Phát huy tinh thần đổi mới, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

Ngày 1/7, tại tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Hậu Giang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Hậu Giang.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các cử tri đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội; đồng thời, tin tưởng rằng, Chủ tịch Quốc hội sẽ cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Nhiều vấn đề đã được cử tri kiến nghị liên quan việc quan tâm, mở rộng Quốc lộ 61C; quản lý để ổn định giá điện, thay đổi cách tính giá điện như hiện nay; đề nghị nhân viên các cơ sở giáo dục được hưởng mức phụ cấp 25% như công chức; chuẩn hóa một bộ sách giáo khoa cho các cấp học để sử dụng thống nhất, ổn định, lâu dài…

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn đông đảo cử tri đã tham dự hội nghị thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sau 27,5 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm cao theo đúng quy định của pháp luật và nội quy kỳ họp, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri.
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất tại một kỳ họp, kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay; các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, được cử tri, nhân dân cả nước rất quan tâm, theo dõi.

Tại kỳ họp này, công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an; phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đồng thời, tiến hành công tác nhân sự khác theo thẩm quyền và đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Kỳ họp này cho thấy sự làm việc tích cực của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự chuẩn bị của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, trong đó, đã khắc phục được việc tài liệu chậm gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Kỳ họp này cũng có nhiều đổi mới trong khâu tổ chức, triển khai thực hiện, cải tiến công tác chất vấn và trả lời chất, quan tâm đến điều kiện, công tác bảo đảm, thông tin tuyên truyền, góp phần vào thành công chung của kỳ họp.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri sáng nay với nhiều nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân rất quan tâm.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri sáng nay với nhiều nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân rất quan tâm.

Từ ngày 1/7/2024, có 10 luật đã được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành gồm: Luật Căn cước (năm 2023); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (năm 2023); Luật Các tổ chức tín dụng (năm 2024); Luật Giao dịch điện tử (năm 2023); Luật Viễn thông (năm 2023); Luật Giá (năm 2023); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (năm 2023); Luật Phòng thủ dân sự (năm 2023); Luật Hợp tác xã (năm 2023); Luật Tài nguyên nước (năm 2023). Chủ tịch Quốc hội đã nêu một số nội dung cơ bản của từng luật, đặc biệt là những nội dung có liên quan trực tiếp nhiều đến nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính sách về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội, tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng... cũng có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 theo nghị quyết của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Thông tin đến cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,42%, đạt mức tăng trưởng khá so các nước trong khu vực.

Trong 6 tháng đầu năm, nước ta bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, đối ngoại được tăng cường, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, không có vùng cấm, giúp tạo niềm tin cho nhân dân, nhà đầu tư…

Các cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay.
Các cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay.

Đánh giá nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta không được chủ quan, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả, toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ. Giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn phải gắn liền với từng cá nhân và tập thể.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cá nhân phải góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương phải quyết tâm, quyết liệt trong công việc và phải có kết quả cụ thể.

Cùng với đó, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; kiên quyết không để xảy ra tình trạng nắm bắt thông tin không kịp thời, không báo cáo, đùn đẩy công việc, không giải quyết công việc thuộc trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật.

Các cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay.

Các cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề cụ thể được cử tri quan tâm.

Liên quan một số nội dung cụ thể được cử tri nêu tại cuộc tiếp xúc cử tri, về vấn đề giá điện, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, nghiên cứu “điều chỉnh kịp thời giá bán lẻ điện theo biến động thực tế của thông số đầu vào như giá nguyên nhiên liệu, tỷ giá”, “sớm luật hóa việc điều hành giá bán lẻ điện theo tinh thần “xoá bỏ mọi rào cản để bảo đảm giá năng lượng minh bạch do thị trường quyết định” nhưng đồng thời phải “bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội”.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện hoặc trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có Luật Điện lực và các văn bản liên quan.

Liên quan vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), trong đó đã quy định việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội là các hành vi bị nghiêm cấm; cùng các chế tài xử lý các hành vi này…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.