Phát triển ngành thể hình Việt Nam nhờ công nghệ và trí tuệ nhân tạo

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Viện Khoa học Công nghệ Thể thao phối hợp Công ty ATTIVO International tổ chức hội thảo “The Fit Show 2025 - Công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực Fitness", với sự tham dự của hơn 100 chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực thể hình.

Các diễn giả trao đổi thông tin tại hội thảo.
Các diễn giả trao đổi thông tin tại hội thảo.

Đây là hoạt động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó thể hình được xác định là một ngành kinh tế thể thao giàu tiềm năng.

Sự bùng nổ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản cách con người sống, làm việc và chăm sóc sức khỏe. Ngành thể dục thể thao, đặc biệt là lĩnh vực thể hình không nằm ngoài làn sóng này. Từ tập luyện cá nhân hóa đến quản lý vận hành, từ chăm sóc khách hàng đến mô hình kinh doanh thông minh, công nghệ đang trở thành “xương sống” mới cho sự phát triển bền vững của ngành thể hình toàn cầu.

Tiến sĩ Vũ Thái Hồng phát biểu tại hội thảo.
Tiến sĩ Vũ Thái Hồng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, Tiến sĩ Vũ Thái Hồng, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Thể thao nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong thời đại mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo không chỉ là xu hướng, mà đã trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực, trong đó có thể dục thể thao. Riêng với ngành thể hình, sự kết hợp giữa thể thao và công nghệ đang tạo ra một không gian mới - nơi việc tập luyện không còn đơn thuần dựa vào sức người, mà có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ dữ liệu, thiết bị thông minh, thuật toán và phần mềm quản lý”. Đây là thời điểm chín muồi để ngành thể hình Việt Nam chuyển mình từ mô hình truyền thống sang mô hình kinh tế thể thao hiện đại, bền vững, có khả năng đóng góp vào tăng trưởng GDP quốc gia.

Đồng thời, hội thảo là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo làm trọng tâm, và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, thúc đẩy vai trò khu vực kinh tế tư nhân, trong đó thể hình được xác định là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển sức khỏe cộng đồng.

Chia sẻ về ngành thể hình toàn cầu, nhất là những xu hướng và đột phá công nghệ đang diễn ra tại các thị trường tiên tiến như Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc hay Singapore, ông Tay Tat Seng, Chủ tịch ATTIVO International cho biết, thể hình hiện nay không chỉ là câu chuyện của tập luyện, mà là cả một hệ sinh thái tích hợp giữa vận hành-quản trị-chăm sóc khách hàng và mở rộng mô hình kinh doanh.

Công nghệ đang đóng vai trò trung tâm, từ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào xây dựng lộ trình tập luyện cá nhân hóa, đến việc triển khai hệ thống CRM giúp phòng tập kết nối, chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn. “Không thể vận hành một phòng gym hiện đại nếu thiếu phần mềm, thiếu hệ thống dữ liệu, thiếu công nghệ số hóa quy trình. Đó là lý do vì sao ngành fitness đang chứng kiến làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực thể thao. Trong khi đó, Việt Nam với dân số trẻ, thị trường mở và nhu cầu nâng cao sức khỏe ngày càng lớn, đang đứng trước cơ hội lớn để tăng tốc”, ông Seng nhấn mạnh.

Ông Tay Tat Seng, Chủ tịch ATTIVO International chia sẻ thông tin tại hội thảo.
Ông Tay Tat Seng, Chủ tịch ATTIVO International chia sẻ thông tin tại hội thảo.

Đáng chú ý, bên cạnh phần chia sẻ từ quốc tế, các chuyên gia trong nước cũng giới thiệu loạt giải pháp công nghệ đang được ứng dụng hiệu quả như phần mềm quản lý phòng tập thông minh của Actiwell, tích hợp hệ thống bán hàng đa kênh, quản lý quan hệ khách hàng (CRM), dữ liệu phân tích hiệu suất kinh doanh, cũng như các giải pháp tập luyện số hóa dành cho huấn luyện viên và người dùng.

Cập nhật thông tin mới nhất về định hướng chính sách phát triển thể dục thể thao Việt Nam trong thời gian tới. Trong đó, Nhà nước sẽ đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng thể thao, tạo cơ chế khuyến khích xã hội hóa và hợp tác công tư, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ trong các mô hình thể dục thể thao cộng đồng. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng để thể hình phát triển cả về chất lượng lẫn quy mô, gắn chặt với mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời góp phần hình thành hệ sinh thái fitness thông minh, hiện đại tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.