Phát động cuộc thi viết về đề tài "Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn”

NDĐT- Báo Nhân Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hôm nay đã chính thức phát động cuộc thi viết về đề tài "Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn” lần thứ 2.

Theo đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, sau gần 26 năm thực hiện đường lối Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt những thành tựu khá toàn diện và to lớn. Nhằm góp phần đưa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống, năm 2011, Báo Nhân Dân phối hợp với Tổng Công ty Phân bón và hoá chất dầu khí (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) mở cuộc thi viết về đề tài 'Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ” và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bạn đọc trong cả nước, với hơn 300 tác phẩm dự thi, nội dung phong phú với nhiều thể loại sinh động, đề cập đến mọi lĩnh vực của cuộc sống nông nghiệp, nông dân và nông dân. Ban tổ chức đã trao giải cho 20 tác phẩm có nội dung tốt nhất, nêu bật được những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cũng như khẳng định tiềm năng, thế mạnh và triển vọng phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, trong đó người nông dân giữ vai trò trung tâm, Báo Nhân Dân tiếp tục phát động cuộc thi viết về đề tài 'Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn” lần thứ hai.

Phát biểu tại buổi lễ, Uỷ viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn luôn được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những nội dung có tính chiến lược trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt trong thời kỳ Đổi mới chúng ta cũng đã có những cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa X, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống. Triển khai thực hiện Nghị quyết, Chính phủ cũng đã ban hành các chương trình hành động, đặc biệt là Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong những giải pháp quan trọng, chủ yếu để triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua ba năm triển khai thực hiện, chúng ta cũng đã đạt được những kết quả quan trọng, đặt biệt là chương trình thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới tại 11 xã do Ban Bí thư chủ trì cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổng kết đánh giá khẳng định đã đạt được những kết quả to lớn, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện công việc này không phải chỉ trước mắt, mà còn về lâu dài, làm thế nào để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh hoan nghênh và biểu dương Báo Nhân Dân đã phối hợp với các cơ quan tổ chức tốt cuộc thi viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” lần thứ nhất năm 2011.

Cuộc thi lần thứ hai năm nay cũng nhằm khuyến khích các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ và nhân dân thực hiện những tác phẩm phản ánh về đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ báo chí góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua cuộc thi góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nội dung tác phẩm dự thi nhằm phát hiện những nhân tố mới, điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế trang trại, sản xuất nông nghiệp hàng hoá; biểu dương những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp nỗ lực đưa giống, cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật tạo hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp; cổ vũ các điển hình tiên tiến thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, năng động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, những tấm gương nông dân tiêu biểu vươn lên làm giàu cho quê hương và giúp đỡ cộng đồng; phân tích, đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn có tác dụng thiết thực đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn.

Thể loại dự thi gồm phóng sự, điều tra, ghi chép, ký chân dung. Bài viết ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, chân thực. Bài dự thi theo nhóm ảnh gồm ít nhất ba ảnh.

Đối tượng dự thi gồm tất cả các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp, cộng tác viên trong cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của một tác giả.

Ban tổ chức sẽ trao 20 giải thưởng, bao gồm một giải A: trị giá 20 triệu đồng, ba giải B: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; sáu giải C: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; mười giải khuyến khích: mỗi giải trị giá hai triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1-3 đến hết ngày 30-10-2012 tính theo đường bưu điện. Lễ trao giải sẽ được tiến hành vào dịp 27-11-2012.

Tác phẩm gửi dự thi không được gửi sử dụng trên các báo khác. Bài viết không sử dụng không trả lại bản thảo.

Tác phẩm dự thi viết trên một mặt giấy (không photo), ngoài phong bì đề rõ họ, tên, địa chỉ nhà riêng, điện thoại liên hệ, ghi “Bài dự thi “Viết về đề tài 'Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn” và gửi về Ban Nông nghiệp, Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc qua email: bannongnghiep@gmail.com.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.