Cục An ninh nội địa tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh nội địa.
Cục An ninh nội địa tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh nội địa.

Phát huy truyền thống Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Trải qua 80 năm hình thành, phát triển, với từng giai đoạn lịch sử cụ thể, lực lượng An ninh nội địa đã lập nhiều thành tích, đóng góp quan trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Năm 2026 đánh dấu mốc son vẻ vang của lực lượng An ninh nội địa. Ngày 18/4/1946, Bộ trưởng Nội vụ đã ban hành Nghị định 121-NV/NĐ tổ chức Việt Nam Công an vụ gồm 3 cấp, trong đó ghi dấu mốc Nha Công an có phòng Chính trị làm nhiệm vụ điều tra, theo dõi phản cách mạng, là tổ chức tiền thân đầu tiên của lực lượng Chống phản động, nay là lực lượng An ninh nội địa.

Ngày 3/3/2023, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm - nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1032/QĐ-BCA xác định ngày 18/4/1946 là Ngày Truyền thống của lực lượng An ninh nội địa. Trải qua 80 năm hình thành, phát triển, với từng giai đoạn lịch sử cụ thể, lực lượng An ninh nội địa đã lập nhiều thành tích, đóng góp quan trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong thời kỳ đất nước diễn ra các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, lực lượng Bảo vệ Chính trị (nay là An ninh nội địa) đã sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, vừa phòng, chống phản cách mạng vừa tham gia chiến đấu, trấn áp tiêu diệt hàng trăm đối tượng cầm đầu chính quyền của địch; trấn áp, làm tan rã nhiều tổ chức phản động, tổ chức phỉ ở Tây Bắc, Đông Bắc; phối hợp tổ chức cho ngụy quân, ngụy quyền trình diện, học tập cải tạo, truy bắt hơn 50.000 đối tượng trốn trình diện, trấn áp hơn 500 toán vũ trang co cụm gây bạo loạn, giữ gìn an ninh trật tự, hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản cấp bách và lâu dài thời kỳ hậu chiến.

Hòa bình, thống nhất đất nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh đối mặt những khó khăn thách thức mới. Tàn dư chế độ cũ nhen nhóm hình thành 1,182 tổ chức phản động, vấn đề FULRO ngày càng phức tạp, không chỉ ở Tây Nguyên mà còn lan rộng khu vực Nam Trung Bộ; hoạt động chống phá chính quyền, bạo loạn vũ trang gây hậu quả nặng nề; bọn phản động lưu vong thành lập hơn 200 tổ chức ở nước ngoài cấu kết với các thế lực phản động quốc tế ráo riết xâm nhập về nước, “chuyển lửa về quê hương”. Lực lượng An ninh nội địa thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng giải quyết triệt để vấn đề FULRO, từ triệt phá, truy quét các toán, nhóm vũ trang, tiêu diệt đối tượng cầm đầu ngoan cố đi đôi với thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm lo phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân đặt nền móng cho chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển địa bàn vùng chiến lược.

Bước vào thời kỳ đổi mới hội nhập toàn diện, lực lượng an ninh nói chung, An ninh nội địa nói riêng đứng trước những thách thức “diễn biến hòa bình”, kêu gọi “đa nguyên đa đảng”, gây bạo loạn mất ổn định; lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; thành lập tổ chức chính trị đối lập; kích động biểu tình gây bất ổn... Lực lượng An ninh nội địa không ngừng đổi mới mạnh mẽ về tư duy, biện pháp nghiệp vụ, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược về bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Trên lĩnh vực đấu tranh chống phản động, phòng, chống khủng bố, lực lượng An ninh nội địa đã xóa sổ một số tổ chức phản động lưu vong ý đồ đưa người, phương tiện vũ khí xâm nhập về nước hoạt động chống phá chính quyền, điển hình như: “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh cầm đầu; “Mặt trận quốc gia giải phóng Việt Nam” do Hoàng Cơ Minh, Trần Quang Đô cầm đầu; vô hiệu hóa hàng trăm nhen nhóm phản động, chống đối ở trong nước như: “Câu lạc bộ trí thức”, “Hội anh em dân chủ”, “Mạng lưới Blogger Việt Nam”..., làm thất bại, ngăn chặn hàng trăm cuộc biểu tình, gây rối an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch kích động, thực hiện ý đồ “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” để lật đổ chế độ; phát hiện, vô hiệu hóa âm mưu khủng bố, phá hoại trong nước và cơ quan đại diện ngoại giao, cán bộ ta ở nước ngoài.

Lực lượng An ninh nội địa đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành các chủ trương, giải pháp để giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp liên quan tôn giáo, dân tộc, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và kiên quyết đấu tranh, xử lý những phần tử xấu núp bóng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động quần chúng giáo dân, đồng bào người dân tộc thiểu số tiến hành các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường đối thoại để các nước, các tổ chức quốc tế có đánh giá khách quan về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Tại địa bàn chiến lược, lực lượng An ninh nội địa đã tích cực tham mưu cho chính quyền các cấp thực hiện tốt chính sách dân tộc, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ đòi ly khai tự trị của các thế lực thù địch, phản động ở trong, ngoài nước như: hoạt động đòi ly khai tại Tây Bắc như “xưng vua”, lập “vương quốc Mông” tại Mường Nhé, Điện Biên các năm 2011, 2014, 2015; vụ bạo loạn Tây Nguyên các năm 2001, 2004...

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh xã hội, lực lượng An ninh nội địa đã tham mưu, phòng ngừa không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự, tham mưu giải quyết các vụ việc liên quan khiếu kiện, tập trung đông người phục vụ triển khai các dự án trọng điểm của đất nước; phòng ngừa ngăn chặn, đập tan ý đồ lôi kéo thành lập cái gọi là “Hiệp hội dân oan Việt Nam”.

Trải qua các giai đoạn lịch sử với tổ chức bộ máy, tên gọi khác nhau, nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nội địa luôn giữ vững và phát huy phẩm chất cách mạng, truyền thống vẻ vang “Trung thành-Mưu trí-Dũng cảm-Đoàn kết-Vì nhân dân phục vụ”; luôn khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, chế độ, cuộc sống bình yên của nhân dân; phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, hội nhập, phát triển đất nước.

80 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng An ninh nội địa không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. 30 tập thể và 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 17 Huân chương Quân công, 80 Huân chương Chiến công, 25 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, ngày 10/12/2025, Cục An ninh nội địa được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nội địa phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIV của Đảng, thực hiện hai mục tiêu 100 năm, cùng đất nước tiến mạnh vào kỷ nguyên mới phát triển hùng cường giàu mạnh của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài (bên phải) trao Quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Long.

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Đồng chí Nguyễn Phi Long sinh ngày 12/3/1976, quê quán tỉnh Lào Cai, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Vận tải-Kinh tế đường sắt; từng nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gửi Thư chúc mừng Mặt trận Lào xây dựng đất nước dịp Tết Bunpimay

Trong Thư chúc mừng, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)

[Interactive] Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Trên cơ sở danh sách nhân sự đề cử do Thủ tướng Chính phủ trình, trong phiên họp sáng 8/4, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Mở ra những cơ hội phát triển mới cho quan hệ Lào-Việt Nam

Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn có tác động thiết thực trong việc tăng cường tin cậy chiến lược, củng cố định hướng hợp tác, mở ra những cơ hội phát triển mới cho quan hệ Lào-Việt Nam.

Các chiến sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bản lĩnh "người chèo lái con đò dân tộc" trước các thách thức an ninh phi truyền thống

Sự vận động của thế giới hiện chứng kiến những thay đổi mang tính cấu trúc, trong đó khái niệm an ninh quốc gia đã vượt khỏi ranh giới địa lý, quân sự truyền thống. Tính đan xen giữa các cuộc khủng hoảng sinh thái, y tế toàn cầu cùng sự trỗi dậy của kỷ nguyên số đặt ra hàng loạt thách thức an ninh phi truyền thống phức tạp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc năm 2025.

Quan điểm về báo chí, xuất bản trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng

40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong đó, báo chí và xuất bản Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, từ việc thay đổi tư duy, nội dung đến sự bùng nổ về công nghệ và quy mô.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự IPU-152

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ 11-17/4/2026.