Pháp nỗ lực bảo đảm an ninh

Trong bối cảnh lo ngại xảy ra bạo lực trong cuộc tổng đình công và biểu tình phản đối kế hoạch cải cách lương hưu, Bộ Nội vụ Pháp đã triển khai 12.000 cảnh sát trên cả nước, trong đó 5.000 cảnh sát ở thủ đô Paris.
Biểu tình tại Pháp. Ảnh: Reuters
Biểu tình tại Pháp. Ảnh: Reuters

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, hơn 1 triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp đất nước trong ngày 23/3 để phản đối dự luật cải cách chế độ hưu trí của chính phủ. Trong khi đó, nghiệp đoàn lớn nhất Pháp CGT cho biết, tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc này có khoảng 3,5 triệu người.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin, trong khi hầu hết các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, ở một số nơi vẫn có hiện tượng người biểu tình quá khích và đụng độ với lực lượng cảnh sát khiến 123 nhân viên an ninh bị thương. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 80 người. Thủ tướng Elisabeth Borne cho rằng, những hành động bạo lực và phá hoại trong các cuộc biểu tình là “không thể chấp nhận được”.

Do các cuộc đình công, nhiều di tích lịch sử đã phải đóng cửa trong ngày 23/3, trong đó có Cung điện Versailles và Tháp Eiffel. Trong khi đó, công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF và các cơ quan hàng không nước này tuyên bố kéo dài cuộc đình công làm gián đoạn giao thông đường sắt và đường không. Các công nhân dọn vệ sinh tại Paris cũng kéo dài cuộc đình công đến ngày 27/3 tới, trong khi khoảng 9.500 tấn rác thải vẫn đang chất đống tại thủ đô.

Đây là cuộc tổng đình công và biểu tình trên toàn quốc thứ 9 kể từ khi Thủ tướng Elisabeth Borne hồi tuần trước kích hoạt một điều khoản đặc biệt trong Hiến pháp, theo đó cho phép thông qua dự luật tại Hạ viện mà không cần các nghị sĩ bỏ phiếu.

Không những vậy, các tổ chức công đoàn của Pháp đã tiếp tục kêu gọi tiến hành ngày tổng đình công và biểu tình mới trên cả nước vào ngày 28/3 tới để phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của Chính phủ Pháp. Đây là cuộc tổng đình công và biểu tình trên toàn quốc thứ 9 kể từ khi Thủ tướng Elisabeth Borne hồi tuần trước kích hoạt một điều khoản đặc biệt trong Hiến pháp, theo đó cho phép thông qua dự luật tại Hạ viện mà không cần các nghị sĩ bỏ phiếu.

Bất chấp các ý kiến phản đối dẫn tới các cuộc biểu tình và đình công liên tiếp trong thời gian gần đây, Tổng thống Emmanuel Macron ngày 22/3 tuyên bố luật cải cách chế độ hưu trí sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay. Theo luật này, tuổi nghỉ hưu được nâng từ 62 tuổi lên 64 tuổi vào năm 2030 và áp dụng một cơ chế lương hưu tối thiểu. Bên cạnh đó, từ năm 2027, người lao động sẽ phải làm việc ít nhất 43 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu đầy đủ.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh. (Ảnh: THÙY VÂN)

Zhostovo - thương hiệu khay vẽ thủ công nổi tiếng của Nga

Phong cách nghệ thuật Zhostovo với những bó hoa rực rỡ đầy biểu cảm và hài hòa khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ nghệ thuật nào khác trên thế giới. Đằng sau mỗi chiếc khay được vẽ là lịch sử nghệ thuật dân gian Nga, đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, vẫn giữ được giá trị và chỉ cần nhìn thấy là đã cảm nhận được "chất Nga".

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hòa bình tại Gaza: Cánh cửa hé mở nhưng các bên vẫn khó qua

Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.