Nữ TP Hồ Chí Minh thua đáng tiếc Urawa Red Diamonds

Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh không thể tạo ra bất ngờ dù có màn trình diễn ấn tượng trước Urawa Red Diamonds tại vòng bảng AFC Women’s Champions League 2024/2025. Đại diện Việt Nam chấp nhận thua 0-2 trước đại diện Nhật Bản.
Cầu thủ TP Hồ Chí Minh (áo vàng) trong vòng vây của đối phương. (Ảnh: VFF)
Cầu thủ TP Hồ Chí Minh (áo vàng) trong vòng vây của đối phương. (Ảnh: VFF)

Tiếp đón Urawa Red Diamonds trên sân nhà, đội bóng nữ TP Hồ Chí Minh bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái khi cả hai đội đều đã chắc suất vào vòng đấu loại trực tiếp. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi, các cầu thủ TP Hồ Chí Minh thi đấu tự tin, sòng phẳng trước đối thủ được đánh giá cao đến từ Nhật Bản.

Ngay từ những phút đầu, Urawa Red Diamonds đã thể hiện sức mạnh với lối chơi tấn công áp đảo. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của TP Hồ Chí Minh, với sự tập trung cao độ, đã hóa giải nhiều pha lên bóng nguy hiểm. Đội chủ nhà không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn tổ chức nhiều đợt phản công sắc bén, khiến hàng thủ Urawa phải cảnh giác.

Phút 25, sau nhiều nỗ lực ép sân, Urawa Red Diamonds đã có bàn mở tỷ số. Từ pha chuyền bóng bên cánh phải, Shimada nhận bóng và tung cú dứt điểm khéo léo, đánh bại thủ môn TP Hồ Chí Minh, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Bàn thua không làm giảm nhuệ khí của các cô gái TP Hồ Chí Minh; họ tiếp tục thi đấu kiên cường, tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số.

Trong những phút tiếp theo, TP Hồ Chí Minh tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tiền đạo Huỳnh Như với kỹ thuật và tốc độ đã nhiều lần xuyên phá hàng thủ đối phương. Tiền vệ Thùy Trang và ngoại binh Meghan Root cũng có những pha dứt điểm đáng chú ý nhưng thiếu may mắn. Đặc biệt, Tatiana có cú sút xa đẹp mắt, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Hiệp một khép lại với lợi thế tạm nghiêng về Urawa Red Diamonds.

Tình huống tranh bóng của Huỳnh Như. (Ảnh: VFF)

Tình huống tranh bóng của Huỳnh Như. (Ảnh: VFF)

Bước sang hiệp hai, TP Hồ Chí Minh chủ động đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong khi hàng công chưa kịp tạo dấu ấn, hàng thủ lại mắc sai lầm. Phút 50, Yuzuho có đường căng ngang chuẩn xác để cầu thủ vào sân thay người Fuka Tsunoka dễ dàng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Urawa Red Diamonds.

Không nản lòng trước cách biệt hai bàn, các học trò của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục thi đấu với tinh thần quyết tâm. Nhiều sự thay đổi chiến thuật và nhân sự được thực hiện nhằm cải thiện khả năng tấn công. Dù vậy, trước hàng phòng ngự kỷ luật và chắc chắn của đội bạn, TP Hồ Chí Minh vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội chủ nhà. Các pha phối hợp được triển khai mạch lạc hơn, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến TP Hồ Chí Minh không thể ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Urawa Red Diamonds.

Dù không giành được chiến thắng, TP Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi trước một đối thủ mạnh. Trận đấu này là cơ hội để các cầu thủ rút kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và chuẩn bị tốt hơn cho vòng đấu loại trực tiếp sắp tới.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết: "Chúng tôi đã có một trận đấu cố gắng. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình và tạo ra nhiều cơ hội. Dù kết quả chưa như mong đợi, nhưng đây là bài học quý giá cho toàn đội".

Với kết quả này, cả TP Hồ Chí Minh và Urawa Red Diamonds đều tiến vào vòng sau. Người hâm mộ kỳ vọng đội bóng nữ TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu, cải thiện hiệu suất và đạt được thành tích cao hơn trong những trận đấu tiếp theo.

Trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh và Urawa Red Diamonds không chỉ là cuộc so tài về chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần thể thao cao thượng. Sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà là nguồn động viên lớn, giúp các cầu thủ thi đấu tự tin và quyết tâm hơn. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

* Ở trận đấu sớm của bảng C, Taichung Blue Whale vẫn còn cơ hội đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, mãi đến phút 42, Chen Jin-wen mới ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho đội bóng đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Phút 45+1, Maho Tanaka nhanh chóng nới rộng cách biệt lên thành 2-0.

Bước sang hiệp 2, Intamee dứt điểm chuẩn xác giúp Taichung Blue Whale dẫn trước 3-0. Chen Jin-wen hoàn tất chiến thắng 4-0. Với 3 điểm cùng hiệu số 0, Taichung Blue Whale cùng Wuhan Jiangda vượt qua vòng bảng với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.