Phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào

Truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là tất yếu khách quan, quy luật lịch sử và nguồn sức mạnh quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của mỗi nước. Điều này được đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân từ ngày 10 đến 13/9/2024.
Đồng chí Lê Hoài Trung nêu bật mục đích, ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào.
Đồng chí Lê Hoài Trung nêu bật mục đích, ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào.

Theo đồng chí Lê Hoài Trung, chuyến thăm được tiến hành sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư và Đảng, Nhà nước Việt Nam kiện toàn một số chức danh lãnh đạo cấp cao. Chuyến thăm cũng được thực hiện trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội mỗi đảng đã đề ra, đồng thời chuẩn bị tốt đại hội các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, điều này khẳng định sự coi trọng đặc biệt của hai Đảng, hai nước đối với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Điểm lại những thành tựu trong quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua, đồng chí Lê Hoài Trung nêu rõ, tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước được tăng cường thông qua các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt, cũng như qua trao đổi về những vấn đề mang tính chiến lược. Quan hệ chính trị giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước.

Theo đồng chí Lê Hoài Trung, hợp tác quốc phòng-an ninh được coi là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, tiếp tục được phát huy và triển khai hiệu quả. Hợp tác kinh tế cũng đạt được những kết quả tích cực. Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa đều phát triển.

Hai nước cũng hợp tác ngày càng chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức đa phương. Việt Nam ủng hộ và phối hợp chặt chẽ hỗ trợ Lào đảm nhiệm tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2024.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, lãnh đạo hai bên sẽ thông tin cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất là trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Hai bên cũng sẽ đánh giá lại các kết quả hợp tác đã đạt được, đồng thời đề ra những phương hướng lớn cho hợp tác trong thời gian tới.

Theo đồng chí Lê Hoài Trung, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tổ chức Cuộc gặp cấp cao. Đây đều là các hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nước, củng cố quan hệ giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo cấp cao hai bên.

Đồng chí Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết thêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự kiến có các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ gặp gỡ cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam, lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam; thăm và làm việc tại một số địa phương của Việt Nam.

Đồng chí Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, đưa ra những phương hướng, biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Với quyết tâm của hai Đảng, hai nước, những thành tựu đã thu được, cũng như các phương hướng hợp tác thời gian tới, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng, đáp ứng lợi ích của người dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.