Nỗ lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2023

Ngày 20/12, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết kinh tế-xã hội năm 2022 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 9,03% so cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 6%-6,5%).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so cùng kỳ; xuất khẩu ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3% so cùng kỳ, nhập khẩu ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10% so cùng kỳ.

Năm đầu sau đại dịch, có đến 43.000 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký mới ước đạt 500.000 tỷ đồng. Trong lĩnh vực du lịch, tổng doanh thu ước đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 171,2% so cùng kỳ và tăng 33,33% so kế hoạch.

Ủy ban nhân dân thành phố nhận định, năm 2022, thành phố đã thực hiện chủ đề năm 2022 khá đồng bộ, đầy đủ, đúng trọng tâm. Trong đó, các vấn đề về kiểm soát dịch bệnh, các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động được thực hiện thường xuyên và đạt những kết quả cụ thể, tích cực.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, các đơn vị, sở, ngành không liệt kê, kể lể thành tích mà tập trung phân tích các hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm.

Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu trong điều kiện thành phố đang có nhiều hạn chế, các đại biểu tập trung bàn sâu những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, đơn cử như công tác giải quyết công việc còn chậm, tồn đọng; giải ngân đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng.

Đối với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 2023, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu các đơn vị, sở, ngành phân tích, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa các cấp, ngành là điểm nghẽn rất lớn, ảnh hưởng chất lượng công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp đã đồng hành, nỗ lực để vượt qua những khó khăn của năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhận định, năm 2023, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Trong công tác điều hành, những thách thức đó cũng sẽ đặt ra những nỗ lực mới, quyết tâm mới.

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục là đầu tàu trên nhiều lĩnh vực. Đó là trách nhiệm lớn đối với thành phố, đòi hỏi thành phố phải luôn nỗ lực và hành động để tương xứng với vị thế đó. Vì thế, thành phố cần lường đoán được những tác động đối với thành phố để có những giải pháp chủ động ứng phó phù hợp.

Trước những yêu cầu, thực tiễn đó, lãnh đạo thành phố, sở, ngành, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục năng động, đột phá, sáng tạo để tiếp tục đưa Thành phố phát triển. Trong đó, năm 2023, thành phố sẽ khởi công nhiều dự án hạ tầng để tạo sức bật cho nền kinh tế-xã hội của thành phố cũng như cả vùng.

Với khí thế đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu lãnh đạo thành phố đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.