Phát huy vai trò người dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Một trong những điểm nổi bật của Công an thành phố Cần Thơ trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc là xây dựng hình ảnh người công an ở cơ sở trách nhiệm, gương mẫu, gần gũi với nhân dân, thông qua việc xây dựng công an phường điển hình về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Nhờ vậy, công an thành phố tạo được sự tin yêu của quần chúng, từ đó có sự phối hợp nhịp nhàng, phát huy tốt vai trò của người dân trong bảo vệ an ninh trật tự địa phương.
Công an phường An Hòa tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Công an phường An Hòa tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thực hiện đề án xây dựng công an phường điển hình về an ninh trật tự, Công an thành phố Cần Thơ chọn Công an phường An Hòa (quận Ninh Kiều) làm điển hình trong xây dựng mô hình này.

Sau hơn 1 năm thực hiện đến nay, Công an phường An Hòa đã đạt 22/22 tiêu chí theo Quyết định số 5764 của Bộ trưởng Công an.

Để đạt được các tiêu chí trên, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành rà soát bổ sung biên chế cho Công an phường An Hòa đủ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, bố trí đủ Cảnh sát khu vực theo quy định Điều lệnh Cảnh sát khu vực, thành lập 4 Tổ công tác của Công an phường theo quy định của Bộ và cán bộ được bố trí công tác ở Công an phường đều bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

Công an thành phố cũng rà soát, trang cấp phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác cho Công an phường theo định mức quy định.

Nhờ vậy, công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn được thực hiện tốt. Hiện, địa bàn phường An Hòa không có băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng; 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận xử lý theo đúng quy định; án đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra; công tác trật tự đô thị đã có chuyển biến rõ nét và đi vào nề nếp.

Công an phường An Hòa ra mắt tổ dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Công an phường An Hòa ra mắt tổ dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trung tá Huỳnh Minh Kha, Trưởng Công an phường An Hòa cho biết: Công an phường phối hợp các đoàn thể ở cơ sở, người dân triển khai thực hiện 5 mô hình bảo đảm an ninh trật tự.

Trong đó, nổi bật là mô hình “Quản lý cảm hóa, giáo dục đối tượng tại địa bàn dân cư”; mô hình “Camera phòng, chống tội phạm”, đặc biệt là mô hình “Zalo phòng, chống tội phạm”, có 22 nhóm, 1.905 thành viên tham gia, đang phát huy tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự,... từ đó tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa tại cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Ông Lê Văn Thanh, ở gần chợ An Hòa, cho biết: “Gần đây, tình hình an ninh trật tự khu vực chợ ổn định, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh buôn bán giảm nhiều nhờ công an phường chủ động tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, văn minh đô thị. Tôi và nhiều người dân tích cực tham gia tổ dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhóm Zalo phòng, chống tội phạm, nên có chuyện gì xảy ra thông tin được gửi lên nhóm và được công an xử lý nhanh chóng, hiệu quả”.

Từ hiệu quả của mô hình này, Công an thành phố Cần Thơ đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện mô hình này ở 42 Công an phường còn lại ở 5 quận trên địa bàn thành phố.

Qua rà soát, có 35 Công an phường đạt 12/22 tiêu chí, 5 Công an phường đạt 19/22 tiêu chí, 2 Công an phường đạt 20/22 tiêu chí.

Công an thành phố Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo xây dựng công an các phường đạt các tiêu chí theo quy định trong thời gian tới. Mô hình này của Công an Cần Thơ được Bộ Công an đánh giá đi đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Công an thành phố Cần Thơ khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an thành phố Cần Thơ khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết: Mô hình này phát huy hiệu quả trong thực tiễn, tạo sự gắn kết giữa lực lượng công an với nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Đặc biệt, quần chúng tích cực trong cung cấp thông tin có giá trị để lực lượng công an xử lý kịp thời những vụ việc xảy ra trên địa bàn, không để hình thành những “điểm nóng”, tội phạm có tổ chức.

Năm 2022, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 2.647 tin có giá trị, giúp ngành chức năng triệt phá 1.131 vụ; bắt, xử lý 1.827 các loại đối tượng.

Để công tác xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị thuận lợi, Công an thành phố Cần Thơ kiến nghị: Bộ Công an sớm hoàn thiện Bộ tiêu chí theo hướng quy định tiêu chí cụ thể, rõ ràng, có tính định lượng hơn để việc kiểm tra, đánh giá được thuận lợi hơn.

Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp các sở, ban, ngành của thành phố, các Quận ủy, UBND quận, Đảng ủy, UBND các phường,… qua đó tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư về kinh phí, phương tiện, trang thiết bị,… để tập trung xây dựng công an phường đạt các tiêu chí bền vững về điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 8/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào; Hoàn thiện đề án xã, phường hạt nhân trong tháng 10/2026; Mưa lũ tiếp tục gây ảnh hưởng tới các địa phương miền trung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”. Đây là diễn đàn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Cà Mau.

Lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: PHAN THẢO)

Các trạm biên phòng Việt Nam-Lào ký kết nghĩa

Chiều 8/10, tại Sơn La, Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Công an huyện Xiengkhor, tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.