Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn ở Bắc Kạn

Là một trong những tỉnh được hưởng lợi từ Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Bắc Kạn đã lựa chọn, triển khai, phối hợp thi công nhiều tuyến đường, cầu dân sinh. Hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng đã giúp đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại nhiều thôn, bản vùng cao khởi sắc, thúc đẩy giao lưu hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế.

Cầu Tà Cáp nối thôn Nà Chuông với thôn Cao Lộc, xã Lục Bình (huyện Bạch Thông) đã khắc phục tình trạng ngăn cách vào mùa mưa.
Cầu Tà Cáp nối thôn Nà Chuông với thôn Cao Lộc, xã Lục Bình (huyện Bạch Thông) đã khắc phục tình trạng ngăn cách vào mùa mưa.

Thông đường lên bản

Tỉnh Bắc Kạn tham gia dự án LRAMP với hai hợp phần, gồm: Khôi phục, cải tạo đường địa phương và xây dựng cầu dân sinh, với mức đầu tư lần lượt là 195 tỷ đồng và 102 tỷ đồng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). Theo đó, giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh sẽ khôi phục, cải tạo 43 km đường; mỗi năm thực hiện bảo dưỡng thường xuyên 427 km đường tỉnh, 543 km đường huyện và 1.429 km đường xã; xây dựng mới 57 cầu dân sinh trên địa bàn. Ðối với một tỉnh miền núi, nghèo như Bắc Kạn, đây thật sự là nguồn lực rất lớn.

Tuyến đường dài hơn 11km, mặt đường trải nhựa rộng 4 m, được đầu tư từ dự án LRAMP nối xã Hà Hiệu tới Chu Hương (huyện Ba Bể) hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 4-2019, đã góp phần khơi dậy tiềm năng ở hai xã vùng cao này. Không chỉ riêng Chu Hương và Hà Hiệu mà nhiều xã lân cận cũng được hưởng lợi từ tuyến đường này. Xã Mỹ Phương giáp với Chu Hương có thế mạnh về trồng chè, thường được xuất bán sang tỉnh Cao Bằng. Trước đây, chưa có đường, các hộ phải xuất bán chè theo đường lên thị trấn Chợ Rã vòng sang Hà Hiệu, hoặc xuống thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông) rồi đi ngược lên tỉnh Cao Bằng, vừa xa xôi, vừa vất vả.

Nay có đường, chỉ cần đi thông sang Hà Hiệu, thêm hơn 5 km là tới quốc lộ 3 để lên Cao Bằng. Tuyến đường Phương Linh - Vi Hương (huyện Bạch Thông) dài hơn 4 km, tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng đã hoàn thành sau gần một năm thi công, trở thành huyết mạch quan trọng liên thông giữa các xã trong vùng, thúc đẩy quá trình giao lưu, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Ông Triệu Văn Be, thôn Nà Pái, xã Vi Hương cho biết, nhiều năm nay, người dân luôn mong mỏi có đường mới vì đường cũ xuống cấp, đi lại khó khăn. Nay được Nhà nước quan tâm làm đường mới, ai nấy đều vui mừng…

Nhiều tuyến đường, hơn 20 năm qua, được người dân gọi là cung đường "khổ ải", nhờ chương trình LRAMP nay đã có nguồn lực xây dựng. Tuyến đường từ quốc lộ 3B đến xã Ðôn Phong (huyện Bạch Thông) trong hơn 10 năm qua luôn là vấn đề được người dân kiến nghị nhiều nhất trong các cuộc tiếp xúc cử tri, đề nghị cải tạo, vì quá xuống cấp, thường xuyên xảy ra tai nạn. Ðầu năm 2020, nhân dân các xã dọc tuyến phấn khởi khi dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường này sử dụng vốn chương trình LRAMP được triển khai, với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Ðầu tư xây dựng công trình giao thông Bắc Kạn Nghiêm Văn Thép cho biết, nhờ sự vào cuộc tích cực của các địa phương, vận động nhân dân hoàn trả diện tích mặt bằng đã lấn chiếm trong thời gian qua, cho nên mặt bằng phục vụ thi công không có nhiều vướng mắc. Không tốn kém chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng đã giúp Bắc Kạn thi công vượt kế hoạch giao. Theo kế hoạch, chương trình đầu tư 195 tỷ đồng, phục vụ nâng cấp, cải tạo hơn 43 km, nhưng nhờ cách làm nêu trên mà vẫn với số vốn này, Bắc Kạn đã thi công được tới gần 80 km.

Nhịp cầu nối những bờ vui

Với đặc điểm địa hình nhiều sông, suối, nhiều thôn bản bị chia cắt, huyện Bạch Thông được đầu tư xây dựng nhiều cầu dân sinh từ dự án LRAMP. Năm 2019, sáu cầu dân sinh được thi công gồm: Bản Luông - Cây Thị, xã Mỹ Thanh; Bản Chiêng, Khuổi Dâng, Lủng Lầu, xã Ðôn Phong; Tà Cáp, Cốc Coọng, xã Lục Bình.

Tại xã Lục Bình, dự án đầu tư xây mới cầu dân sinh Tà Cáp nối thôn Nà Chuông với Cao Lộc; cầu Cốc Coọng nối thôn Pác Chang với Lủng Chang, chấm dứt tình trạng người dân bị chia cắt bởi một con suối, cứ mỗi lần lũ lên là tắc đường. Bí thư Ðảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Lục Bình Hoàng Văn Chí cho biết, khi được đầu tư, địa phương tập trung vận động giải phóng mặt bằng kịp thời, giúp đơn vị thi công triển khai nhanh tiến độ. Cả hai công trình cầu đều hoàn thành trong năm 2019.

Ðối với hợp phần khôi phục cải tạo đường, Bắc Kạn đã đầu tư hơn 49 tỷ đồng xây dựng, hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng đường Chu Hương - Hà Hiệu (huyện Ba Bể) và Kim Lư - Lương Thành (huyện Na Rì) với tổng chiều dài tuyến đường được khôi phục cải tạo hơn 20 km.

Từ năm 2020, Bắc Kạn hoàn thiện, triển khai các tuyến: Vân Tùng - Cốc Ðán (huyện Ngân Sơn), ÐT257 - Ðôn Phong (nay là quốc lộ 3B - Ðôn Phong, Bạch Thông), Cường Lợi - Vũ Loan (huyện Na Rì), Phương Linh - Vi Hương (huyện Bạch Thông) với tổng chiều dài hơn 37 km, tổng mức đầu tư hơn 107 tỷ đồng. Hợp phần cầu, Bắc Kạn đã thực hiện xong 23 cầu dân sinh ở các huyện Ba Bể, Chợ Ðồn, Na Rì, Ngân Sơn, Chợ Mới; tiếp tục hoàn thiện nốt 46 cầu ở Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Ðồn, Chợ Mới, Na Rì, Pác Nặm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Ðinh Quang Tuyên cho biết, UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp với Tổng cục Ðường bộ (Bộ Giao thông vận tải) bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn gắn với đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công các công trình cầu dân sinh, đường theo chương trình LRAMP. Hiện tại, Bắc Kạn vẫn còn tám tuyến đường nữa cần được đầu tư với số vốn hơn 200 tỷ đồng. Ðây là số vốn lớn nằm ngoài khả năng cân đối của một tỉnh thu ngân sách khó khăn như Bắc Kạn. Do vậy, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, bố trí triển khai tiếp chương trình LRAMP trong giai đoạn tới để Bắc Kạn có thể cải tạo, nâng cấp những tuyến đường còn lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.