Phát huy vai trò của các nước đang phát triển trong lĩnh vực tăng trưởng xanh

Chiều 16/4, tại Hà Nội, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm” đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hơn 1.000 đại biểu trong nước và nước ngoài đến từ khoảng 40 quốc gia và các tổ chức quốc tế, cùng đông đảo các vị đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu lần thứ tư. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu lần thứ tư. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trước Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đón các nhà lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trước những chuyển biến to lớn, nhanh chóng mang tính thời đại ngày nay, Việt Nam đang nỗ lực không ngừng vươn tới một kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, sánh vai với các cường quốc trên thế giới, xây dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045 của Việt Nam; xác định chặng đường hiện thực hóa các mục tiêu cần bảo đảm nguyên tắc “bền vững, bao trùm, hài hòa”, trong đó, phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển đất nước phải song hành với trách nhiệm quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, vì hạnh phúc của nhân loại, văn minh toàn cầu, hợp tác quốc tế trên nguyên tắc “các bên cùng thắng” và phát triển phải lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu, động lực của mọi chính sách, chiến lược, nhân dân là người thụ hưởng các thành quả của phát triển.

Tổng Bí thư đưa ra các giải pháp chiến lược cho kỷ nguyên mới. Thứ nhất, thúc đẩy cải cách thể chế là đột phá của đột phá; tập trung cải cách, mở cửa, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế cùng phát triển, trong đó chú ý đến kinh tế tư nhân; tạo điều kiện để hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Thứ hai, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng chia sẻ, nhờ cách tiếp cận đúng đắn, kịp thời, Việt Nam đã bước đầu đạt một số kết quả quan trọng về cung ứng năng lượng tái tạo, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng. Với chủ trương xuyên suốt về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đồng bộ, toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng đỉnh P4G vừa để phát huy vai trò quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức về hợp tác quốc tế, phát huy vai trò, tiếng nói của các nước đang phát triển trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, vừa để tái khẳng định cam kết phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng, mục tiêu trung hòa các-bon năm 2050.

Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ tư diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến 17/4, gồm hơn 20 phiên thảo luận với nhiều hoạt động triển lãm xanh, kết nối doanh nghiệp thực chất. Đây là hội nghị cấp cao đa phương về tăng trưởng xanh với quy mô lớn nhất do Việt Nam đăng cai tổ chức trong giai đoạn 2021-2026, thể hiện cam kết mạnh mẽ, vai trò tiên phong và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ P4G, cũng như trong nỗ lực toàn cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chặng đường chuyển đổi xanh của thế giới vừa qua đã để lại ba bài học kinh nghiệm quan trọng. Thứ nhất là cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu, bao trùm, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thứ hai là nguyên tắc bình đẳng, công bằng, trách nhiệm, có tính đến điều kiện và năng lực khác nhau của các quốc gia. Thứ ba là vai trò then chốt của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; vai trò dẫn dắt của thị trường và vai trò nền tảng của nhận thức xã hội trong thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Trên cương vị nước chủ nhà, Thủ tướng đề xuất Hội nghị tập trung thảo luận về các giải pháp thúc đẩy tư duy xanh, xây dựng cộng đồng xanh trách nhiệm và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát huy các mô hình hợp tác nhiều bên, hợp tác Nam-Nam, Bắc-Nam, các khuôn khổ đa phương về tăng trưởng xanh. Thủ tướng bày tỏ hoan nghênh cách tiếp cận của P4G bắt đầu từ những dự án cụ thể, hiệu quả, mang tính lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng và kêu gọi các thành viên, đối tác tăng cường hợp tác để Diễn đàn thật sự trở thành một “vườn ươm ý tưởng”, một “phòng thí nghiệm” quốc tế về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh niềm tin mãnh liệt rằng tinh thần đoàn kết, đồng lòng, bản lĩnh vươn lên và trí tuệ sáng tạo của các quốc gia sẽ trở thành sức mạnh vô song, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bao trùm, bền vững trên toàn cầu, tất cả vì con người, của con người và do con người, vì hạnh phúc, ấm no của mọi người dân.

Tại Lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò chủ nhà của Việt Nam, cho rằng chủ đề Hội nghị thượng đỉnh P4G năm 2025 phản ánh xu thế và quan tâm chung của các nước.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed đề cao vai trò của hợp tác toàn cầu trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; vui mừng chia sẻ nhiều tín hiệu tích cực về vai trò lãnh đạo của các chính phủ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi xanh. Đánh giá Việt Nam là một hình mẫu về chuyển đổi năng lượng và thu hút đầu tư trong bối cảnh thế giới khó khăn, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, thúc đẩy cải cách thể chế, phát triển hạ tầng bền vững và hài hòa các quy định về đầu tư, kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và tăng trưởng xanh ở quy mô toàn cầu.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao vai trò của hợp tác P4G trong thúc đẩy quan hệ đối tác về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; chia sẻ dù là đất nước còn nhiều khó khăn, chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, không có biển và khả năng tiếp cận tài chính và công nghệ hạn chế, Lào cam kết mạnh mẽ và đã xây dựng các cơ chế, khuôn khổ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh quốc gia. Thủ tướng Lào chia sẻ thông điệp quan trọng, khẳng định cộng đồng quốc tế phải thật sự là một cộng đồng chung, nỗ lực hợp tác, tương trợ lẫn nhau để thu hẹp khoảng cách phát triển và cùng tiến tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali vui mừng chia sẻ với Hội nghị các kết quả tích cực trong phát triển giao thông xanh, sản xuất xanh, đô thị xanh. Thủ tướng Ethiopia đề nghị các quốc gia phát triển một cách tiếp cận mới, gắn hành động khí hậu với các mục tiêu cụ thể, tính tới các đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó, các đối tác quốc tế cần tuân thủ các cam kết đã đề ra, tăng cường đầu tư, cung cấp tài chính, công nghệ, thúc đẩy các biện pháp về bảo tồn đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên của người dân địa phương tại các khu vực, đặc biệt là châu Phi.

Phát biểu của các nhà lãnh đạo khẳng định, Hội nghị P4G năm 2025 sẽ góp phần tạo ra những động lực mới cho hợp tác đa phương nói chung, cũng như hợp tác giữa P4G với các đối tác, giữa các nước Bắc bán cầu và Nam bán cầu, giữa khu vực nhà nước và tư nhân nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ tư diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến 17/4, gồm hơn 20 phiên thảo luận với nhiều hoạt động triển lãm xanh, kết nối doanh nghiệp thực chất. Đây là hội nghị cấp cao đa phương về tăng trưởng xanh với quy mô lớn nhất do Việt Nam đăng cai tổ chức trong giai đoạn 2021-2026, thể hiện cam kết mạnh mẽ, vai trò tiên phong và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ P4G, cũng như trong nỗ lực toàn cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.