kỹ năng riêng của báo chí, mà đang trở thành năng lực công dân thiết yếu của mỗi người trong thời đại số.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: TTXVN)

Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nghe đại biểu báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 30/7

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị áp dụng cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp để triển khai tuyến metro kéo dài từ Bến Thành-Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành.