Phát triển hợp tác sâu rộng các lĩnh vực giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Sáng 17/2, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga do Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin.

Chào mừng Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yastkin cùng các đại biểu tới thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ ý nghĩa, chí tình của Liên bang Nga đối với Việt Nam trong nhiều giai đoạn, đặc biệt là những giai đoạn khó khăn nhất.

Việt Nam rất ủng hộ và mong muốn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên sẽ được thúc đẩy và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, trong thời gian vừa qua, dù trước tác động nhiều mặt của đại dịch Covid-19 và một số khó khăn do hoàn cảnh khách quan mang lại, quan hệ giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước vẫn được quan tâm thúc đẩy ở các cấp, đó là những sự nỗ lực, cố gắng đáng ghi nhận của hai bên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam rất ủng hộ mối quan hệ hợp tác bền chặt, hữu nghị trên nhiều mặt của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga.

Đảng Cộng sản Việt Nam rất ủng hộ mối quan hệ hợp tác bền chặt, hữu nghị trên nhiều mặt của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng, với mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga cũng như tình cảm lâu năm, chí nghĩa, chí tình, những khó khăn hai bên cùng quan tâm giải quyết sẽ có các giải pháp hiệu quả, thực hiện được mong muốn của mỗi bên.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Liên bang Nga cũng có mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai bên, trên cơ sở đó sẽ khai thác được các tiềm năng, lợi thế nhằm đạt được những kết quả thiết thực.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đánh giá cao Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và làm việc với các địa phương của Việt Nam.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của Đoàn thể hiện sự coi trọng của Liên bang Nga đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, cảm ơn đóng góp của Việt Nam vào việc thúc đẩy quan hệ Liên bang Nga-ASEAN trong những năm qua.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin đề nghị, Đảng Cộng sản Việt Nam, với vị trí, vai trò là đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước Việt Nam, sẽ ủng hộ, thúc đẩy Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nói chung, và các dự án hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước nói riêng…

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.